-
Dốc hết tiền tích cóp nhiều năm xây nhà cho bố mẹ, người đàn ông bàng hoàng khi biết tài sản đã đứng tên anh trai -
Vì sao nhiều người "phát điên" khi không có điện thoại? -
Danh tính nam doanh nhân Việt Nam vừa bị xử phạt vì làm sếp quá nhiều công ty, gần đây có động thái lạ -
Đề xuất mới của Bộ Công Thương: Hộ gia đình có thể phải trả tiền điện sinh hoạt theo khung giờ -
Đoàn tàu đưa gần 700 y bác sĩ Bạch Mai đi làm mỗi ngày giữa Hà Nội và Ninh Bình có gì đặc biệt? -
Miền Bắc hứng lượng mưa kỷ lục gần 200 mm, Hà Nội đón giông lốc mạnh ngay giờ cao điểm sáng -
Lời khai của kẻ tung tin ác ý "tôm khô Cà Mau làm bằng cao su non" gây rúng động mạng xã hội -
Bờ Biển Ngà viết nên lịch sử, hiên ngang tiến vào vòng 1/16 World Cup -
Giá vàng hôm nay 26/6: Vàng SJC nhẫn tròn trơn 9999 giảm đậm sâu, vàng thế giới đảo chiều tăng ngoạn mục -
Diễn biến mới vụ ăn hải sản 16 triệu ở Phú Thọ: Người phụ nữ trong nhóm khách chủ động liên hệ nhà hàng, nói điều bất ngờ
Thế giới
19/10/2025 13:42Chi tiết gây sốc về ông chủ "tập đoàn lừa đảo” Campuchia
Theo bản cáo trạng được công bố tại tòa án liên bang ở Brooklyn - Mỹ hôm 14-10, Chen Zhi, 37 tuổi, công dân Campuchia, còn được gọi là Vincent, là người sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group (Prince Group).
Đây là một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia và bản thân ông Chen Zhi nhập quốc tịch Campuchia từ năm 2014.

Chen Zhi bị Mỹ cáo buộc tội danh "âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền vì đã chỉ đạo hoạt động của Prince Holding Group trong việc vận hành các khu phức hợp lừa đảo lao động cưỡng ép trên khắp Campuchia".
Theo cáo trạng của Mỹ, các cá nhân bị giam giữ trái ý muốn, bị ép tham gia vào các âm mưu lừa đảo đầu tư tiền điện tử và đã đánh cắp hàng tỉ USD từ các nạn nhân ở Mỹ và trên toàn thế giới. Bị cáo Chen Zhi được cho là đang lẩn trốn.
Văn phòng công tố tại Brooklyn và Ban An ninh Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự đối với khoảng 127.271 Bitcoin, hiện có giá trị khoảng 15 tỉ USD, được cho là số tiền thu được và công cụ của các âm mưu lừa đảo và rửa tiền của bị đơn.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi và Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết hành động này là một trong những cuộc tấn công quan trọng nhất từ trước đến nay vào tệ nạn buôn người và gian lận tài chính trên mạng toàn cầu.
Bên trong tập đoàn Prince Group
Theo cáo trạng và đơn khiếu nại tịch thu tài sản, kể từ khoảng năm 2015, bị cáo là người sáng lập và chủ tịch của Prince Group, tập đoàn Campuchia điều hành hàng chục đơn vị kinh doanh tại hơn 30 quốc gia.
Prince Group bề ngoài tập trung vào phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng. Tuy nhiên, đằng sau đó, bị cáo và các giám đốc điều hành cấp cao bị cáo buộc đã phát triển Prince Group thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.
Dưới sự chỉ đạo của bị cáo Chen Zhi, Prince Group đã thu được lợi nhuận khổng lồ thông qua việc điều hành các tổ hợp lừa đảo trên khắp Campuchia, thực hiện các chương trình gian lận đầu tư tiền điện tử.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Group đã thực hiện các âm mưu này bằng cách mua bán hàng trăm người lao động, buộc họ phải làm việc trong các khu phức hợp tại Campuchia và thực hiện các vụ lừa đảo, thường bằng hình thức đe dọa bạo lực.
Các khu phức hợp này được bao quanh bởi tường cao, dây thép gai và hoạt động như những trại lao động cưỡng ép bạo lực.
Trực tiếp ra tay
Đặc biệt, cáo trạng cáo buộc bị cáo Chen Zhi trực tiếp tham gia quản lý các khu phức hợp lừa đảo và lưu giữ hồ sơ liên quan đến từng khu, bao gồm sổ cái theo dõi lợi nhuận và các âm mưu lừa đảo nào được thực hiện từ phòng nào.
"Bị cáo trực tiếp tham gia vào việc sử dụng bạo lực đối với những người lao động bị cưỡng ép và sở hữu hình ảnh về các phương pháp bạo lực của Prince Group, bao gồm những bức ảnh chụp cảnh đánh đập và các hình thức tra tấn khác" - cáo trạng trên trang web Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ.
Bị cáo đã trao đổi trực tiếp với cấp dưới về việc đánh đập những cá nhân "gây rối". Để thực hiện các âm mưu này, bị cáo và một mạng lưới thân cận gồm các giám đốc điều hành cấp cao của Prince Group đã sử dụng ảnh hưởng ở nhiều quốc gia nước ngoài để bảo vệ hoạt động tội phạm của mình.
Theo chỉ đạo của bị cáo, các cộng sự của Prince Group đã sử dụng kỹ thuật rửa tiền điện tử tinh vi để che giấu nguồn gốc lợi nhuận của Prince Group. Một phần số tiền thu được từ hoạt động phạm tội này cuối cùng được lưu giữ trong ví tại các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc được đổi sang tiền tệ và được lưu trữ trong các tài khoản ngân hàng truyền thống.
Cáo trạng nêu tiếp: Bị đơn và đồng phạm sau đó đã sử dụng một phần số tiền thu được từ hoạt động phạm tội vào các chuyến du lịch và giải trí xa xỉ, cũng như mua sắm du thuyền, chuyên cơ, biệt thự nghỉ dưỡng, đồ sưu tầm cao cấp và tác phẩm nghệ thuật quý hiếm. Nếu bị kết án, bị đơn sẽ đối mặt với mức án tối đa là 40 năm tù.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với 146 mục tiêu trong "Tổ chức Tội phạmxuyên quốc gia Prince Group (Prince Group TCO)".
- Dốc hết tiền tích cóp nhiều năm xây nhà cho bố mẹ, người đàn ông bàng hoàng khi biết tài sản đã đứng tên anh trai (08:53)
- Vì sao nhiều người "phát điên" khi không có điện thoại? (08:33)
- Dương Triệu Vũ cùng quản lý bị trộm sạch tiền mặt khi đang ở châu Âu (08:29)
- Tàu hàng bị tấn công trên eo biển Hormuz (08:20)
- Danh tính nam doanh nhân Việt Nam vừa bị xử phạt vì làm sếp quá nhiều công ty, gần đây có động thái lạ (08:19)
- Triệt phá đường dây tiếp tay cho nhóm người nước ngoài ở lại Việt Nam lừa đảo mạng (08:13)
- Nhật Bản gặp Brazil ở vòng 1/16 World Cup (08:11)
- Hà Lan thắng dễ Tunisia, chạm trán Morocco ở vòng 1/16 (08:00)
- "Thần thái" ngút ngàn của Lisa (BLACKPINK) hậu nghi vấn bị bạn trai tài phiệt "đá" sau 3 năm mặn nồng (1 giờ trước)
- Đề xuất mới của Bộ Công Thương: Hộ gia đình có thể phải trả tiền điện sinh hoạt theo khung giờ (1 giờ trước)