Từ hình ảnh "hiệp sĩ" cứu người không lấy tiền, Nguyễn Thanh Hải bị các thành viên trong nhóm tố cáo thu tiền, dàn dựng video và cưỡng đoạt tài sản hàng trăm nạn nhân, với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo báo Dân trí, các thành viên trong nhóm “hiệp sĩ” vừa cung cấp lời khai cho cơ quan điều tra, hé lộ những hoạt động phía sau hình ảnh giúp người tìm thân nhân ở Campuchia của Nguyễn Thanh Hải. Theo đó, người dân muốn được hỗ trợ đều phải chi tiền. Trường hợp không có khả năng thanh toán, họ bị yêu cầu đi vay rồi quay lại, khi đó Hải mới tiếp tục làm việc.

Về nhân thân, Nguyễn Thanh Hải vốn có thâm niên tham gia các nhóm phòng chống tội phạm từ năm 1997. Tuy nhiên, sau khi rời câu lạc bộ vào năm 2019, đối tượng này tự lập nhóm riêng mang tên “Đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương”. Để tạo uy tín ảo, Hải cùng các thành viên là Hữu Thành, Văn Công và Văn Hóa sở hữu tổng cộng 25 tài khoản mạng xã hội.

nhom-hiep-si-nguyen-thanh-hai
Nguyễn Thanh Hải cùng các đối tượng bị bắt trong đường dây tội phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đối tượng dày công xây dựng hình ảnh Hải như một "người hùng" cứu giúp người hoạn nạn miễn phí. Những bài đăng với nội dung giải cứu người từ Campuchia và "cứu cả thế giới" được phủ sóng liên tục. Mục đích chính của việc này là thu hút sự tin tưởng của những người dân đang trong cảnh tuyệt vọng tìm kiếm người thân.

Nhóm này có sự phân công vai trò cực kỳ chặt chẽ nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động. Trong đó, Trần Văn Hóa đảm nhiệm khâu tiếp nhận thông tin và kiểm tra giấy tờ tùy thân của người dân. Tùy vào mục đích tìm con tại Campuchia, tìm vợ chồng hay tìm đối tượng lừa đảo, Hóa sẽ phân loại để nạn nhân gặp các thành viên tương ứng.

lua-dao-campuchia
Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng tội phạm ở Campuchia (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng tội phạm ở Campuchia (Ảnh: Công an cung cấp). Đáng chú ý, ngay từ khâu tiếp nhận, nhóm này đã bộc lộ dấu hiệu trục lợi. Nếu người dân thiếu hình ảnh hoặc giấy tờ, Hóa sẽ yêu cầu in màu với mức giá "cắt cổ" 80.000 đồng cho mỗi loại tài liệu.

Để tăng tính thuyết phục cho các video đăng tải, Nguyễn Hữu Thành và Trần Văn Công bố trí phòng làm việc với 13 chiếc điện thoại để ghi hình. Các đối tượng chủ động dẫn dắt câu hỏi, ép người dân trả lời theo kịch bản có sẵn. Những tư liệu này sau đó được chỉnh sửa kỹ lưỡng để tung lên mạng.

Hệ thống tài khoản mạng xã hội của nhóm được quản lý rất tinh vi. Các video sau khi biên tập được đưa lên trang của Hải nhưng thường để chế độ riêng tư. Nguyễn Thanh Hải sẽ là người trực tiếp quyết định thời điểm bật chế độ công khai để tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ nhất khi cần thiết.

nhom-hiep-si-bi-bat
Cảnh sát lấy lời khai thành viên trong nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan điều tra, các thành viên trong nhóm thừa nhận thực tế không có việc giải cứu người tại Campuchia. Trường hợp hy hữu nhất là của Trần Văn Công khi hướng dẫn một cháu bé tự nhảy lầu rồi chạy về cửa khẩu Mộc Bài. Khi nạn nhân thoát được, nhóm này lập tức chớp thời cơ để quay phim, dàn dựng như một cuộc giải cứu mạo hiểm.

Sau vụ "ăn may" này, người nhà nạn nhân đã trả công cho Công số tiền 55 triệu đồng. Từ đây, nhóm hiệp sĩ bắt đầu thêu dệt nhiều câu chuyện ly kỳ khác. Thậm chí, nhiều trường hợp nạn nhân chỉ bỏ nhà đi trong nước, nhưng khi tìm thấy, nhóm Hải vẫn quay video và khẳng định là "giải cứu từ Campuchia" để đánh lừa dư luận.

hiep-si-nguyen-thanh-hai
Nguyễn Thanh Hải tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trái ngược với tuyên bố " giúp người không lấy tiền " trên mạng, bộ mặt thật của Nguyễn Thanh Hải chỉ lộ ra khi nạn nhân đến gặp trực tiếp. Các đồng phạm khai nhận, khi người dân nhờ tìm con ở Campuchia, Hải đều đặt câu hỏi đầu tiên về tiền bạc.

Nếu gia đình nạn nhân trình bày không có tiền, Hải thẳng thừng yêu cầu họ quay về vay mượn rồi mới đồng ý giúp đỡ. Một thành viên trong nhóm khẳng định: "Những người đến nhờ Nguyễn Thanh Hải giúp tìm con ở Campuchia đều phải trả tiền; trường hợp không có tiền thì phải đi vay rồi quay lại, ông ta mới giúp."

Dưới danh nghĩa hiệp sĩ, nhóm của Hải đã buộc người dân phải chuyển tiền trước mới tiến hành các bước hỗ trợ. Sau khi nhận tiền, Hải cùng đồng bọn thực hiện các hành vi cưỡng đoạt tài sản thông qua nhiều thủ đoạn khác nhau. Sự tin tưởng mù quáng của người dân vào mạng xã hội đã trở thành công cụ để nhóm này trục lợi.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, băng nhóm của Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của tổng cộng 120 người. Tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 16,7 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân Nguyễn Thanh Hải được xác định hưởng lợi riêng hơn 2,2 tỷ đồng từ các hoạt động phi pháp này.

Theo Bạch Dương (SHTT)