Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước hàng loạt thông tin về đời tư của một người được gọi là "sư thầy Thích Nhuận Đạt". Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người này thực tế đã không còn là tu sĩ từ cuối năm 2025.

Liên quan đến những luồng dư luận trái chiều đang lan truyền, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức lên tiếng làm rõ về nhân thân của nhân vật này. Theo đó, người thường được gọi là "Thích Nhuận Đạt" tên thật là T.M.T. (sinh năm 1978, quê quán tại Ninh Thuận, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). Dù từng xuất gia tại chùa Lạc Nghiệp, nhưng hành trình tu tập của ông T. đã kết thúc cách đây hơn một năm.

Cụ thể, vào chiều ngày 3/12/2025, ông T.M.T. đã chủ động tìm đến chùa Quan Âm (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) để thực hiện nghi thức xả giới. Sự việc này diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều người, trong đó Thượng tọa Thích Nhuận Minh là người trực tiếp tiếp nhận lời tuyên bố hoàn tục của ông T. 

Ông Thích Nhuận Đạt và người phụ nữ tên T. Ảnh: Dân Trí

Theo quy định, việc xả giới hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện khi người xuất gia tuyên bố dừng đời sống Sa môn trước sự chứng kiến của người khác. Kể từ thời điểm đó, ông T. chính thức trở về đời sống thế tục và không còn sinh hoạt trong hệ thống Tăng đoàn.

Đáng chú ý, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa khẳng định trong danh sách quản lý tăng sự tại địa phương, chưa từng có tu sĩ nào mang pháp danh "Thích Nhuận Đạt" sinh hoạt chính thức. Phía chùa Quan Âm cũng cho biết thêm, trong suốt thời gian trước đó, ông T. hoàn toàn vắng bóng trong các hoạt động quan trọng của Tăng đoàn như an cư kiết hạ hay các kỳ bố tát.

Về mặt hành chính, ông T.M.T. hiện có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên. Tại nơi đăng ký này, ông được ghi nhận sinh hoạt như một công dân bình thường, tuân thủ các quy định của pháp luật thay vì các giới luật của nhà Phật.

Dù đã rời bỏ cửa thiền từ tháng 12/2025, nhưng những hình ảnh và thông tin lan truyền gần đây về mối quan hệ cá nhân giữa ông T. và một người phụ nữ vẫn gắn mác "sư thầy". Đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa bày tỏ quan ngại khi ông T. vẫn thường xuyên sử dụng trang phục giống tu sĩ tại nhiều nơi dù đã là người phàm trần.

Hành động này được cho là nguyên nhân chính dẫn đến những hiểu lầm tai hại trong công chúng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của những bậc tu hành chân chính cũng như uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hiện tại, tung tích của ông T.M.T. đang là một dấu hỏi lớn. Theo các nguồn tin địa phương, người đàn ông này hiện không có mặt tại nơi cư trú ở Khánh Hòa và cũng không xuất hiện tại địa chỉ thường trú ở Thái Nguyên. Sự biến mất này càng khiến những đồn đoán xung quanh câu chuyện của ông trở nên ly kỳ và thu hút sự hiếu kỳ của dư luận.

QT (SHTT)