-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Gia đình
24/05/2023 13:47Thuốc trị ung thư giá chục triệu mỗi lọ: Vì sao chưa được BHYT thanh toán?
Không phải “có thuốc là dùng”
Trao đổi với VietNamNet, Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, cho biết ông quan sát và theo dõi hằng ngày "bức tranh" phòng và điều trị ung thư. Hiện nay, nhiều tín hiệu mừng hơn.
Theo vị chuyên gia này, hiện nay, điều trị miễn dịch đã được áp dụng và đem lại hi vọng cho một số bệnh nhân ung thư nhất là bệnh nhân ở giai đoạn muộn. Liệu pháp miễn dịch trong ung thư là dùng các tế bào của chính hệ miễn dịch người bệnh khống chế căn bệnh.
Liệu pháp miễn dịch có thể hoạt động để làm dừng hoặc làm chậm lại sự tăng trưởng của các tế bào ung thư, ngăn chặn các tế bào ung thư lan tràn đến các bộ phận khác của cơ thể, đồng thời giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn nhằm phá hủy các tế bào ung thư.

Hiện chưa có tổng kết lớn về điều trị miễn dịch trong ung thư. Các bác sĩ chuyên khoa ung thư vẫn chỉ định cho bệnh nhân và dựa vào kết quả nghiên cứu trên thế giới. Tuy nhiên, đây là thời kỳ mới cho điều trị ung thư. Các nghiên cứu thuốc, công nghệ và phương tiện thay đổi nhanh chóng.
Tuy nhiên, thuốc hiện đại mang hy vọng cho người bệnh nhưng quốc tế vẫn quy định chặt chẽ về việc sử dụng. Tại Mỹ, việc sử dụng thuốc miễn dịch cho bệnh nhân ung thư không phải “có là dùng”.
Vì vậy, Việt Nam có thuốc miễn dịch nhưng người bệnh nghèo không tiếp cận được là điều dễ hiểu. Các chính sách, quỹ BHYT khó chi trả được hết cho bệnh nhân ung thư. Thậm chí, các quỹ bảo hiểm tư nhân trên thế giới cũng phải cân nhắc nhiều yếu tố. Trên hành trình chữa ung thư bằng thuốc thế hệ mới, Giáo sư Hùng thẳng thắn thừa nhận: “Người bệnh đành phải chấp nhận vấn đề này".

Chuyên gia này phân tích chi phí để một loại thuốc ung thư mới ra đời là rất lớn nên giá thành khi đến tay người bệnh cũng rất cao. Dù đây là tín hiệu đáng mừng trong bức tranh phòng và điều trị ung thư, nhưng phải khẳng định rằng thuốc có thể phù hợp với những người có điều kiện tài chính.
“Bức tranh phòng trị ung thư thêm màu tươi sáng, thêm người tươi vui không còn u tối như trước nhưng nó không phải sáng rực lên. Ngay kể cả liệu pháp miễn dịch này, nó là phương pháp tiến bộ nhưng người bệnh không nên quá hy vọng là “thuốc tiên”có thể chiến thắng ung thư. Bệnh ung thư vô cùng phức tạp, mỗi lúc ta lại biết thêm về nó. Chúng ta chưa nên lạc quan không cơ sở nhưng cũng không nên thất vọng như cách đây 20 năm”, Giáo sư Hùng cho biết.
Theo vị chuyên gia này, bí quyết để điều trị bệnh ung thư vẫn là "biết sớm trị lành". Trước đây, ung thư giai đoạn muộn là nan y nhưng hiện nay với phương tiện, máy móc và thuốc men hiện đại, vấn đề này có thể được tháo gỡ dần. Người bệnh có thể kéo dài cuộc sống lên tới 5 năm, khó tái phát hơn.
BHYT không quyết định việc thanh toán
Hiện nay, hai liệu pháp ung thư tiên tiến nhất giúp bệnh nhân mắc một số loại ung thư có cơ hội kéo dài sự sống là điều trị đích và miễn dịch. Trong đó, điều trị đích đã được phê duyệt vào danh mục thuốc được quỹ BHYT chi trả cho các bệnh nhân phù hợp.
Đối với liệu pháp miễn dịch, dù đã được giới thiệu tại Việt Nam từ 5 năm trước, phương pháp này vẫn chưa được xem xét phê duyệt vào danh mục thuốc được quỹ BHYT chi trả.
Theo ông Lê Văn Phúc, Trưởng Ban thực hiện chính sách BHYT, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, cho biết việc chi trả một loại thuốc hay một kỹ thuật y tế nào do Bộ Y tế làm chủ hội đồng y khoa đánh giá, đề xuất. Nhiều thuốc điều trị đích trước năm 2019 bệnh nhân được chi trả 100% nhưng sau năm 2019, BHYT chỉ đồng chi trả 50%.
Ông Phúc cho rằng đó là do đánh giá hiệu quả cũng như tác động của thuốc và có nhiều thuốc khác có thể thay thế các loại này. Với các thuốc điều trị ung thư đắt đỏ, cơ quan Bảo hiểm Xã hội không phải là đơn vị quyết định thanh toán hay không.
Hiện, liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư đã triển khai từ năm 2017 nhưng các thuốc đều không có trong danh mục thuốc BHYT. Do đó, ông Phúc cho rằng cần đánh giá nghiên cứu rộng rãi, hiệu quả để có chính sách phù hợp.

Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng khoa Điều trị tự nguyên A, Bệnh viện K (Hà Nội), cho biết hiện nay bệnh nhân ung thư vẫn được điều trị thuốc đích, thuốc miễn dịch theo quy định của Bộ Y tế. Một số bệnh nhân phù hợp với Chương trình hỗ trợ bệnh nhân của Bộ Y tế đang được triển khai tại 23 bệnh viện trên toàn quốc.
Để mang lại hiệu quả tối ưu trong điều trị các bệnh lý ung thư, tiến sĩ Tuấn Anh khẳng định phải kết hợp nhiều phương pháp (đa mô thức) như phẫu thuật, xạ trị, hóa chất, miễn dịch… Nếu chỉ áp dụng một phương pháp riêng lẻ thì rất khó đạt được kết quả tối ưu trong điều trị ung thư.
Hiện nay, Việt Nam ghi nhận hơn 300.000 người đang sống chung với bệnh ung thư. Dù có nhiều tiến bộ trong sàng lọc phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị ung thư nhưng nhiều bệnh nhân vẫn đến viện ở giai đoạn muộn nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Tiến sĩ Tuấn Anh cho rằng bài toán chi phí vẫn là phát hiện sớm, điều trị đơn giản, chi phí rẻ.
Theo Phương Thúy (VietNamNet)








- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (20 phút trước)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (32 phút trước)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (42 phút trước)
- Biển người đổ về Đông Anh (1 giờ trước)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (1 giờ trước)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (1 giờ trước)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (1 giờ trước)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (1 giờ trước)
- Huy Trần tung trọn khoảnh khắc Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng nhưng soi kỹ thấy chi tiết là lạ! (2 giờ trước)




