Chưa đầy một tháng sau khi được thành lập, pháp nhân mới của VinFast đã nâng vốn điều lệ lên hơn 10.000 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận sự thay đổi trong cơ cấu cổ đông.

Chỉ chưa đầy một tháng sau khi được thành lập, CTCP VinFast Việt Nam (VFVN) đã nâng vốn điều lệ từ 5.183,8 tỷ đồng lên 10.183,8 tỷ đồng. Thông tin được doanh nghiệp công bố trong hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 13/7.

Đợt tăng vốn được thực hiện thông qua việc phát hành thêm 500 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Sau phát hành, tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức của doanh nghiệp tăng lên gần 964,6 triệu đơn vị, trong khi lượng cổ phần phổ thông giữ nguyên ở mức 53,75 triệu cổ phần.

VinFast Việt Nam có Tổng giám đốc Phạm Nhật Vượng: Vừa tăng gấp đôi vốn điều lệ, vượt 10.000 tỷ- Ảnh 1.

Việc bổ sung vốn cũng làm thay đổi cơ cấu cổ đông của VinFast Việt Nam. Phần vốn do VinFast Auto Ltd. (Singapore) nắm giữ vẫn giữ nguyên giá trị 537,5 tỷ đồng nhưng tỷ lệ sở hữu giảm từ khoảng 10,4% xuống còn 5,3% do quy mô vốn điều lệ tăng lên. Trong khi đó, tỷ trọng vốn tư nhân trong nước tăng từ 89,6% lên 94,7%.

Theo đăng ký doanh nghiệp, VinFast Việt Nam có hai người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Phạm Nhật Vượng và Chủ tịch Hội đồng quản trị Thái Thị Thanh Hải. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng).

VinFast Việt Nam có Tổng giám đốc Phạm Nhật Vượng: Vừa tăng gấp đôi vốn điều lệ, vượt 10.000 tỷ- Ảnh 2.

Việc tăng vốn diễn ra không lâu sau khi VinFast hoàn tất quá trình chia tách CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) để tái cơ cấu hoạt động. Thành lập ngày 19/6 trên cơ sở chia tách từ VFTP, VinFast Việt Nam là công ty con trực tiếp của VinFast.

Theo phương án chia tách, VinFast Việt Nam tiếp nhận toàn bộ nhóm tài sản được xem là phần "chất xám" của VinFast, gồm hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) toàn cầu, danh mục sở hữu trí tuệ, kinh doanh bán hàng và dịch vụ hậu mãi. Doanh nghiệp đồng thời nắm giữ cổ phần tại Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast, VinFast Engineering Australia Pty Ltd và VinFast Germany GmbH.

Trong khi đó, CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast tiếp tục nắm giữ các tài sản phục vụ sản xuất, gồm tổ hợp nhà máy tại Hải Phòng và Hà Tĩnh, cùng phần vốn tại Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Xanh VinEG. Pháp nhân này cũng tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ tài chính với các chủ nợ độc lập theo quy định.

Ngay sau khi hoàn tất việc chia tách, VinFast Auto Ltd. đã chuyển nhượng toàn bộ lợi ích tại VFTP cho nhóm nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Nghiên cứu và Phát triển Tương Lai, Công ty Ngọc Quý và ông Phạm Nhật Vượng. Giá trị thương vụ khoảng 13.309,6 tỷ đồng, tương đương 530 triệu USD.

Ngày 30/6, VinFast Auto Ltd. xác nhận đã hoàn tất giao dịch và không còn nắm giữ lợi ích vốn tại VFTP. Theo doanh nghiệp, việc tái cấu trúc này đánh dấu quá trình chuyển sang mô hình tối ưu hóa tài sản (asset-light), trong đó VinFast Việt Nam phụ trách các hoạt động R&D, sở hữu trí tuệ, bán hàng và hậu mãi, còn VFTP quản lý khối tài sản sản xuất và các nghĩa vụ tài chính liên quan.

HL (SHTT)