Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định nới lỏng một số quy định nghiêm ngặt đối với đội tuyển bóng đá quốc gia Iran.
24-1782284060-my-noi-long-quy-dinh-nhap-canh-cho-cau-thu-iran-du-world-cup
Đội tuyển Iran tại World Cup (Ảnh: Reuters)

Quyết định này được đưa ra sau khi phía Tehran lên tiếng về các biện pháp thắt chặt từ phía nước đồng chủ nhà World Cup.

Theo xác nhận từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), đội tuyển Iran sẽ được phép nhập cảnh vào Mỹ sớm hơn 2 ngày trước khi bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Ai Cập tại Seattle, bang Washington. Sự thay đổi này giúp kéo dài thời gian lưu trú của đội tại Mỹ thêm 1 ngày.

Dù DHS không giải thích chi tiết nguyên nhân dẫn đến quyết định trên, động thái này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng giữa Washington và Tehran đang có dấu hiệu hạ nhiệt nhờ vào các cuộc đàm phán ngoại giao và một thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, người đứng đầu ban công tác World Cup của Nhà Trắng, ông Andrew Giuliani, cũng từng bày tỏ Mỹ sẵn sàng xem xét lại các điều kiện nhập cảnh nhằm bảo đảm “sự cân bằng trong cạnh tranh” tại giải đấu, đồng thời vẫn duy trì các yêu cầu về an ninh quốc gia.  

Tuy nhiên, sự nới lỏng này vẫn có những giới hạn nghiêm ngặt. Người phát ngôn của DHS khẳng định đội tuyển Iran sẽ không được phép lưu trú qua đêm tại Mỹ sau khi trận đấu kết thúc.

Thông báo từ phía Bộ nêu rõ: "Đội tuyển Iran vẫn sẽ phải rời Mỹ ngay trong ngày trận đấu kết thúc. Các biện pháp và quy trình an ninh tổng thể vẫn được giữ nguyên. Chúng tôi vẫn cam kết tổ chức một giải đấu an toàn nhất có thể cho các cầu thủ, nhân viên và người hâm mộ".

Các quan chức Mỹ giải thích rằng những hạn chế này xuất phát từ lý do an ninh, dù không cung cấp thông tin chi tiết về việc các vận động viên có thể gây ra mối đe dọa cụ thể nào.  

Sự nghiêm ngặt từ phía Mỹ đã vấp phải nhiều sự phản đối từ các cầu thủ và quan chức thể thao Iran khi họ liên tục cho rằng mình bị đối xử "bất công". Do quy định ban đầu chỉ cho phép sang Mỹ 1 ngày trước trận đấu, đội tuyển Iran đã phải bỏ lỡ một số buổi tập quý giá vì mất thời gian di chuyển.

Không những vậy, việc buộc phải rời nước Mỹ ngay lập tức sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hồi phục thể lực của các cầu thủ. Hoàn cảnh này buộc Iran phải đặt đại bản doanh tại Mexico, dù cả 3 trận đấu ở vòng bảng của họ đều diễn ra tại bờ Tây nước Mỹ. 

PV (SHTT)