-
Lương 13 triệu, biếu bố mẹ 3 triệu nhưng vẫn để dành được 70 triệu: Bài toán chi tiêu "ngược dòng" đầy bản lĩnh của cô gái 22 tuổi -
Ung thư cổ tử cung gia tăng báo động: Chuyên gia cảnh báo "chăm quá mức" đôi khi nguy hiểm hơn cả lười đúng cách -
Tranh cãi nảy lửa mùa lễ: Đi du lịch thay vì về quê có thực sự là "bất hiếu"? -
Khoảnh khắc giao thừa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Những "công dân 2026" đầu tiên cất tiếng khóc -
Góc khuất sau ánh đèn sân khấu: Khi nghệ sĩ trở thành nạn nhân trong "cú lừa" mang tên Về Đây Bốn Cánh Chim Trời -
Khám phá những phong tục đón năm mới độc đáo và lạ lùng nhất hành tinh -
Manh mối giúp công an vạch trần bản chất Nguyễn Thanh Hải, phẫn nộ lời thú nhận của nhóm ‘hiệp sĩ’ -
Nữ tài xế tông liên hoàn nhiều xe máy ở Hà Nội: Vừa lấy bằng lái, thi 9 lần mới đỗ? -
Hải Phòng: Ô tô lùi va chạm loạt người đi bộ xem pháo hoa, hành động của tài xế gây phẫn nộ -
Lùm xùm nội bộ Team Châu Phi của Quang Linh Vlogs gây chú ý đầu năm 2026
Xã hội
11/12/2025 09:56Sáng nay, Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí, AQI chạm ngưỡng tím
Báo Dân Trí dẫn thông tin theo số liệu từ Ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir, sáng 11/12 Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI ở mức 244 - ngưỡng tím (mức rất không tốt cho sức khỏe). Xếp thứ 2 là thành phố Kolkata (Ấn Độ) với chỉ số ô nhiễm ở mức 239.

Vào thời điểm 9h30, nhiều khu vực trong thành phố ghi nhận chỉ số AQI ở ngưỡng tím (rất không tốt cho sức khỏe).
Điển hình là trạm Cửa Nam AQI ở mức 249, Hai Bà Trưng ở mức 253 và ở Xuân La mức AQI lên đến 272.
Hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, lúc 9h30 tại trạm đo ở cổng Đại học Bách khoa Hà Nội (đường Giải Phóng), chỉ số AQI là 230 - chất lượng không khí ở mức rất kém (mọi người bị ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng).
Cùng thời điểm, tại trạm 556 Nguyễn Văn Cừ chỉ số AQI là 189. Còn tại trạm đo công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến, chỉ số AQI lúc 9h30 là 164.
Cục Môi trường dự báo ngày 11/12, là ngày ô nhiễm nghiêm trọng nhất, nhiều nơi như: Ninh Bình, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Thanh Hóa có thể ở mức rất xấu.

Theo khuyến cáo của Hà Nội, những người thấy có triệu chứng đau mắt, ho hoặc đau họng,... nên cân nhắc giảm các hoạt động ngoài trời. Đối với học sinh, có thể hoạt động bên ngoài, nhưng nên giảm bớt việc tập thể dục kéo dài.
Nhóm người nhạy cảm, theo cảnh báo Cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội, nên giảm các hoạt động mạnh và giảm thời gian hoạt động ngoài trời. Những người mắc bệnh hen suyễn có thể cần sử dụng thuốc thường xuyên hơn.
Lý giải về những ngày ô nhiễm không khí vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Hà Nội và các tỉnh lân cận xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi như trời lặng gió, sương mù làm giảm khả năng khuếch tán các chất gây ô nhiễm trong không khí.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Phòng Quản lý môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) cho hay ô nhiễm không khí gia tăng vào dịp cuối năm do tổng hòa nhiều nguyên nhân.
Trước mắt Hà Nội sẽ tập trung vào 4 nhóm giải pháp như tăng cường giám sát chất lượng vệ sinh môi trường, xử phạt các hoạt động đốt rác và chất thải không đúng quy định, kiểm tra công trình xây dựng để kịp thời chấn chỉnh hành vi vi phạm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường.
Hà Nội: Không cấp phép đào vỉa hè trong lúc không khí ô nhiễm nghiêm trọng
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo Sở Xây dựng TP không cấp phép thi công đào lòng lề đường, vỉa hè (trừ các trường hợp xử lý sự cố khẩn cấp) trong giai đoạn cuối năm khi chất lượng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký, ban hành chỉ thị số 19 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí tại thủ đô.
Theo Chủ tịch Hà Nội, thời gian qua, quá trình đô thị hóa làm gia tăng khí thải, bụi từ giao thông, sản xuất, xây dựng… gây suy giảm chất lượng môi trường không khí.
Đặc biệt những ngày gần đây, thời tiết cực đoan (mây mù dày, nhiệt độ thấp, nghịch nhiệt) khiến chỉ số AQI của TP ở mức "xấu" và "rất xấu", ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và hoạt động kinh tế - xã hội.
Trước thực tế trên, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP phải triển khai các biện pháp khẩn cấp dưới sự điều phối của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với trường hợp môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên phạm vi liên vùng, liên tỉnh, xuyên biên giới.
Đồng thời chủ động tham mưu cho TP cơ chế phối hợp với các tỉnh, thành phố trong khu vực trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí liên vùng, liên tỉnh.
"Triển khai ngay việc kiểm tra toàn bộ các khu xử lý chất thải rắn; yêu cầu các đơn vị bảo đảm vận hành liên tục, không để phát tán bụi, mùi. Báo cáo kết quả hằng tuần trong tháng 12-2025. Chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường tăng cường phun sương dập bụi, tưới nước rửa đường" - Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo.
- Cẩn trọng khi lắp điện mặt trời mái nhà: Pin áp mái có thể khiến hỏa hoạn lan nhanh gấp 38 lần (09:30)
- Lương 13 triệu, biếu bố mẹ 3 triệu nhưng vẫn để dành được 70 triệu: Bài toán chi tiêu "ngược dòng" đầy bản lĩnh của cô gái 22 tuổi (09:23)
- Ung thư cổ tử cung gia tăng báo động: Chuyên gia cảnh báo "chăm quá mức" đôi khi nguy hiểm hơn cả lười đúng cách (09:16)
- Siêu xe điện VinFast Lạc Hồng 900 LX sắp mở bán: Giá dự kiến 5 tỉ đồng, có bản chống đạn chuẩn nguyên thủ (09:09)
- Tranh cãi nảy lửa mùa lễ: Đi du lịch thay vì về quê có thực sự là "bất hiếu"? (09:08)
- Khoảnh khắc giao thừa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Những "công dân 2026" đầu tiên cất tiếng khóc (09:03)
- Cảnh sát giao thông kịp thời trao trả tài sản nữ sinh đánh rơi (53 phút trước)
- Nữ minh tinh tự kết liễu đời mình ở tuổi 26 vì bị ép cưới và cấm đóng phim (54 phút trước)
- Góc khuất sau ánh đèn sân khấu: Khi nghệ sĩ trở thành nạn nhân trong "cú lừa" mang tên Về Đây Bốn Cánh Chim Trời (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam tổn thất lực lượng, HLV Kim Sang-sik đau đầu tìm lời giải ở VCK U23 châu Á (1 giờ trước)