Tại phiên tòa xét xử vụ án sản xuất hơn 100 tấn thực phẩm chức năng giả, cựu cán bộ hải quan Nguyễn Hữu Tuân thừa nhận đã nhận 1,5 tỷ đồng từ lãnh đạo MediUSA để tháo gỡ hồ sơ thông quan, đồng thời phân trần hành vi sai phạm này xuất phát từ phút yếu lòng.

Mức "tiền cảm ơn" khủng chưa từng có

Cuối ngày xét xử đầu tiên (27/7) vụ án liên quan đến hàng giả và nhận hối lộ tại TAND TP Hà Nội, Hội đồng xét xử (HĐXX) tập trung làm rõ hành vi của nhóm bị cáo thuộc cơ quan quản lý nhà nước.

Khai báo trước tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Tuân (cựu Tổ phó nghiệp vụ 4, Ban Giám sát quản lý về hải quan) cho biết, khoảng cuối năm 2023, bị cáo được giới thiệu trường hợp doanh nghiệp gặp vướng mắc thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm chức năng và muốn tìm hướng giải quyết.

Sau khi tiếp nhận công văn từ đại diện doanh nghiệp, Tuân trao đổi với cấp trên là Nguyễn Thế Việt (cựu Phó trưởng Ban Giám sát quản lý về hải quan). Khi được ông Việt bật đèn xanh rằng vụ việc có thể xử lý được, Tuân đã chủ động gặp đại diện doanh nghiệp và ra giá 1,5 tỷ đồng để giải quyết hồ sơ.

28-1785194720-vu-lam-gia-100-tan-thuc-pham-chuc-nang-cuu-can-bo-hai-quan-khai-nhan-15-ty-tu-ong-chu-mediusa-do-phut-yeu-long
Bị cáo Nguyễn Hữu Tuân - Cựu Tổ phó nghiệp vụ 4, Ban Giám sát quản lý về hải quan (Ảnh: Nguyễn Hải/Dân Trí).

Tuân khai đã nhận đủ 1,5 tỷ đồng từ ông Nguyễn Năng Mạnh (ông chủ MediUSA, cổ đông các công ty liên quan) qua 2 lần (một lần 300 triệu đồng và một lần 1,2 tỷ đồng). Sau đó, Tuân chuyển lại cho Nguyễn Thế Việt 800 triệu đồng để cơ quan hải quan ra văn bản tạo điều kiện thông quan cho 4 lô hàng nguyên liệu.

Trả lời HĐXX về nhận thức đối với hành vi của mình, bị cáo Tuân thừa nhận việc nhận tiền là vi phạm pháp luật: "Lúc đó do phút yếu lòng và suy nghĩ chủ quan, cho rằng đây là tiền cảm ơn nên bị cáo đã nhận. Đây cũng là lần đầu tiên bị cáo nhận số tiền lớn như vậy, còn bình thường doanh nghiệp chỉ đưa vài ba triệu..."

Bị cáo Tuân cũng cho biết bản thân đã nhận ra sai phạm và cùng gia đình nộp lại toàn bộ số tiền khắc phục hậu quả.

Mâu thuẫn trong lời khai của các bị cáo

Đối chất tại tòa, bị cáo Nguyễn Thế Việt cho rằng lời khai của Nguyễn Hữu Tuân là không đúng thực tế. Dù bác bỏ cáo buộc phạm tội, ông Việt lại thừa nhận bản thân đã nhận số tiền 700 triệu đồng. HĐXX đã yêu cầu bị cáo Việt phải thành khẩn khai báo để làm rõ bản chất vụ việc.

Theo cáo trạng, các cán bộ thuộc Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã lợi dụng chức vụ để trục lợi từ doanh nghiệp. Sau khi nhận tiền từ Tuân, Nguyễn Thế Việt đã tác động tới cán bộ thuộc Cục Quản lý Dược để đơn vị này sớm ra văn bản trả lời, giúp doanh nghiệp thuận lợi thông quan các lô hàng chứa chất Chondroitin Sulfate Sodium.

Phiên tòa xét xử tiếp tục với phần xét hỏi vào hôm nay 28/7.

TN (SHTT)