Trong bối cảnh cổng kết nối USB-C ngày càng phổ biến, nhiều người dùng thắc mắc liệu có thể tận dụng bộ sạc laptop để sạc cho điện thoại hay không, nhất là khi hai thiết bị sử dụng chung chuẩn cổng.

Hiện nay, USB-C đã trở thành tiêu chuẩn trên nhiều thiết bị điện tử tiêu dùng, đặc biệt là smartphone và laptop. Với lý do cổng sạc dần được thống nhất và người dùng có thể tái sử dụng phụ kiện cũ, không ít hãng sản xuất điện thoại đã ngừng tặng kèm cục sạc. Trái lại, laptop vẫn luôn đi kèm bộ sạc, trong đó phần lớn là sạc chuẩn USB-C, phổ biến trên các dòng MacBook, Chromebook và nhiều mẫu máy Windows.

Điều này khiến câu hỏi “có nên dùng sạc laptop cho điện thoại?” ngày càng được quan tâm. Theo BGR, câu trả lời là hoàn toàn có thể, đặc biệt với các smartphone ra mắt trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, mức độ an toàn, hiệu quả và khả năng sạc nhanh vẫn là những yếu tố cần cân nhắc.

Việc dùng chung sạc trở nên đơn giản và tối ưu nhất khi cả laptop lẫn điện thoại đều hỗ trợ chuẩn USB Power Delivery (USB-PD). Đây là tiêu chuẩn sạc do USB IF phát triển, cho phép bộ sạc và thiết bị tự “trao đổi” để xác định mức công suất phù hợp. Nhờ đó, điện năng được cung cấp vừa đủ, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho cả hai phía.

26-1766723564-dung-chung-sac-laptop-cho-dien-thoai-tien-loi-nhung-can-luu-y-gi.webp
Trường hợp lý tưởng nhất là cả bộ sạc lẫn thiết bị đều hỗ trợ USB Power Delivery. Ảnh: Shutterstock.

Ưu điểm lớn của USB-PD là khả năng tương thích rộng. Một bộ sạc hỗ trợ chuẩn này có thể dùng cho nhiều thiết bị khác nhau như điện thoại, máy tính bảng hay máy chơi game cầm tay. Ngược lại, smartphone có hỗ trợ USB-PD cũng có thể sạc bằng bất kỳ củ sạc USB-PD nào, dù đó là sạc của laptop hay thiết bị khác.

Khi USB-C ngày càng phổ biến, số lượng thiết bị hỗ trợ USB-PD cũng tăng nhanh. Các sản phẩm như iPhone, iPad, MacBook, Google Pixel, những dòng Samsung Galaxy đời mới và phần lớn Chromebook đều đã áp dụng tiêu chuẩn này, bên cạnh nhiều laptop Windows và smartphone Android khác.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ phức tạp hơn nếu một hoặc cả hai thiết bị không hỗ trợ USB-PD. Trong trường hợp này, việc sạc điện thoại bằng sạc laptop USB-C vẫn được xem là an toàn, miễn là cả hai tuân thủ các thông số kỹ thuật cơ bản của USB-C.

Nếu bộ sạc có USB-PD nhưng điện thoại thì không, bộ sạc sẽ tự động chuyển về chế độ công suất thấp, thường chỉ xuất điện áp 5V. Tùy thiết bị, dòng điện có thể là 1,5A hoặc 3A, tương ứng công suất 7,5W hoặc 15W. Các mức điện áp cao hơn sẽ không được kích hoạt nếu điện thoại không gửi yêu cầu phù hợp.

Tương tự, khi bộ sạc laptop không hỗ trợ USB-PD, điện áp mặc định cũng thường ở mức 5V. Điện thoại sẽ nhận biết dòng điện thông qua cấu hình điện trở trên cổng sạc, với công suất tối đa thường không vượt quá 15W. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng sạc nhanh sẽ bị hạn chế.

Dù nhìn chung khá an toàn, người dùng vẫn nên thận trọng nếu không chắc chắn về khả năng tương thích giữa sạc và thiết bị. Trong trường hợp nghi ngờ, việc sử dụng bộ sạc chính hãng hoặc đúng tiêu chuẩn của điện thoại vẫn là lựa chọn an tâm hơn. Bên cạnh đó, cáp USB-C chất lượng cao cũng đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định và tốc độ sạc của thiết bị.

Thuỳ Dương (SHTT)