Thế giới

Đại học Oxford chính thức thử nghiệm vaccine HIV, chấm dứt 40 năm chờ đợi

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford (Anh) hôm 06/07 đã tiêm những liều đầu tiên của một ứng viên vaccine HIV cho các tình nguyện viên, bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một.

Cuộc thử nghiệm với tên gọi HIV-CORE 0052 nhằm đánh giá mức độ an toàn, khả năng dung nạp và khả năng tạo miễn dịch của vaccine HIVconsvX, theo Đại học Oxford.

Dự náy này là một phần của Sáng kiến Vaccine AIDS châu Âu, do Ủy ban Châu Âu (EC) tài trợ.

Đại học Oxford chính thức thử nghiệm vaccine HIV, chấm dứt 40 năm chờ đợi

Theo truyền thông châu Âu, ứng viên vaccine được biết đến là một "mosaic", nghĩa là nó có thể nhắm mục tiêu vào nhiều biến thể HIV-1, và có thể trở thành vaccine phù hợp để sử dụng trên thế giới.

Các nhà khoa học sẽ tiêm hai liều vaccine cách nhau 4 tuần cho 13 người lớn độ tuổi 18-65 khỏe mạnh, âm tính với HIV. Những người này không được coi là có nguy cơ nhiễm bệnh.

"Một loại vaccine HIV hiệu quả vẫn chưa xuất hiện sau 40 năm," Tomas Hanke, giáo sư miễn dịch vaccine tại Viện Jenner thuộc Đại học Oxford và cũng là nhà nghiên cứu chính của thử nghiệm, cho biết trong một thông báo.

"Đây là thử nghiệm đầu tiên trong một chuỗi các đánh giá chiến lược vaccine mới trong phòng chống virus ở người âm tính với HIV, và trong chữa trị đối với người có HIV," Hanke cho hay.

Ứng viên vaccine của Đại học Oxford hoạt động bằng cách kích thích phản ứng miễn dịch của cơ thể con người thông qua các tế bào T, vốn sẽ tiêu diệt một số mầm bệnh cụ thể, khác với hầu hết các ứng viên vaccine HIV khác, vốn kích thích miễn dịch tạo ra bởi tế bào B để chống virus.

Năm 2014, Liên Hợp Quốc thông báo mục tiêu giảm số ca nhiễm HIV mới xuống còn 500.000 vào năm 2020. Tuy vậy năm ngoái trên thế giới ghi nhận khoảng 1,5 triệu ca nhiễm mới.

Nhóm nghiên cứu vaccine của Oxford sẽ báo cáo kết quả vào tháng 04/2022. Họ cũng có kế hoạch thử nghiệm tương tự ở châu Âu, châu Phi và Mỹ.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)