-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Kinh tế
23/05/2018 10:38Một loạt nhân viên Xiaomi sắp thành triệu phú
Trước khi Xiaomi bắt đầu sản xuất smartphone cách đây 8 năm, 56 nhân viên đầu tiên đã góp 11 triệu USD vào startup này. Đây là số tiền họ tiết kiệm, vay mượn từ người thân, thậm chí một nhân viên lễ tân dùng cả của hồi môn của mình.
Còn hiện tại, họ là 56 người rất may mắn bởi Xiaomi đã trở thành một trong những nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới và đang chuẩn bị có đợt IPO “bom tấn” thế giới năm nay. Sau khi niêm yết, số cổ phần của 56 nhân viên này tại Xiaomi có thể đạt giá trị từ một đến 3 tỷ USD, tùy theo giá cổ phiếu.

Li Weixing, một cựu nhân viên Microsoft đã tình cờ trở thành kỹ sư thứ 12 của Xiaomi năm 2010 khi nghe tin Lei Jun – chủ tịch, kiêm CEO Xiaomi và các nhà đồng sáng lập đang góp vốn cho vòng tài chính mạo hiểm. Li và nhiều người khác đều muốn tham gia.
Khi ấy, anh có khoảng 500.000 NDT (tương đương 79.000 USD) tiền tiết kiệm. “Số tiền này không đủ để mua một ngôi nhà nên anh ấy hỏi có thể đầu tư vào Xiaomi không. Chúng tôi trả lời chào đón tất cả mọi người, không chỉ riêng Li”, Lei kể lại trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở ở Bắc Kinh hồi tháng 3.
Trước khi góp vốn vào Xiaomi, một vài thành viên ban đầu của hãng đã có tiềm lực tài chính tốt, trong đó Lei đã gây dựng được công ty phầm mềm Kingsoft và đầu tư nhiều startup Trung Quốc khác. Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều phải tích cóp để tham gia vào dự án này.
Với vị trí hiện tại, Li có thể nhận về khoảng 10-20 triệu USD tùy thuộc vào giá trị đợt IPO của Xiaomi. Anh cũng chính là người tạo nên hệ điều hành của điện thoại Xiaomi.
Trong khi đó, nhân viên lễ tân từng góp của hồi môn trị giá khoảng 16.000-31.000 USD đang làm ở bộ phận nhân sự của Xiaomi. Với số cổ phần này, cô có thể nhận được từ một đến 8 triệu USD.
Sau đợt huy động đầu tiên, Lei quyết định giới hạn các khoản đầu tư ở mức 300.000 NDT (gần 47.000 USD) mỗi người để hạn chế rủi ro và ngăn việc nhân viên đi vay tiền để rót vốn. “Sự quan tâm rất lớn nhưng chúng tôi phải giới hạn vì lo lắng mọi thứ trở nên rất tệ khi công ty thất bại”, nhà đồng sáng lập Xiaomi - Li Wanqiang cho hay.
Theo tính toán dựa trên bản cáo bạch của Xiaomi, 56 nhân viên ban đầu có thể nhận được 3 tỷ USD nếu Xiaomi được định giá 100 tỷ USD, bán ra 15% bằng cổ phiếu phát hành. Trong khi đó, theo một ước tính thận trọng hơn, nhóm này có thể kiếm được 1,4 tỷ USD nếu đợt IPO của Xiaomi đạt giá trị 50 tỷ USD. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khoản đầu tư của những nhân viên ban đầu có giá trị gấp khoảng 200 lần sau 8 năm.

Bloomberg cũng ước tính, ngoài Lei, Xiaomi sẽ tạo thêm 6 tỷ phú thế giới nếu hãng công nghệ này được định giá 100 tỷ USD. Trong đó, vị chủ tịch này có thể sở hữu khối tài sản lên đến 27 tỷ USD và trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Các nhà đầu tư mạo hiểm từ Qiming Venture Partners cho tới Morningside Group cũng kỳ vọng nhận được lợi nhuận khổng lồ từ đợt IPO của Xiaomi. Đây có thể là đợt IPO lớn nhất từ năm 2014 sau khi Alibaba niêm yết thành công.
Sau 7 năm, Lei đã gây dựng Xiaomi từ một startup nhỏ bé trở thành một doanh nghiệp hiện có 15.000 công nhân, đạt doanh số 100.000 tỷ NDT (16 tỷ USD). Xiaomi hiện là hãng sản xuất smartphone lớn thứ tư thế giới.
“Lei Jun là nhà sáng lập và có khả năng xoay đủ số vốn ban đầu. Vậy tại sao anh ấy lại chia sẻ với mọi người. Vì Lei có tầm nhìn và có thể xây dựng niềm tin vững chắc để mọi người chấp nhận rủi ro”, Richard Li, đồng sáng lập Morningside nhận định.
Theo Anh Tú (VnExpress.net)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (56 phút trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (1 giờ trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (2 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




