-
SỐC: Cô gái bị hành hung dã man trong đêm, bắt quỳ gối, túm tóc tát liên tiếp! -
Miền Bắc rét sâu, có nơi xuống chỉ 2 độ C -
Ô tô con bị "vò nát" sau va chạm kinh hoàng với xe khách, 2 người tử vong tại chỗ -
Hiện trường khói lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi 6.000m2 nhà xưởng sản xuất bỉm ở Bắc Ninh, thiệt hại tài sản khổng lồ -
Thảm kịch cháy chung cư Hong Kong: Số người chết vọt lên 94, hàng trăm người vẫn mất tích -
Người đàn ông nhận 500 triệu chuyển nhầm nhưng không chịu trả lại có thể bị xử lý hình sự -
Chồng ở nhà vẫn đưa 20–25 triệu/tháng, vợ "choáng váng" khi biết sự thật phía sau -
Cô gái suýt mất mạng bên hố sụt lún "tử thần" giữa lòng Hà Nội -
Nhiệt độ TP.HCM xuống 19 độ C: Người dân co ro giữa phố, khung cảnh khác lạ hiếm thấy! -
Clip sóng biển cao 2-3 m tràn vào đường phố Nha Trang
Xã hội
06/11/2025 18:00Bão Kalmaegi vào sâu trong đất liền và giảm cấp, đường phố tan hoang
23h15: Kính vỡ, tôn bay ngổn ngang
Đêm 6/11, sau khi bão số 13 (Kalmaegi) quét qua khu vực Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành trở nên tan hoang với hàng loạt thiệt hại nghiêm trọng.
Gió giật mạnh cấp 12–13 kết hợp mưa lớn khiến nhiều đoạn đường bị ngập, giao thông ách tắc cục bộ.


Ghi nhận dọc tuyến, nhiều cây xanh bật gốc, đổ chắn ngang mặt đường. Bảng hiệu, mái tôn của các hộ kinh doanh bị gió cuốn bay hàng chục mét, nằm ngổn ngang trên mặt đường và vỉa hè. Tại một số nhà hàng, khách sạn ven biển, các tấm kính lớn bị áp lực gió thổi vỡ, mảnh kính rơi vãi khắp nơi khiến khu vực trở nên đặc biệt nguy hiểm.
Cơ quan chức năng cảnh báo, người dân không nên ra đường ngay sau bão, bởi nguy cơ cây tiếp tục đổ, mái tôn hoặc kính vỡ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhiều cột đèn chiếu sáng và biển quảng cáo vẫn đang trong tình trạng nghiêng, tiềm ẩn rủi ro lớn nếu xuất hiện các đợt gió giật sau bão.
22h47: Đường phố Gia Lai tan hoang sau khi bão quét qua
Thời tiết ở phường Quy Nhơn (Gia Lai) trời không còn mưa nhưng gió vẫn gào rít rất mạnh. Hàng loạt cây xanh ngã đổ chắn lối đi nhiều tuyến phố.


Sau khi bão số 13 đi qua, theo ghi nhận lúc 22h50, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua phường Tuy An Bắc và phường Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk), nhiều cây xanh bị gió quật ngã, chắn ngang mặt đường. Các lực lượng chức năng đang phối hợp cùng người dân khẩn trương dọn dẹp hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông.

22h35: Nước lũ từ trên núi đổ về cuồn cuộn tại Đà Nẵng
Đến 22h30, thành phố Đà Nẵng mưa lớn khiến một số tuyến đường bị ngập nước. Ghi nhận tại đường Âu Cơ, phường Liên Chiểu, nước lũ từ trên núi đổ về cuồn cuộn gây ngập, khiến việc di chuyển của người dân hết sức khó khăn.
22h10: Hàng quán đổ la liệt do gió lớn
Sau nhiều giờ quần thảo, bão số 13 gây thiệt hại nặng nề, làm nhiều hàng quán ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) bị hư hỏng nghiêm trọng khi đổ bộ.


22h05: Bão trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 22h, bão trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12.
Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h, đi sâu vào đất liền, tiếp tục suy yếu. Đến sáng 7/11, bão đã suy yếu thành một vùng áp thấp.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ ngày 7/11 đến hết ngày 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
21h45: Bão số 13 Kalmaegi quét qua Quy Nhơn, sập tường một chung cư
Khoảng 20h ngày 6/11, bão Kalmaegi tiến vào đất liền. Chị Dương Thu Vân (người dân địa phương) cho biết thời điểm cơn bão đi qua, bức tường đối diện phòng B10-9 tại chung cư Long Thịnh đổ sập trước sự chứng kiến của cư dân.
21h39: Bão giảm cấp, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa rất to trong đêm nay và ngày mai
Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Mai Văn Khiêm cho biết, đến 19h, tâm bão số 13 đã đi vào đất liền khu vực Gia Lai - Đắk Lắk. Từ đầu giờ chiều, hoàn lưu bão đã gây gió rất mạnh tại các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.
Trong đó, một số trạm quan trắc ghi nhận gió cấp 10, giật cấp 14, mức có thể gây nguy hiểm lớn cho nhà cửa và công trình không kiên cố. Cùng thời điểm, sóng và nước dâng tại vùng ven biển các tỉnh trên cũng rất cao. Mưa lớn đã xuất hiện từ sáng nay ở Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, có nơi lượng mưa lên tới 200mm. Ông Khiêm nhận định, tối và đêm nay là thời điểm bão gây gió mạnh nhất trên đất liền. Gió từ cấp 8 trở lên có thể duy trì thêm 2-3 giờ nữa trước khi bão số 13 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Do đó, người dân ở Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi, cần hết sức đề phòng gió mạnh. Hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa rất to trong đêm nay và ngày mai, với tổng lượng mưa 200-300mm, có nơi cao hơn. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Tây các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ ở mức rất cao, do đất đã bão hòa sau nhiều ngày mưa.
Ngoài ra, mưa lớn có thể gây lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, với mực nước khả năng lên mức báo động 2-3. Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ tình hình hồ chứa, chủ động phương án đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.
21h26: Sập nhà ở Đắk Lắk, 1 người tử vong
Tối 6/11, ông Trần Quốc Huy, Bí thư xã Xuân Lãnh, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập nhà do bão Kalmaegikhiến một người tử vong.
Nạn nhân là ông N.Q.T. (SN 1980). Dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhưng ông T. đã tử vong tại bệnh viện.
Theo ghi nhận của PV VietNamNet, hiện tại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản ngớt mưa, gió nhẹ. Phường Tuy Hòađã lặng gió và chỉ còn mưa phùn, trong khi phường Sông Cầu vẫn còn mưa to.
Ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại, song các khu vực Sông Cầu, Xuân Đài, Xuân Thọ… đang chịu ảnh hưởng rất nặng do gió bão. Tỉnh đang chỉ đạo các lực lượng túc trực, sẵn sàng cứu hộ ngay khi điều kiện cho phép.
Cơ quan chức năng đang hướng dẫn người dân tìm nơi trú ẩn an toàn, tuyệt đối không ra ngoài trong lúc gió mạnh. Cùng ngày, trên địa bàn xã M’Đrắk (Đắk Lắk) ghi nhận nhiều ngôi nhà và một trường học bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ trên các tuyến đường trọng yếu.
21h15: Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hiện mực nước các sông tại Huế đang xuống, trong khi tại Đà Nẵng biến đổi chậm, còn các sông khác từ Quảng Trị đến Lâm Đồng dao động theo từng khu vực. Từ đêm 6/11 đến ngày 9/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Đỉnh lũ trên nhiều sông lớn như Trà Khúc, Vệ, Sê San, Kôn, Ba, Srêpôk… có thể đạt mức báo động 2-3, một số nơi vượt báo động 3.
Các sông khác như Bồ, Hương, Vu Gia-Thu Bồn, Kiến Giang, An Lão, Lại Giang, Dinh Ninh Hòa… dự báo lên mức báo động 1-2, có nơi vượt báo động 2. Nguy cơ ngập lụt tập trung tại các khu vực trũng thấp ven sông, đô thị và khu dân cư. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất tại các sườn dốc, đặc biệt ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Lâm Đồng. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

21h: Bộ Giáo dục và Đào tạo ra công điện khẩn về bão số 13
Trong công điện khẩn gửi sở GD&ĐT các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa về việc ứng phó bão số 13, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương này xây dựng phương án phòng, chống bão số 13, đồng thời có thể tạm hoãn lịch học, chuyển sang hình thức học trực tuyến nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão và đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.
Bộ cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát và gia cố các công trình có nguy cơ mất an toàn, kiên quyết không sử dụng phòng học hoặc hạng mục xuống cấp, có nguy cơ đổ sập. Các trường được giao nhiệm vụ kiểm tra tường rào, cổng trường, mái che, chủ động phòng ngừa tình trạng sập tường, cây đổ.
Đặc biệt, trường học nằm gần sông, suối, vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất phải được giám sát chặt chẽ; tạm dừng hoạt động nếu không đảm bảo an toàn. Cùng với đó, các đơn vị , cơ sở giáo dục cần di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách giáo khoa... đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại, hư hỏng và mất mát.
20h50: Đưa cụ bà liệt nửa người đến nơi trú ẩn an toàn
Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, khoảng 19h ngày 6/11, lực lượng Công an xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng có mặt tại nhà bà P.T.M. (SN 1950, trú tại thôn 8, xã Biển Hồ) để đưa cụ đến nơi trú ẩn an toàn.

Được biết, cụ bà M. bị liệt, sống một mình trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, mái và tường có dấu hiệu đổ sập bất cứ lúc nào. Khi mưa lớn kèm gió giật mạnh quét qua địa bàn, lực lượng công an xác định nguy cơ rủi ro rất cao nên đã tổ chức đưa cụ M. đến điểm tạm trú an toàn.
Công an xã Biển Hồ khuyến cáo, người dân thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa trước ảnh hưởng của bão số 13. Các hộ dân cần kịp thời báo cho chính quyền địa phương khi phát hiện nhà ở, công trình có nguy cơ mất an toàn để được hỗ trợ, đảm bảo tính mạng và tài sản.
20h45: Chợ Hội An tái ngập
Khoảng 19h40 ngày 6/11, mực nước tại đường Trần Quý Cáp (bên hông chợ Hội An) có dấu hiệu dâng trở lại do ảnh hưởng từ cơn bão số 13 Kalmaegi. Người dân, du khách được thông báo di dời, sơ tán tránh bão trả lại không khí yên ắng lạ thường tại khu vực phố cổ.

20h35: Bão số 13 Kalmaegi đã đi vào đất liền
Tại Quy Nhơn, anh Minh Đức, người dân địa phương, cho biết bão số 13 Kalmaegi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua đổ bộ vào khu vực này mà anh từng chứng kiến. "May mắn, sáng và chiều nay có bộ đội, công an túc trực hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, thu gọn đồ đạc", anh Đức nói.

20h30: Bệnh viện tơi tả vì bão quần thảo
Bệnh viện Da Liễu Trung ương Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) tơi tả trong mưa bão.


20h25: Ngừng tiếp nhận máy bay ở sân bay Liên Khương
Cục Hàng không Việt Nam thông báo, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm ngừng tiếp thu tàu bay từ 19h ngày 6-11 đến 00h ngày 7-11.
Tính đến 20 giờ 20 đêm 6-11, gió bão ở khu vực Sông Cầu đang có dấu hiệu nhẹ lại, tuy nhiên một số điểm có dấu hiệu nước đang lên gây ngập cục bộ.
Tại xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk xảy ra một vụ sập nhà khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Quang Thắng (45 tuổi). Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng giải cứu và đưa ông Thắng đến bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, ông Thắng đã tử vong
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Đào Mỹ, yêu cầu phải huy động tất cả lực lượng, phương tiện luôn sẵn sàng để khi gió bão giảm bớt thì lập tức chia thành nhiều mũi để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại như nhà sập, tốc mái, nước ngập. Không để tới lúc hết bão mới huy động.
20h18: Hàng trăm cuộc gọi cầu cứu trong bão

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, khi bão số 13 đổ bộ vào khu vực phường Sông Cầu và các vùng lân cận như Xuân Cảnh, Xuân Hải, Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk), hàng trăm cuộc điện thoại liên tục gọi về cơ quan thường trực của Sở Chỉ huy phòng chống thiên tai đóng tại phường Sông Cầu.
Chỉ trong khoảng 30 phút, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi cầu cứu. Nhiều người dân còn để lại số điện thoại trên mạng xã hội để mong được hỗ trợ khi nhà bị tốc mái, nước tràn vào hoặc gió quật đổ.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ cho biết lực lượng chức năng đã nắm vị trí các điểm kêu cứu và sẵn sàng ứng cứu ngay khi gió giảm cấp. "Hiện gió giật cấp 12-13, sóng rất lớn nên các lực lượng chưa thể tiếp cận. Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân", ông Mỹ nói.
Theo ghi nhận từ các địa phương Xuân Hải, Xuân Thọ, Sông Cầu, Xuân Đài…, hàng trăm ngôi nhà đã bị tốc mái, nhiều nơi ngập sâu. Các cơ quan chức năng đang hướng dẫn người dân tìm nơi trú ẩn an toàn, tuyệt đối không ra ngoài trong lúc gió mạnh.
Đại tá Y San Adơng - lãnh đạo Công an tỉnh - cho biết vừa có vụ sập nhà gần khu vực trại giam Long Bình ở phường Sông Cầu khiến ba người mắc kẹt, trong đó có một cụ già và một trẻ nhỏ. Nhờ ánh đèn pin của người dân nhấp nháy cầu hiệu, lực lượng công an đã kịp thời tiếp cận, đưa cả ba người về trụ sở an toàn.
Tại phường Sông Cầu, nhiều lồng nuôi tôm hùm bị sóng đánh chìm hoặc trôi dạt vào bờ. Chính quyền địa phương lo ngại người dân sẽ ra biển kiểm tra tài sản khi gió vừa tạm ngớt, nên đã chỉ đạo chốt chặn để ngăn nguy cơ mất an toàn.
Ông Đào Mỹ cho biết thêm: "Chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại, nhưng khu vực Sông Cầu, Xuân Đài, Xuân Thọ… chịu ảnh hưởng rất nặng nề do gió quá mạnh, nhiều nhà tốc mái hoặc sập hoàn toàn. Tỉnh đang chỉ đạo các lực lượng túc trực, sẵn sàng cứu hộ ngay khi điều kiện cho phép".
Trên mạng xã hội cũng xuất hiện hàng loạt lời cầu cứu.


20h15: Nhiều tàu khách phải dừng chờ tại các ga
Để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ, các đoàn tàu khách phải dừng chờ các ga dọc đường từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa từ chiều 6/11. Theo hướng từ Nam ra Bắc, tàu SE8 chờ tại ga Hảo Sơn (Đăk Lăk); SE6, SE22 chờ tại ga Giã và Nha Trang (Khánh Hòa).
Hướng ngược lại từ Bắc và Nam, nhiều đoàn tàu khởi hành từ ngày 5/11, hành trình đến khu vực miền Trung đang phải dừng chờ do bão, như: SE1, SE3 tại ga Vạn Phú, Diêu Trì (Gia Lai). Tàu SE21, SE45 từ Đà Nẵng vào Nam cũng phải dừng chờ tại ga Hòa Đa (Đăk Lăk) và Quảng Ngãi. Trước đó, trong lịch chạy tàu ngày 7/11, ngàng đường sắt cũng đã phải hủy tàu SE21/SE22 giữa TP HCM - Đà Nẵng do ảnh hưởng bởi cơn bão.
20h05: Siêu bão Kalmaegi đổ bộ với gió giật cấp 15, sơ tán hơn 537.000 người dân, giao thông tê liệt hoàn toàn
Cơn bão Kalmaegi (bão số 13) đã đi sâu vào đất liền khu vực Đắk Lắk – Gia Lai với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15, di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 30 km/h, gây ra thiệt hại nghiêm trọng và buộc các địa phương phải triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp trên quy mô lớn.
Báo cáo nhanh từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai ghi nhận nhiều trạm đo được gió giật ở mức cấp 10–12. Khu vực Hoài Nhơn (Gia Lai) và Lý Sơn (Quảng Ngãi) ghi nhận gió giật mạnh nhất, khiến cây cối ngã đổ trên diện rộng và hàng loạt công trình xây dựng bị tốc mái.
Cùng với gió lớn, mưa lớn đã kéo dài từ Huế đến Khánh Hòa, với lượng mưa trung bình 40–80 mm, cục bộ có nơi vượt 200 mm. Điển hình là An Xuân (Đắk Lắk) ghi nhận 200 mm và Đỉnh Bạch Mã (Huế) là 190 mm. Dự báo từ ngày 6–7/11, lượng mưa có thể tăng mạnh lên mức 200–400 mm, nơi cao nhất trên 600 mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt diện rộng.
Các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đã ban hành lệnh cấm biển tuyệt đối, đồng thời hướng dẫn an toàn cho 61.475 tàu thuyền với trên 290.000 lao động.
Chiến dịch sơ tán khẩn cấp lớn chưa từng có đã được triển khai, với hơn 537.000 người dân (tương đương hơn 128.000 hộ) tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk được di dời đến nơi an toàn. Ba tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk đã hoàn tất việc di dời dân và gia cố gần 93.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản.
Tình hình giao thông đến chiều nay gần như tê liệt. Đã ghi nhận 15 điểm tắc đường và ngập sâu tại các tỉnh miền Trung. Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tạm đóng từ 18 giờ 30 phút, Gia Lai cấm xe toàn tỉnh từ 17 giờ, trong khi nhiều quốc lộ tại Huế và Quảng Trị bị chia cắt. Sáu sân bay chính trong khu vực, gồm Phù Cát, Chu Lai, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Liên Khương, đều đã tạm dừng khai thác.
Ngoài ra, nhiều hồ chứa lớn như Hương Điền, Tả Trạch, A Vương, Sông Tranh 2 đang xả lũ điều tiết, làm tăng thêm nguy cơ ngập lụt ở khu vực hạ du. Tại Gia Lai, đã ghi nhận hai người bị thương trong lúc gia cố nhà cửa và di chuyển đồ đạc. Để đảm bảo an toàn, các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đã cho học sinh nghỉ học hai ngày 6–7/11.
20h: Sóng tràn qua đê, nước biển ùa vào khu dân cư ở Quảng Ngãi
Đê ven biển tại tổ dân phố Thạch By 2 (phường Sa Huỳnh, Quảng Ngãi) bị sóng lớn tràn qua, nước biển theo đó ùa vào khu dân cư. Ngay sau khi nhận thông tin, ông Võ Thanh Hùng – Bí thư phường Sa Huỳnh và ông Nguyễn Viết Thanh – Chủ tịch UBND phường đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra. Hiện sóng biển tại khu vực này vẫn dâng cao, gió giật mạnh, nước đã tràn sâu vào nhiều nhà dân. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng túc trực xuyên đêm để ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân.
19h50: Nhiều nhà dân ở Gia Lai đổ sập khi bão vào

Sau hơn 2 giờ bão quần thảo tại làng chài Nhơn Hải, Gia Lai (Bình Định cũ) nhiều nhà người dân bị đổ sập, người dân ra đường dọn dẹp. Lực lượng chức năng có mặt yêu cầu người dân trở lại nhà để đảm bảo an toàn vì sợ hoàn lưu bão, thông tin trên báo Dân Trí.
19h40: Ba người trôi dạt trên thúng ở vùng biển Lý Sơn
Lực lượng Biên phòng Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết ba người đàn ông đang trôi dạt trên vùng biển Lý Sơn. Trước đó, lúc 15h, ông Dương Quang Cường, 44 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh, rơi xuống biển. Thấy vậy, ông Lê Văn Sanh, 37 tuổi, thôn Tây An Hải, và ông Phan Duy Quang, 47 tuổi, cùng thôn Tây An Vĩnh, dùng thúng ra cứu, VnExpress thông tin.
Tuy nhiên, do sóng to, gió mạnh, cả ba người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động tàu Thành Tâm, do ông Đặng Văn Thành, 53 tuổi, làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Sau nhiều giờ, do thời tiết xấu, công tác cứu hộ phải tạm dừng.
19h35: Kính khách sạn vỡ, văng tung toé

Ghi nhận trên Dân Trí, do sức gió tại khu vực ven biển Quy Nhơn đang giật rất mạnh khiến kính cường lực cửa khách sạn Hải Âu trên đường An Dương Vương (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) bị quật bể nát, mảnh vỡ văng lung tóe.
Thời điểm xảy ra vụ việc, không có nhân viên khách sạn ở đó nên không có người bị thương tích.
19h20: Bão đã đổ bộ đất liền
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 19h ngày 6/11, bão Kalmaegi đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai với cường độ cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15.
Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30km/h.
19h15: Người dân đến trú tại đồn biên phòng
Theo VOV thông tin, lúc này tại vùng ven phía Băc tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn, gió rít.
Hôm nay, hàng ngàn người dân vùng xung yếu, nguy cơ sạt lở đã được lực lượng chức năng bố trí ở các công sở, trường học, Bộ đội Biên phòng.


Đêm nay, người dân được yêu cầu ở lại nơi sơ tán, không được trở về nhà. Tại các nơi, bộ đội đã nấu ăn phục vụ người dân. Chú thích: Trạm kiểm soát Biên phòng Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa phục vụ người dân sơ tán.
19h13: Lốc xoáy tại Quảng Ngãi
Ông Ngô Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ với Dân Trí, chiều 6/11, tại xã Long Phụng xảy ra lốc xoáy làm hư hỏng phần mái của một số ngôi nhà.
"Trận lốc xoáy này không lớn lắm. Chúng tôi đang kiểm tra để thống kê thiệt hại do lốc xoáy gây ra", ông Thanh thông tin.
19h05: Cúp điện diện rộng ở Phú Yên cũ
Báo VnExpress thông tin, tại phường Sông Cầu, Đắk Lắk (Phú Yên cũ), hàng nghìn hộ dân bị mất điện do giông lốc mạnh. Gió giật liên hồi từng cơn, quật vào khung cửa, nhiều mái tôn rung lắc, phát ra tiếng kêu lớn khiến người dân lo lắng. Họ tiếp tục chèn chống tạm thời ngăn gió luồn vào dù từ chiều đã gia cố xung quanh.
Do mất điện trên diện rộng, nhiều gia đình phải dùng đèn pin và đèn flash điện thoại để soi đường, di chuyển trong nhà và phục vụ sinh hoạt buổi tối. Một số hộ cho biết họ cũng đã chuẩn bị sẵn nước sạch, pin dự phòng và nến từ trước nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn.
19h: Quảng Ngãi: Bộ đội Biên phòng bắn pháo hiệu cảnh báo
Khoảng 18h30, trước diễn biến phức tạp của bão số 13, tại khu vực biển Sa Huỳnh (phường Sa Huỳnh, Quảng Ngãi), lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tiếp tục bắn pháo hiệu cảnh báo. Việc này nhằm nhắc nhở người dân và các phương tiện còn đang hoạt động trong khu vực nhanh chóng vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn trước khi bão đổ bộ.
Chiều tối 6/11, tại thôn Vinh Phú, xã Long Phụng (trước đây là xã Đức Lợi, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) xảy ra một trận lốc xoáy mạnh, khiến 2 ngôi nhà của người dân bị tốc mái khoảng 50%. Một căn bị bay ngói phần mái trên, căn còn lại bị tốc mái tôn phần nhà dưới.
Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục, che chắn tạm thời để ngăn mưa gió tiếp tục gây hư hại.
18h40: Khánh Hòa sẵn sàng các phương án phòng chống sạt lở, lũ quét do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 13
Theo VOV thông tin, tại vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa, gió. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại các địa phương ven biển phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Tại các nơi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đánh giá cao các cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng đã chuẩn bị chu đáo, kịp thời sơ tán người dân về nơi an toàn như doanh trại quân đội. Đồng thời đưa người lao động trên lồng bè vào bờ.
Từ nay đến sáng mai, thời tiết còn diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng, địa phương quản lý chặt địa bàn, tuyệt đối không chủ quan, không để người dân quay lại lồng bè. Người dân vùng xung yếu nguy cơ sạt lở quay lại nơi ở khi chưa đảm bảo an toàn. Ông Nghiêm Xuân Thành đề nghị các địa phương theo dõi, sẵn sàng các phương án phòng chống sạt lở, lũ quét do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 13.
18h20: Đà Nẵng bắt đầu mưa dữ dội
Hơn 18h tại TP Đà Nẵng mưa bắt đầu lớn. Khu vực ven biển Nguyễn Tất Thành, Võ Nguyên Giáp gió mỗi lúc mạnh hơn.
18h15: Tạm thời cấm đường trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, để chủ động ứng phó với bão số 13, đơn vị đã ra thông báo tạm thời cấm đường trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn từ km64 nút giao Tam Kỳ đến km131+500 nút giao Quảng Ngãi).
Thời gian cấm đường bắt đầu từ 18h30 ngày 6/11 cho đến khi có thông báo mới.
18h10: Mưa xối xả ở Phú Yên cũ
Lúc 17h45, phường Sông Cầu (Phú Yên cũ) ghi nhận mưa rất lớn kèm giông lốc kéo dài, gió mạnh khoảng cấp 10. Thời điểm này, tâm bão Kalmaegi còn cách đất liền khoảng 50 km, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp khu vực ven biển, VnExpress đưa tin.
Gió giật liên tục đập vào khung cửa, nhiều thời điểm điện chập chờn rồi bị ngắt, người dân lo lắng, phải chèn chống nhà cửa và hạn chế ra ngoài. Một số hộ gần mép biển cho biết sóng đánh lớn, tiếng gió hú kéo dài khiến họ phải đưa đồ đạc lên cao và túc trực theo dõi diễn biến bão.
18h05: Bão số 13 hạ cấp trước khi đi vào đất liền
Vị trí tâm bão lúc 18h ngày 6/11: Khoảng 13.7 độ Vĩ Bắc; 109.5 độ Kinh Đông, trên vùng ven bờ biển Đắk Lắk – Gia Lai.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.
18h: Dùng xe tải chắn cây xăng

Khoảng 17h40, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn, gió giật mạnh.
Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại một số tuyến đường như Trường Sa, Quốc lộ 1A, nhiều cây xăng được người dân dùng ô tô tải, xe khách để che chắn gió giật.

17h56: Sở Chỉ huy tiền phương họp khẩn

Lúc 17h30 ngày 6/11, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đóng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã họp trực tuyến nhanh với thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk để nghe báo cáo công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả bão Kalmaegi (bão số 13) khi đổ bộ.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các lực lượng tiếp tục triển khai nghiêm túc theo phương án đã chuẩn bị, đồng thời nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia phòng chống bão.
17h55: Nhiều nhà dân, phòng học tại Đắk Lắk bị tốc mái

Chiều 6/11, ông Nguyễn Đức Thảo, Chủ tịch UBND xã M’Đắk (tỉnh Đắk Lắk), cho biết ảnh hưởng của bão Kalmaegi trên địa bàn xã có mưa lớn, gió mạnh khiến 5 nhà dân và một số phòng học của Trường THCS Hùng Vương bị tốc mái.
Theo ông Thảo, gió lớn còn quật ngã một số cây xanh trên các tuyến đường. Lực lượng chức năng đang thu gom những cây đổ ra đường để tránh tình trạng giao thông bị ùn tắc.
Một lãnh đạo Trường THCS Hùng Vương thông tin, một số phòng học của trường bị tốc mái, các thiết bị điện tử tại các phòng học đã được nhà trường chủ động di dời về khu vực an toàn nên không bị ảnh hưởng; tỉnh Đắk Lắk đã cho toàn bộ học sinh được nghỉ học từ chiều cùng ngày nên may mắn vụ việc tốc mái không gây ra thương tích về người.
17h40: Đặc khu Lý Sơn mưa lớn, biển động mạnh
Lúc 17h30, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch đặc khu Lý Sơn, cho biết đảo Lý Sơn hiện lặng gió nhưng có mưa lớn, biển động mạnh.

"Lúc 15h gió rất to, giật mạnh nhưng hiện đã giảm. Trên địa bàn có 132 hộ dân với 250 nhân khẩu ở trong các căn nhà không kiên cố được di dời đến nơi an toàn", ông Huy thông tin trên Dân Trí.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, lúc 16h, đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh.
17h30: Gió giật vỡ cửa kính khách sạn ở Quy Nhơn
Theo thông tin từ VNExpress, gió mạnh liên hồi từng cơn làm vỡ tấm kính cường lực dày ở khách sạn Hải Âu trên đường An Dương Vương (TP Quy Nhơn cũ) cùng một đoạn lan can của tòa nhà này cùng bị biến dạng. Đây là khách sạn nằm ven biển, trước đó đã được gia cố, đóng chặt cửa nhưng gió mạnh vẫn luồn vào.
17h15: Hàng loạt cây ngã đổ ở Đăk Lăk

Trên quốc lộ 26 qua huyện M’Đrắk (Đăk Lăk), mưa to gió lớn làm nhiều cây xanh ngã đổ, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Sức gió và lượng mưa đang tiếp tục tăng. Quốc lộ 26 dài hơn 150 km, nối Khánh Hoà – Đăk Lăk, đi qua nhiều khu dân cư; riêng đoạn đèo Phượng Hoàng đến M’Đrắk dài 38 km, địa hình núi cao, taluy dựng đứng, vực sâu.
Tại TP Buôn Ma Thuột, hàng loạt cây xanh trên các tuyến Nguyễn Tất Thành, Trần Cao Vân cũng bị gió quật ngã, bật gốc, chắn ngang đường.
17h: Bão Kalmaegi ở trên vùng biển Đăk Lăk - Gia Lai
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 17h, bão ở trên vùng biển Đăk Lăk - Gia Lai. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14 (134-166 km/h), giật cấp 17.
Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/h rồi đi vào đất liền.

16h: Đắk Lắk cấm người dân khu vực ảnh hưởng bão ra đường
Chiều 6/11, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn cấm người dân các khu vực bị ảnh hưởng do bão Kalmaegi ra đường từ 16h30 cùng ngày cho đến khi bão đi qua và giao lực lượng công an, quân sự đảm bảo an ninh trật tự cho người dân.
Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị liên quan chỉ đạo vận hành chủ động hạ thấp mực nước tại các hồ chứa nước để sẵn sàng đón lũ, triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi, điều tiết vận hành khoa học, không để xảy ra lũ chồng lũ, góp phần giảm ngập cho hạ du, không để bị động bất ngờ.
Lãnh đạo các đơn vị, địa phương được yêu cầu ứng trực tại các địa bàn trọng điểm để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão lũ, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư dễ xảy ra chia cắt, không được để xảy ra thiếu lương thực, thực phẩm.
- SỐC: Cô gái bị hành hung dã man trong đêm, bắt quỳ gối, túm tóc tát liên tiếp! (11:26)
- Rapper Queen B bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng ở tuổi 28 (11:24)
- Bộ Tài chính đề xuất sửa Luật Thuế GTGT để gỡ hàng nghìn tỷ đồng đang bị “mắc kẹt” (11:15)
- Gia đình tỷ phú Shinawatra tề tựu trong tù: Con gái cựu Thủ tướng Thaksin đăng ảnh trước thềm năm mới (11:14)
- Người đàn ông đánh tổ trưởng an ninh cơ sở chấn thương sọ não vì bị nhắc nhở không đội mũ bảo hiểm (11:07)
- Miền Bắc rét sâu, có nơi xuống chỉ 2 độ C (11:02)
- Người dùng Việt Nam thử nghiệm iPadOS trên iPhone, hé lộ tiềm năng của iPhone gập (11:02)
- Cô gái "khổ sở" vì tên độc lạ, giáo viên không tin, phải kiểm lại danh sách lớp (47 phút trước)
- Ô tô con bị "vò nát" sau va chạm kinh hoàng với xe khách, 2 người tử vong tại chỗ (51 phút trước)
- Hiện trường khói lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi 6.000m2 nhà xưởng sản xuất bỉm ở Bắc Ninh, thiệt hại tài sản khổng lồ (54 phút trước)