Ghislaine Maxwell, người đang thụ án 20 năm tù tại trại giam liên bang ở Texas vì tội buôn bán tình dục – tuyên bố sẵn sàng ra làm chứng, khẳng định cả ông Donald Trump và ông Bill Clinton không làm gì sai trái nếu được ân xá.

Ngày 9-2, Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã tiến hành phiên điều trần trực tuyến với bà Maxwell từ trại giam liên bang tại bang Texas, nơi bà đang thụ án 20 năm tù vì tội buôn bán tình dục. Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đẩy mạnh việc rà soát các hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein, vụ việc từng gây chấn động dư luận toàn cầu.

Maxwell từng là bạn gái và cộng sự thân thiết của Epstein, người đã qua đời khi đang bị giam giữ. Các nhà lập pháp Mỹ hiện tập trung điều tra những cá nhân có liên hệ hoặc bị nghi ngờ đã tiếp tay cho mạng lưới phạm tội của Epstein.

10-1770697161-cong-su-than-can-cua-jeffrey-epstein-san-sang-lam-chung-cho-ong-trump-va-ong-clinton-neu-duoc-an-xa.jpg
Bà Maxwell từng có quan hệ tình cảm với Epstein, đóng vai trò quan trọng trong đường dây lạm dụng trẻ vị thành niên của vị tỉ phú - Ảnh: REUTERS

Những tài liệu được công bố cho thấy cả ông Trump và ông Clinton đều từng có tương tác với Epstein trong thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Tuy nhiên, cho đến nay không có cáo buộc chính thức nào cho rằng hai cựu tổng thống này liên quan đến các hành vi phạm pháp.

Theo Hãng tin AP, trong suốt phiên điều trần công khai, bà Maxwell liên tục từ chối trả lời câu hỏi của các nghị sĩ, viện dẫn quyền không tự buộc tội theo Tu chính án thứ 5 của Hiến pháp Mỹ. Dù vậy, trong phiên lấy lời khai kín, luật sư David Oscar Markus – người đại diện cho Maxwell – cho biết thân chủ của ông sẵn sàng hợp tác đầy đủ nếu được Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh ân xá.

Luật sư Markus khẳng định cả ông Trump và cựu Tổng thống Bill Clinton đều “vô tội”, đồng thời cho rằng chỉ bà Maxwell mới có thể làm rõ những gì thực sự đã xảy ra. Ông nhấn mạnh công chúng Mỹ có quyền được nghe lời giải thích này.

Tuyên bố trên lập tức gây ra phản ứng dữ dội tại Quốc hội. Các nghị sĩ Đảng Dân chủ cho rằng bà Maxwell đang công khai vận động xin ân xá. Trong khi đó, một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng tỏ thái độ cứng rắn, yêu cầu bà hoặc phải hợp tác với cuộc điều tra, hoặc đối mặt với các biện pháp trừng phạt.

Nhà Trắng sau đó dẫn lại các phát biểu trước đây, khẳng định Tổng thống Trump hiện không xem xét khả năng ân xá cho bà Maxwell.

Cùng ngày, gia đình của Virginia Giuffre – một trong những nạn nhân lên tiếng mạnh mẽ nhất trong vụ Epstein – đã công bố bức thư gửi cho Maxwell. Gia đình này nhấn mạnh họ không coi bà Maxwell là người đứng ngoài cuộc, mà là nhân tố then chốt trong việc tìm kiếm và dụ dỗ các nạn nhân bị lạm dụng.

Cũng trong ngày 9-2, các nghị sĩ Mỹ bắt đầu rà soát hàng triệu trang hồ sơ chưa bị bôi đen liên quan đến Epstein do Bộ Tư pháp công bố. Quá trình xem xét diễn ra trong điều kiện nghiêm ngặt, với một phòng đọc chỉ có bốn máy tính, các nghị sĩ chỉ được phép ghi chép bằng tay và không có nhân viên đi cùng.

Nhiều nghị sĩ cho rằng việc rà soát khối tài liệu đồ sộ này có thể kéo dài nhiều tháng. Một số người chỉ trích Bộ Tư pháp vì để lộ thông tin nhạy cảm của nạn nhân trong khi vẫn che giấu các chi tiết liên quan đến những nhân vật có ảnh hưởng.

Dân biểu Thomas Massie cho biết ông đã phát hiện tên của sáu người đàn ông có khả năng liên quan đến các hành vi phạm tội và kêu gọi tiến hành truy cứu trách nhiệm. Ông cùng dân biểu Ro Khanna cũng cho hay đã tìm thấy một số tập tin có dấu hiệu bị biên tập, nghi là các phiên bản do Cục Điều tra Liên bang Mỹ chuyển giao cho Bộ Tư pháp.

Theo ông Khanna, vụ việc cho thấy việc lạm dụng tình dục trẻ em gái vị thành niên không chỉ liên quan đến Epstein và Maxwell, mà còn có thể có nhiều cá nhân khác chưa bị đưa ra ánh sáng.

Thùy Dương (SHTT)