-
Vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man: Người thân từ chối nhận chăm sóc -
Triệt xóa sòng bạc "khủng" hơn 300 tỷ đồng ẩn mình trong khu vui chơi -
TPHCM lan tỏa tinh thần "nghĩa tình" với gói hỗ trợ một triệu đồng mỗi hộ khó khăn và hàng loạt siêu dự án nhân kỷ niệm 50 năm mang tên Bác. -
Ám ảnh COVID-19 tái hiện trên du thuyền chở 147 người mắc kẹt vì virus Hanta -
Công bố kết quả kiểm nghiệm hiện tượng nước giếng khoan chuyển sang màu tím đỏ bất thường ở Thanh Hóa -
Đề xuất đóng đoạn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên để xây đường kết nối sân bay Gia Bình -
Bác sĩ viết đơn thuốc "loằng ngoằng giun dế" có thể bị phạt nặng -
Hoàn cảnh éo le, không nơi nương tựa của bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành ở TP.HCM -
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng: Hà Nội sẽ xây công viên, khu sinh thái dọc sông Hồng, sông Đuống -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa dông diện rộng từ đêm mai 7/5
Kinh tế
15/01/2019 00:09Zimbabwe tăng gấp đôi giá xăng trong một đêm
Cuối tuần trước, Tổng thống Zimbabwe - Emmerson Mnangagwa cho biết giá xăng sẽ được nâng từ 1,34 USD lên 3,11 USD một lít, áp dụng từ hôm qua. Còn giá dầu diesel từ 1,49 USD lên 3,21 USD. Theo GlobalPetrolPrices.com, giá xăng bình quân thế giới hiện là 1,08 USD một lít.
Zimbabwe đã thiếu hụt nhiên liệu từ tháng 10 năm ngoái, do thiếu ngoại tệ. Ông Mnangagwa cho biết họ đã áp dụng nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định, đồng thời cảnh báo: "Chính phủ đã biết các hành động nhằm tận dụng sự thiếu hụt nhiên liệu hiện tại để gây bất ổn trong xã hội. Những động thái mang tính chính trị như vậy sẽ không được tha thứ". Chính phủ Zimbawe cũng hỗ trợ cho nhiều công ty trong ngành sản xuất, khai khoáng, thương mại, nông nghiệp và giao thông, nhằm ngăn giá hàng hóa và dịch vụ leo thang.
Thiếu hụt ngoại tệ đang khiến nước này cạn kiệt hàng loạt nhu yếu phẩm, từ bánh mỳ đến xăng dầu. Bác sĩ không thể đến nơi làm việc, còn các công ty phải cắt giảm hoặc ngừng sản xuất vì không nhập khẩu được nguyên liệu thô.
Zimbabwe không đủ ngoại tệ để trả lương cho công nhân. Nhiều người đã từ chối nhận lương bằng tiền điện tử, hoặc bond note (tiền mới nhái USD của nước này) vì chúng có giá quá thấp so với ngoại tệ tại chợ đen. "Phần lớn các công ty không có đủ nguyên liệu cần thiết để sản xuất trong tháng 1, do các nhà cung cấp cắt giao dịch. Chỉ khi thanh toán bằng ngoại tệ, họ mới cung cấp trở lại", Sifelani Jabangwe - Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Zimbabwe cho biết.
Gốc rễ của cuộc khủng hoảng này là quyết định từ bỏ đồng đôla Zimbabwe năm 2009 để sử dụng các tiền tệ khác, chủ yếu là đôla Mỹ, sau một đợt lạm phát phi mã. Từ một trong những quốc gia giàu có nhất châu Phi, quản trị sai lầm, nội tệ mất giá và tham nhũng đã khiến Zimbabwe tuột dốc không phanh. Lạm phát có lúc chạm 231 triệu phần trăm giữa năm 2008 và tỷ lệ thất nghiệp lên tới 90% năm 2017.
Theo Hà Thu (VnExpress.net)
- Vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man: Người thân từ chối nhận chăm sóc (22:34)
- TPHCM: Điều tra vụ thi thể người đàn ông tử vong bất thường dưới tháp chuông nhà thờ (22:16)
- Triệt xóa sòng bạc "khủng" hơn 300 tỷ đồng ẩn mình trong khu vui chơi (59 phút trước)
- TPHCM lan tỏa tinh thần "nghĩa tình" với gói hỗ trợ một triệu đồng mỗi hộ khó khăn và hàng loạt siêu dự án nhân kỷ niệm 50 năm mang tên Bác. (1 giờ trước)
- Ám ảnh COVID-19 tái hiện trên du thuyền chở 147 người mắc kẹt vì virus Hanta (1 giờ trước)
- Toàn dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí từ năm 2026 (2 giờ trước)
- Việt Nam - Ấn Độ nâng tầm quan hệ lên “Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường” (3 giờ trước)
- Triều Tiên chính thức sửa Hiến pháp: Xóa bỏ mục tiêu thống nhất, xác lập vị thế quốc gia hạt nhân (3 giờ trước)
- Các nhà mạng bắt đầu khóa Sim không chính chủ (3 giờ trước)
- U17 Việt Nam ra quân cùng giấc mơ World Cup: Khi sức trẻ không cần đến những toan tính (4 giờ trước)