Pháp luật

Hưng Yên: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 6.000 tỷ

Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1000 bị hại với số tiền lừa đảo trong các tài khoản của nhóm đối tượng này là gần 60 tỷ đồng, lượng tiền giao dịch hơn 6.000 nghìn tỷ đồng.

Ngày 29/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Công an khởi tố 13 đối tượng tại Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Hưng Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Đồng Nai...

Hưng Yên: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 6.000 tỷ

Hưng Yên: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 6.000 tỷ - 1
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2023 đến nay với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, khép kín. Cầm đầu đường dây là Phạm Đăng M. (34 tuổi, trú tại Hà Nội) cùng các nghi can khác quen biết nhau qua Facebook cùng bàn bạc, thống nhất phân công nhiệm vụ thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức trung gian mua bán và hỗ trợ vay vốn ngân hàng.

Các đối tượng tham gia các hội nhóm mua bán hàng hóa trên mạng, liên hệ với người mua với phương châm “rẻ bao nhiêu cũng bán” nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ của người mua để họ chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng xóa tài khoản mạng xã hội, cắt liên lạc với người mua.

Hưng Yên: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 6.000 tỷ - 2
Tang vật vụ lừa đảo.

Các đối tượng tạo Fanpage “Hỗ trợ vay vốn toàn quốc” đăng bài cho vay, chạy quảng cáo cho các bài viết này mục đích cho nhiều người biết, liên hệ với các đối tượng để làm thủ tục vay tiền. Khi có khách hàng liên hệ vay tiền, nhóm tư vấn các gói vay 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Khi khách hàng đồng ý vay, các đối tượng yêu cầu khách đặt cọc 800 nghìn đồng đến 2 triệu đồng.

Trong hai hình thức lừa đảo trên, các đối tượng đều yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản tổ chức đánh bạc trên trang web đánh bạc trực tuyến. Các đối tượng lừa đảo “rửa tiền” bằng cách tạo các tài khoản đánh bạc và tham gia chơi dưới hình thức xóc đĩa trên web với lượng tiền ít mục đích là bán lại điểm tiền ảo cho trang mạng đánh bạc này để đổi tiền Việt Nam. Sau đó chuyển đến số tài khoản ngân hàng do các đối tượng thuê trên mạng để tránh sự truy vết của cơ quan công an.

Bước đầu, cảnh sát điều tra xác định các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với hơn 1.000 bị hại (ở các địa phương trên toàn quốc) với số tiền gần 60 tỷ đồng. Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc có lượng tiền giao dịch hơn 6.000 nghìn tỷ đồng.

Theo Gia Đạt (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hung-yen-triet-pha-duong-day-danh-bac-qua-mang-hon-6000-ty-1939237.html