Chỉ khoảng 200m sau khi rời quán ăn sáng, ông L.V.L. ở Sơn La bị CSGT dừng xe kiểm tra. Kết quả đo cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở lên tới 4,270 mg/l, cao hơn 10 lần mức vi phạm kịch khung.

Cục CSGT (Bộ Công an) vừa thông tin cụ thể về quá trình sử dụng rượu bia của ông L.V.L., người bị phát hiện điều khiển xe máy khi có nồng độ cồn ở mức rất cao.

09-1788928696-bi-phat-kich-khung-vi-nong-do-con-gap-10-lan-tai-xe-son-la-da-uong-bao-nhieu-ruou-bia
Lực lượng chức năng đo nồng độ cồn đối với ông L.V.L ngày 4/9/2026. Nguồn: Cục CSGT

Theo lực lượng chức năng, trong khoảng thời gian từ ngày 2/9 đến 4/9, ông L. đã sử dụng rượu trong nhiều bữa ăn. Đến khoảng 7h ngày 4/9, ông cùng một người bạn đồng hương đi ăn sáng.

Tại bữa ăn này, mỗi người uống 3 lon bia và 2 chai rượu nấu, mỗi chai có dung tích 500 ml.

Sau khi ăn xong, ông L. điều khiển xe máy trở về nhà. Tuy nhiên, khi mới đi được khoảng 200m, người đàn ông này bị Tổ công tác CSGT khu vực Sông Mã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở của ông L. là 4,270 mg/l. Chỉ số này cao hơn 10 lần ngưỡng vi phạm kịch khung theo quy định hiện hành.

Ngoài lỗi vi phạm nồng độ cồn, quá trình kiểm tra còn xác định ông L. không có giấy phép lái xe.

09-1788928731-bi-phat-kich-khung-vi-nong-do-con-gap-10-lan-tai-xe-son-la-da-uong-bao-nhieu-ruou-bia
Ông L.V.L tại cơ quan công an ngày 5/9/2026. Nguồn: Cục CSGT

Theo quy định được Cục CSGT thông tin, hành vi điều khiển phương tiện khi nồng độ cồn trong hơi thở vượt 0,4 mg/l bị phạt từ 8-10 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Tuy nhiên, do ông L. không có giấy phép lái xe nên không áp dụng hình thức tước giấy phép đối với trường hợp này.

Với lỗi không có giấy phép lái xe khi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh đến 125 cm³ hoặc công suất động cơ điện đến 11 kW, người vi phạm phải chịu mức phạt từ 2-4 triệu đồng.

Từ vụ việc trên, Cục CSGT tiếp tục khuyến cáo người dân tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu bia, dù quãng đường dự định di chuyển chỉ rất ngắn. Trường hợp ông L. bị kiểm tra chỉ sau khoảng 200m cũng là lời cảnh báo về nguy cơ khi đã sử dụng đồ uống có cồn nhưng vẫn điều khiển phương tiện.

PN (SHTT)