Tối 12/11, nhiều người dân Hà Nội cùng các tỉnh lân cận như Thanh Hóa, Phú Thọ, Sơn La bất ngờ cảm nhận rõ rung chấn, đồ đạc trong nhà rung lắc, nghi do động đất. Kết quả xác định, rung chấn xuất phát từ một trận động đất mạnh 4,8 độ xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam chỉ khoảng 5km.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất), trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 10km, được đánh giá ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

13-1763006618-chuyen-gia-ly-giai-ve-tran-dong-dat-o-lao-khien-nhieu-nha-tai-ha-noi-rung-lac.jpg
Vị trí trận động đất. Ảnh: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần.

Trao đổi với Dân Trí, TS. Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu – cho biết trận động đất có cường độ gần mức trung bình (5-6 độ). Với độ lớn như vậy, khu vực quanh tâm chấn có thể bị ảnh hưởng rõ rệt, thậm chí gây thiệt hại, còn các vùng xa hơn như Hà Nội hay Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa chỉ cảm nhận được rung lắc nhẹ, rất ít khả năng hư hại.

Vị chuyên gia cho biết, chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn 350 trận động đất ở các cấp độ khác nhau. Trung bình mỗi năm, con số này luôn ở mức hàng trăm. Ông cũng cảnh báo, trong thời gian tới, khu vực Trung Bộ (đặc biệt là Quảng Ngãi) và Tây Bắc vẫn có nguy cơ xảy ra thêm các trận động đất mới.

“Động đất là hiện tượng tự nhiên không thể dự báo chính xác theo mùa hay thời điểm. Có những trận mạnh chỉ xuất hiện vài trăm năm một lần. Trong lịch sử, Việt Nam từng ghi nhận trận động đất có độ lớn 6,8 ở khu vực Tây Bắc,” TS. Xuân Anh nói.

Theo ông, phần lớn các trận động đất ở Việt Nam thuộc loại động đất kích thích, thường xảy ra tại các khu vực có hồ thủy điện như Kon Tum, Quảng Nam (cũ)... Bên cạnh đó cũng có một số trận động đất tự nhiên xuất hiện trên các đới đứt gãy địa chất – nơi năng lượng tích tụ lâu ngày rồi bất ngờ giải phóng. “Động đất càng mạnh thì chu kỳ lặp lại càng dài,” ông nói thêm.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 12/11, nhiều người dân Hà Nội chia sẻ họ cảm thấy nhà rung rõ rệt. Chị Nguyễn Thị Hoài (khu vực Xuân Phương) cho biết: “Nhà tôi ở tầng trệt, không phải chung cư mà vẫn cảm nhận rõ rung lắc. Gương treo tường và giường đều lay động.”

Tại Thanh Hóa, đặc biệt là các xã biên giới giáp Lào thuộc huyện Quan Sơn và khu vực Mường Lát cũ, người dân cũng ghi nhận rung chấn mạnh, khiến nhiều người hoang mang.

PN (SHTT)