Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Chuyên gia Y tế: 'Việt Nam khó có làn sóng thứ hai bùng dịch Covid-19'

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Việt Nam đang làm tốt việc phòng chống dịch nên khó có nguy cơ có làn sóng thứ hai bùng dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, từ ngày 16/4 đến nay, tức đã trải qua 12 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, việc xuất hiện 8 ca tái dương tính đang khiến nhiều người lo ngại.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế, cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, về lý thuyết thì việc tái dương tính có thể lây. Nhưng thực tế chưa ghi nhận sự lây nhiễm từ những người này. Qua đây để thấy ngươi dân không nên chủ quan, chứng tỏ virus này có những diễn biến bất thường.

Dù vậy, PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, nguy cơ về việc xuất hiện làn sóng mắc Covid-19 thứ hai, giống như Singapore, là không cao. Bởi đến lúc này, Việt Nam vẫn đang làm tốt việc ngăn chặn, phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch. Sắp tới, chúng ta có thể có những ổ dịch nhưng sẽ không lớn, rải rác và sẽ kiểm soát được.

Chuyên gia Y tế: 'Việt Nam khó có làn sóng thứ hai bùng dịch Covid-19'
Mầm bệnh trong cộng đồng vẫn là nỗi lo trong kiểm soát dịch Covid-19

Ông Phu cũng khẳng định chính sách phòng, chống dịch của Việt Nam đang mang lại thành công nhất định. Điều đó được thể hiện qua 3 khía cạnh: Thứ nhất, những người nhập cảnh đã được cách ly hết, phát hiện các ca dương tính, gần nhất là 2 người từ Nhật Bản trở về. Thứ 2, các ổ dịch đều đã được kiểm soát. Mới nhất là ổ dịch Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội), nếu không có gì thay đổi, tới ngày 5/5, ổ dịch này sẽ được gỡ phong tỏa. Thứ 3, nhiều ngày qua, chúng ta không phát hiện các ca ngoài cộng đồng...

Còn về điều kiện để Việt Nam công bố hết dịch, PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết về quy định phải đáp ứng điều kiện không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới sau khoảng thời gian nhất định. Đối với bệnh Covid-19 là 28 ngày, được tính từ ngày trường hợp mắc bệnh gần nhất được cách ly tại cơ sở y tế.

Đồng thời, các biện pháp chống dịch phải triển khai đầy đủ theo luật bệnh truyền nhiễm, đảm bảo dịch không còn nguy cơ. Hiện nay, dịch ở quốc tế rất phức tạp, chúng ta phải xác định duy trì phòng, chống dịch. "Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói phải sống với dịch an toàn là vì thế", ông Phu nói.

PGS.TS Trần Đắc Phu cũng khuyến cáo, chúng ta phải xác định vẫn còn có thể có những ca dương tính ngoài cộng đồng. Vì thế người dân vẫn cần thực hiện các biện pháp chống dịch. Nếu chủ quan là rất nguy hiểm.

Mặc dù hiện nay chúng ta không thực hiện giãn cách xã hội, song người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch như: Đeo khẩu trang, tránh giao tiếp gần, tránh tụ tập đông người. Hạn chế ra ngoài, nhất là những người già, người có bệnh lý nền. Khử khuẩn, rửa tay xà phòng, sát khuẩn. Khai báo y tế, đặc biết với những người có ho, sốt, triệu chứng nghi vấn hoặc có yếu tố dịch tễ.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)