Luật sư cho rằng Thùy Tiên chỉ nhận gần 7 triệu đồng từ việc gắn giỏ hàng, đề nghị tòa áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ.

Chiều 19/11, TAND TP HCM tiếp tục xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 – cùng bốn đồng phạm về tội Lừa dối khách hàng. Trong cáo trạng, Viện KSND đề nghị mức án 3–4 năm tù với Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) và Lê Thành Công (thành viên HĐQT). Ba bị cáo còn lại gồm Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Thùy Tiên bị đề nghị 2 đến 2 năm 6 tháng tù, kèm phạt bổ sung 50 triệu đồng mỗi người.

Thùy Tiên khai các bước đi đều hỏi ý kiến bà chủ Công ty Sen Vàng - Ảnh 1.
Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Theo hồ sơ, các bị cáo cùng góp vốn vào Công ty Chị Em Rọt để sản xuất và kinh doanh kẹo rau củ Kera. Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục xuất hiện trong nhiều video quảng cáo trên Facebook và TikTok “KERA VIETNAM”, bị cho là đã thổi phồng công dụng sản phẩm.

Kết quả giám định cho thấy kẹo Kera không chứa 10 loại bột rau, củ, quả như công ty công bố. Ngược lại, sản phẩm có hàm lượng sorbitol trung bình 33,8% – hoạt chất nhuận tràng có thể gây đau bụng, tiêu chảy và chống chỉ định với người tắc nghẽn đường mật, nhưng không được ghi trên nhãn.

Từ tháng 12/2024 đến tháng 1/2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

Tại phần tranh luận, các luật sư đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ. Một số luật sư bào chữa cho bị cáo Hằng Du Mục, Thùy Tiên, Quang Linh cho rằng mức án VKS đề nghị quá nghiêm khắc.

Luật sư Nguyễn Quốc Cường, đại diện cho Thùy Tiên, nói bị cáo đã chủ quan trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi quảng cáo. Theo ông, Tiên cũng sử dụng kẹo Kera và mua sản phẩm nhiều lần, cho thấy sự tin tưởng vào chất lượng sản phẩm.

Về lợi nhuận, luật sư cho biết Thùy Tiên được thỏa thuận hưởng 25%, sau tăng lên 30%. Tuy nhiên, thực tế đến khi bị bắt, cô “chưa nhận khoản lợi nhuận nào”. Số tiền bán sản phẩm không đi vào tài khoản của Tiên. Thu nhập duy nhất là 6,8 triệu đồng từ giỏ hàng TikTok.

Luật sư nêu thêm các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, đã khắc phục hậu quả và có nhiều thành tích trong quá trình học tập, công tác. Tòa cũng nhận 283 đơn của người hâm mộ xin giảm nhẹ cho bị cáo.

Từ các yếu tố trên, luật sư đề nghị áp dụng khoản m Điều 198 Bộ luật Hình sự để Thùy Tiên được cải tạo không giam giữ dưới 3 năm, giúp bị cáo sớm trở về gia đình và tiếp tục hoạt động xã hội.

Trước đó, trong phần xét hỏi, năm bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu, tỏ ra ăn năn và cho biết không trực tiếp kiểm tra nhà máy sản xuất hay nắm rõ thành phần sản phẩm. 

Các bị cáo đã động viên gia đình cùng những người liên quan nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Mặt khác, các bị cáo đã cùng bàn bạc thống nhất việc Công ty chị em Rọt hoàn tiền cho các khách hàng có yêu cầu và thực tế công ty đã hoàn lại số tiền 1.333.222.989 đồng cho các khách hàng.

HL (SHTT)