Thế giới
22/06/2021 08:44Mỹ công bố kế hoạch chia sẻ vaccine cho các nước khác, trong đó có Việt Nam
Theo đó, khoảng 41 triệu liều được chia sẻ qua sáng kiến COVAX, dự kiến gồm 14 triệu liều cho các nước Mỹ Latinh và Caribe, 16 triệu liều cho các nước châu Á và 10 triệu liều cho các nước châu Phi.
Mục tiêu của COVAX là giúp các nước tiếp cận với 2 tỷ liều vaccine trước thời điểm cuối năm 2022. Tới hiện tại, khoảng 88 triệu liều vaccine đã được chuyển tới 131 nước tham gia sáng kiến này.

14 triệu liều vaccine còn lại sẽ được chia sẻ cho các nước vàkhu vực có nhu cầu, bao gồm Colombia, Argentina, Haiti, các nước khác ở vùng Caribe, Cộng Hoà Dominica, Panama, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Philippines, Việt Nam, Indonesia, Nam Phi, Nigeria, Kenya, Ghana, Cabo Verde, Ai Cập, Jordan, Iraq, Yemen, Tunisia, Oman, Ukraine, Kosovo, Georgia, Moldova, Bosnia, khu vực Bờ Tây và Gaza.
Nhà Trắng cho biết trong thời gian tới sẽ công bố cụ thể các loại vaccine và số lượng từng loại.
Như vậy, Mỹ đã công bố kế hoạch chia sẻ toàn bộ 80 triệu liều vaccine mà tổng thống Joe Biden trước đó đã cam kết. Nhà Trắng hồi đầu tháng cũng đã công bố kế hoạch chia sẻ 25 triệu liều vaccine với COVAX và với các nước, khu vực có nhu cầu.
Tuy kế hoạch chia sẻ 80 triệu liều vaccine được công bố, nhưng nhiều khả năng Mỹ sẽ không đáp ứng được mục tiêu chuyển vaccine tới các nước trước cuối tháng 06. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết một số thách thức hậu cần, bao gồm khó khăn trong vận chuyển và rào cản ngôn ngữ, đã khiến quá trình chia sẻ vaccine bị chậm.
Trong số 80 triệu liều vaccine, khoảng 75% được chia sẻ cho COVAX, trong khi 25% còn lại được gửi trực tiếp tới các nước, Nhà Trắng cho biết thêm.
Thông báo kể trên được đưa ra trong bối cảnh nguồn cung vaccine ở Mỹ đang nhanh chóng vượt quá nhu cầu, với khoảng 65% dân số người lớn ở Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều. Tổng thống Joe Biden cũng đã điều chỉnh chiến lược vaccine để tập trung đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng toàn cầu.
Giới chuyên gia từng cảnh báo tình trạng bất bình đẳng trong tiêm chủng toàn cầu sẽ khiến đại dịch kéo dài nếu virus corona tiếp tục đột biến gây nguy cơ lây lan nhanh hơn và chống vaccine.
Khi tham gia Hội nghị G7 ở Cornwall (Anh) hồi đầu tháng, tổng thống Biden thông báo Mỹ sẽ mua 500 triệu liều vaccine Covid-19 do hãng Pfizer sản xuất và tặng cho các nước gặp khó khăn về nguồn cung. Lượng vaccine này sẽ được chia sẻ thông qua sáng kiến COVAX bắt đầu từ tháng 08 tới.
"Chia sẻ hàng triệu liều vaccine của Mỹ cho các nước khác cho thấy cam kết lớn của Chính phủ Mỹ," Nhà Trắng cho biết, bổ sung thêm rằng "Mỹ sẽ không dùng vaccine để đổi lấy sự ủng hộ từ các nước khác".
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
V (BTS) hớ hênh lộ "phần nhạy cảm" trên sóng livestream (19/07)
-
Ông Trump kiện tỷ phú truyền thông Mỹ Rupert Murdoch (19/07)
-
Ninh Dương Lan Ngọc làm được gì sau 2 tháng du học Úc chóng vánh kì lạ? (19/07)
-
Vợ chuyển khoản cho "đạo sĩ online" suốt 5 năm, chồng bật khóc khi biết số tiền (19/07)
-
Cường Đô La đi khắp thế giới, sống đời vương giả, cuối cùng chỉ để nhận ra giá trị khổng lồ của 1 thứ cực kỳ cơ bản (19/07)
-
Đăng clip TikTok khoe điểm, thủ khoa xinh nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 gây bão mạng với lượng view còn hơn cả KOL nổi tiếng (19/07)
-
Đặc trưng của cơn bão Wipha khi vào Biển Đông, miền Bắc có thể mưa lớn 600mm/đợt (19/07)
-
Hiệu trưởng bị tuyên 7 năm tù vì tham ô 10 triệu đồng: Đồng nghiệp nói lời thật lòng (19/07)
-
Bộ ba quyền lực Trump - Putin - Tập có thể gặp nhau tại Trung Quốc (19/07)
-
Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
Bài đọc nhiều



