Một thông tin gây chú ý vừa được tờ Politico tiết lộ, cho thấy sự mâu thuẫn trong lập trường của phương Tây về tài sản bị đóng băng của Nga.

Các quan chức Mỹ được cho là đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) trả lại số tài sản bị phong tỏa này cho Nga nếu một thỏa thuận hòa bình được ký kết với Ukraine.

03-1764757310-noi-bo-phuong-tay-day-song-my-bat-ngo-keu-goi-eu-tra-lai-tai-san-dong-bang-cho-nga.jpg
Ông Trump đưa ra nhiều "nhượng bộ" với ông Putin để tìm kiếm giải pháp hòa bình tại Ukraine.

Yêu cầu bất ngờ từ phía Mỹ

Theo RBC UkraineTASS, thông tin này được tiết lộ khi Đại diện đặc biệt của EU về trừng phạt, ông David O'Sullivan, đến thăm Washington vào mùa hè này. Các quan chức Mỹ "đã nói với ông ấy một cách chắc chắn rằng kế hoạch của họ là trả lại tài sản cho Nga sau khi ký bất kỳ kế hoạch hòa bình nào," Politico cho biết.

Thông tin này đi ngược lại hoàn toàn với những động thái đang được EU thúc đẩy. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề xuất trong kế hoạch hòa bình 28 điểm rằng 100 tỷ USD từ tài sản bị đóng băng sẽ được phân bổ cho việc tái thiết và đầu tư vào Ukraine dưới sự kiểm soát của Mỹ, đồng thời số tiền còn lại sẽ chuyển sang một cơ chế riêng biệt giữa Mỹ và Nga.

Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của Mỹ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vẫn tiếp tục xây dựng kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. Trong bài phát biểu hồi tháng 9, bà cho biết EU dự định sử dụng số tiền này để tài trợ cho Ukraine thông qua cơ chế cho vay bồi thường.

Theo một nhà ngoại giao, Brussels muốn cung cấp cho các tài sản này một "công thức chính trị châu Âu".

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever gần đây đã tuyên bố kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và địa chính trị.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot cho biết Hội đồng châu Âu có thể quyết định về tài sản bị đóng băng của Nga sớm nhất là vào ngày 18/12 tới.

PTH (SHTT)