Tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội chiều 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu giải phóng triệt để các nguồn lực đang bị ách tắc, quyết không để đất công và hạ tầng đô thị bỏ hoang lãng phí.
08-1783521184-khoi-thong-nguon-luc-dong-bang-tao-da-but-pha-ben-vung-cho-thu-do-ha-noi
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Hà Nội tập trung giải phóng các nguồn lực đang bị ách tắc để tạo dư địa phát triển. Ảnh: Dân Trí.

Trong bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận những tín hiệu tích cực với mức tăng trưởng GRDP đạt 8,22%, vượt trội so với mặt bằng chung cả nước. Đồng thời, thành phố đã giải ngân hơn 63.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 112% so với cùng kỳ và xóa bỏ được 39 trên tổng số 51 điểm ùn tắc giao thông. 

Tuy nhiên, đánh giá một cách toàn diện, những kết quả này vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, vị thế chiến lược cùng các cơ chế đặc thù được Trung ương ưu ái giao phó. Thủ đô hiện đang đặt mục tiêu chính trị trọng tâm là đạt mức tăng trưởng GRDP cả năm trên 11% mà không có sự điều chỉnh giảm xuống.

Ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của thành phố trong bối cảnh phải đảm đương nhiều trọng trách lớn cùng lúc, song Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thẳng thắn chỉ rõ các rào cản hiện hữu. Đó là tốc độ tăng trưởng chưa đạt kịch bản đề ra, nguồn lực nội tại chưa kịp thời chuyển hóa thành động lực phát triển, và tiến độ giải quyết các điểm nghẽn về đô thị, dân sinh còn chậm so với yêu cầu của một đô thị hiện đại. 

Hướng tới chặng đường quyết định cuối năm, người đứng đầu Đảng và Nhà nước quán triệt Hà Nội cần quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số nhưng tuyệt đối không chạy theo số lượng bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội hay kỷ cương quản lý.

Để hiện thực hóa điều này, Hà Nội phải thay đổi phương thức quản lý, xây dựng lại kịch bản tăng trưởng chi tiết theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và các công trình trọng điểm. Thành phố không thể tiếp tục điều hành theo kiểu bình quân, dàn đều hay thụ động chờ đến cuối quý mới tiến hành đánh giá. 

Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là thực hiện một cuộc tổng rà soát thực chất toàn bộ các nguồn lực phát triển từ đất đai, tài sản công, vốn đầu tư cho đến quỹ tái định cư nhằm nắm rõ dòng dịch chuyển của từng nguồn lực và xử lý dứt điểm những phần đang bị đóng băng, kém hiệu quả.

Nhận diện việc khơi thông các điểm nghẽn chính là dư địa phát triển lớn nhất của Thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiên quyết chấm dứt tình trạng chậm trễ, lãng phí cơ hội đầu tư. Thành phố không được phép để các trụ sở, công trình công cộng hay quỹ đất công rơi vào cảnh hoang hóa, trong khi người dân đang đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng về hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa và nhà ở. 

Đối với các dự án trọng điểm như đường vành đai, cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị và hệ thống chống ngập, xử lý nước thải, công tác giải phóng mặt bằng phải được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, quá trình này bắt buộc phải gắn liền với việc bảo đảm không gian tái định cư, trường học, trạm y tế và sinh kế vững bền cho người dân tại nơi ở mới.

Bên cạnh đó, nhằm ngăn ngừa những rủi ro trong tổ chức triển khai, Hà Nội cần phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, trường học, bệnh viện tương thích với các dự án nhà ở, sân vận động và làng Olympic. Mọi thông tin về quỹ đất, giá đất, nghĩa vụ tài chính cùng cơ chế điều tiết giá trị đất tăng thêm đều phải được công khai, minh bạch rộng rãi. 

Đồng thời, Thủ đô phải tiên phong kiến tạo nền kinh tế tri thức, dựa vào dữ liệu và đổi mới sáng tạo, mạnh dạn thí điểm các chính sách hỗ trợ tài chính thiết thực cho doanh nghiệp công nghệ cao.

Song song với các mục tiêu kinh tế vĩ mô, những vấn đề dân sinh bức xúc nhất như nạn ùn tắc giao thông, ngập úng và ô nhiễm không khí cần được tập trung giải quyết triệt để. 

Trong lĩnh vực giáo dục, thành phố phải kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí bất hợp lý đối với phụ huynh, tổ chức lại mạng lưới trường học và thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh.

Cuối cùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc nhở Hà Nội cần thắt chặt mối liên kết vùng, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và các địa phương lân cận trong Vùng Thủ đô để đề xuất cơ chế phù hợp, tránh tình trạng phát triển riêng lẻ làm phân tán nguồn lực đầu tư và suy giảm sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm cả nước. 

Toàn hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao nhất để Hà Nội không chỉ phát triển nhanh, hiện đại mà còn gìn giữ được chiều sâu văn hóa, đem lại thành quả thịnh vượng đồng đều cho toàn thể nhân dân.

QT (SHTT)