Sau 8 trẻ tử vong, tay chân miệng tăng mạnh, EV71 xuất hiện; hơn 17.000 ca phía Nam, chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch, nhiều trẻ biến chứng nặng.

Ca nặng tăng nhanh, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Sau khi ghi nhận 8 trẻ tử vong vì tay chân miệng tại khu vực phía Nam, Bộ Y tế đã khẩn trương chỉ đạo công tác điều trị và phòng chống dịch. Tại các bệnh viện nhi tuyến cuối ở TP.HCM, nhiều trẻ được chuyển đến trong tình trạng biến chứng nặng, thậm chí tổn thương não, viêm cơ tim phải can thiệp ECMO nhưng không qua khỏi.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, trong 3 tháng đầu năm ghi nhận hơn 300 ca tay chân miệng nhập viện. Trong đó có 6 trẻ phải thở máy, 2 trường hợp lọc máu liên tục, 26 ca điều trị bằng Globulin miễn dịch và 1 trường hợp để lại di chứng thần kinh. Các bác sĩ cho biết số ca nặng có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ.

Trẻ bệnh tay chân miệng biến chứng nặng, từ tỉnh chuyển đến TPHCM điều trị. Ảnh: Dân Trí

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, thời gian qua ghi nhận hơn 300 ca nội trú và 1.321 trường hợp khám ngoại trú. Đáng chú ý, có bệnh nhi vừa chuyển từ tuyến tỉnh lên đã tổn thương não sâu, viêm cơ tim, phải chạy ECMO ngay nhưng không qua khỏi. Trong khi đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng ghi nhận số ca tay chân miệng tăng cao, nhiều trẻ xuất hiện biến chứng hô hấp và thần kinh.

Theo TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), khi xuất hiện chủng EV71, số ca nặng thường tăng nhanh. Vì vậy, việc phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng để nhập viện kịp thời có ý nghĩa quyết định trong điều trị.

Hơn 17.000 ca mắc, biến chủng EV71 quay lại

BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết đến tuần thứ 12, thành phố ghi nhận 8.152 ca tay chân miệng. Số ca nặng tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước và đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong.

Theo Viện Pasteur TP.HCM, toàn khu vực phía Nam ghi nhận hơn 17.000 ca mắc và 8 trường hợp tử vong. Tỷ lệ ca bệnh nặng chiếm khoảng 2,3% tổng số ca mắc và có xu hướng tăng trong những tuần gần đây.

PGS.TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho biết kết quả giám sát cho thấy chủng EV71 đang xuất hiện trở lại và chiếm tỷ lệ đáng kể trong các mẫu xét nghiệm. Đây là biến chủng có độc lực mạnh, thường gây biến chứng thần kinh, tim mạch và làm tăng nguy cơ tử vong ở trẻ nhỏ.

Các nốt ban nhỏ trên chân trẻ gợi ý tay chân miệng nhưng rất khó phát hiện nếu cha mẹ không chú ý. Ảnh: Dân Trí

Ngoài ra, TP.HCM đã ghi nhận 332 ổ dịch tay chân miệng, trong đó có 181 ổ dịch trường học và hơn 150 ổ dịch cộng đồng. Các ổ dịch tập trung chủ yếu ở khu dân cư đông đúc và nhóm trẻ mầm non.

Các chuyên gia nhận định tay chân miệng năm nay tăng mạnh do rơi vào chu kỳ bùng phát sau 3 năm, cùng với sự xuất hiện của chủng EV71. Bên cạnh đó, thời tiết nóng ẩm, mật độ trẻ tập trung cao và việc di chuyển nhiều cũng làm virus lây lan nhanh.

Cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết từ tuần thứ 9 của năm 2026, số ca tay chân miệng bắt đầu tăng trở lại. Đến tuần thứ 11, số ca tăng hơn 240% so với 4 tuần trước đó, đồng thời ghi nhận nhiều trường hợp mắc chủng EV71.

Các bác sĩ cảnh báo tay chân miệng không phải bệnh nhẹ như nhiều người nghĩ. Trẻ có thể chuyển nặng nhanh với các dấu hiệu như sốt cao liên tục, giật mình, run tay chân, ngủ gà, quấy khóc, nôn nhiều, thở nhanh hoặc đi loạng choạng. Đây là những biểu hiện cảnh báo biến chứng thần kinh và tim mạch nguy hiểm.

Ngoài ra, virus tay chân miệng có thể tồn tại trong cơ thể trẻ nhiều tuần sau khi khỏi bệnh nên nguy cơ lây lan vẫn còn. Việc rửa tay thường xuyên, khử khuẩn đồ chơi, vệ sinh lớp học và cách ly trẻ bệnh là biện pháp quan trọng để kiểm soát dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh nguy cơ “dịch chồng dịch” trong thời gian tới là hiện hữu nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống. Ngành y tế được yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện ổ dịch sớm, chuẩn bị thuốc men và nâng cao năng lực điều trị ca nặng. Phụ huynh cần theo dõi sát biểu hiện của trẻ và đưa đến cơ sở y tế sớm khi có dấu hiệu bất thường.

HL (SHTT)