-
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội -
Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? -
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả -
Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm
Xã hội
13/12/2025 11:06Sự thật sốc đằng sau bằng đại học không được công nhận: Lời xin lỗi "đau lòng" từ nhà trường
Theo báo Dân trí, sáng nay (13/12), Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) đã chính thức lên tiếng về vụ việc bằng đại học liên kết do trường nước ngoài cấp, nhưng không được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công nhận.
Cụ thể, bà Hà Thị Hằng, Hiệu trưởng đối ngoại kiêm Giám đốc điều hành, đã phát đi thông báo công khai, thừa nhận nhà trường có những thiếu sót trong việc cập nhật các quy định hiện hành của Việt Nam.
Nhà trường nhận trách nhiệm vì đã không kịp thời thông báo cụ thể đến các sinh viên học chương trình chuyển tiếp cử nhân tại các đại học Vương quốc Anh. Trong thông báo, nhà trường nhấn mạnh các chương trình này chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu để được cơ quan quản lý Việt Nam chính thức công nhận.

Theo đại diện nhà trường, dù các đại học do trường giới thiệu đều là những cơ sở giáo dục danh tiếng, uy tín và văn bằng được công nhận rộng rãi tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hiện hành, các văn bằng này vẫn phải tuân thủ và đáp ứng đủ yêu cầu để được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận chính thức.
Liên quan hướng xử lý, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London khẳng định đang tích cực phối hợp cùng các cơ quan quản lý liên quan để tìm phương án giải quyết vụ việc. Nguyên tắc ưu tiên hàng đầu là đảm bảo quyền lợi cao nhất và hợp pháp cho người học trong sự việc này.
“Chúng tôi cam kết rà soát toàn bộ quy trình pháp lý để bảo đảm các thông tin học thuật luôn được cập nhật đầy đủ và chính xác. Nhà trường chân thành xin lỗi vì sự việc đã gây lo lắng cho học viên và phụ huynh”, thông báo của nhà trường nêu rõ.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, nhiều học viên bất ngờ khi Bộ GD&ĐT từ chối xác thực bằng đại học do Đại học Liverpool John Moores cấp, trong đó có trường hợp chỉ phát hiện bằng không được công nhận sau khi đã hoàn thành chương trình thạc sĩ.
Nguyên nhân được xác định là chương trình đào tạo trực tuyến các ngành Thời trang, Thiết kế và Truyền thông của Đại học Liverpool John Moores chưa được cấp phép liên kết đào tạo tại Việt Nam theo quy định.
Tối 12/12, Bộ GD&ĐT đã khẳng định sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Bộ đang cân nhắc lập đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động của nhà trường. Bộ cam kết xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người học trên cơ sở tuân thủ quy định hiện hành.
- Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng (15:02)
- Bảng giá xe Honda Vision 2026 cuối tháng 6/2026: Rẻ như "bèo", đại lý giảm giá quyết đấu xe máy điện (13 phút trước)
- Trùm siêu xe Phan Công Khanh được đổi tội danh nhẹ hơn, lật tẩy sự thật phía sau vẻ ngoài hào nhoáng (17 phút trước)
- Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn (21 phút trước)
- Cristiano Ronaldo gây cười khi bị phóng viên “đòi” tăng lương sau màn trình diễn lịch sử (23 phút trước)
- Cứu sống nữ du khách vỡ thai ngoài tử cung khi đi du lịch (41 phút trước)
- Tái hôn ở tuổi 57, người phụ nữ quyết định ly hôn sau nửa năm vì một điều không thể đánh đổi (53 phút trước)
- Nắng nóng cực đoan ở Pháp khiến 18 người chết, 2 trẻ em tử vong trong ô tô (1 giờ trước)
- Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? (1 giờ trước)
- Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội (1 giờ trước)