Giữa khung cảnh đổ nát và tang thương sau trận lũ quét ở Nepal, một phép màu đã xuất hiện khi lực lượng cứu hộ giải cứu thành công một bé gái 6 tuổi sau 3 ngày bị vùi lấp dưới lớp đất đá, bùn lầy và các mảnh vỡ tại khu vực Timure, quận Rasuwa.

Vào 29/8, trong quá trình rà soát và tìm kiếm những người mất tích quanh khu vực Bhote Koshi, một đội thuộc Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nepal đã bất ngờ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt vọng lên từ sâu bên dưới đống hoang tàn. 

Lần theo âm thanh, các nhân viên cứu hộ đã khẩn trương đào bới lớp đất bùn và đưa được bé gái ra ngoài an toàn, theo India Today.

Nạn nhân nhỏ tuổi nhanh chóng được chuyển tới trạm biên phòng của Lực lượng Cảnh sát Vũ trang tại Timure, theo truyền thông địa phương.

30-1788075813-be-gai-song-sot-than-ky-sau-3-ngay-bi-vui-lap-sau-lu-quet-o-nepal
Lực lượng cứu hộ giải cứu bé gái 6 tuổi (Ảnh chụp từ video/India Today)

Dù vậy, sức khỏe của em sau đó xuất hiện những diễn biến xấu. Trước đó, vào ngày 28/8, giới chức trách đã nỗ lực bố trí một chuyến bay đưa em về Kathmandu nhưng bất thành do trời tối và thời tiết bất lợi.

Phải đến chiều ngày 29/8, chuyến bay y tế mới có thể khởi hành, đưa bệnh nhi đến thủ đô Nepal để tiếp tục điều trị chuyên sâu tại bệnh viện.

Nepal hiện đang dốc toàn lực cho chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn sau thảm họa lũ quét bắt nguồn từ sự cố sụp đổ sông băng xảy ra hôm 26/8. Cơn lũ bất ngờ đã cuốn theo lượng lớn đá, băng tuyết, bùn và vô số mảnh vỡ đã càn quét qua các vùng đồi núi, san phẳng nhiều nhà cửa, cầu cống cùng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Theo thông tin được India Today đăng tải, thảm họa thiên tai này đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người khác mất tích. Trong danh sách những người mất tích có không ít công dân nước ngoài, bao gồm các đoàn tín đồ hành hương đến từ Ấn Độ.  

Theo CNN, hiện vẫn còn khoảng 3.000 người, trong đó có các công dân Mỹ và nhiều người nước ngoài khác, đang mất tích dọc khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc. Thống kê thiệt hại cho thấy thảm kịch đã làm hơn 670 người thiệt mạng ở Nepal và ít nhất 7 người thiệt mạng tại Trung Quốc.

Dù hoạt động cứu trợ từng có thời điểm bị gián đoạn vì mưa lớn, sương mù dày đặc và nguy cơ lũ quét tái diễn, các đội phản ứng nhanh đã lập tức mở rộng diện tích tìm kiếm ngay khi điều kiện thời tiết cho phép. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn đang phải đối mặt với vô vàn áp lực trước quy mô tàn phá nặng nề và số lượng nạn nhân quá lớn.

Tại các vùng bị ảnh hưởng, nhiều người dân sống sót bàng hoàng quay trở lại những căn nhà nay chỉ còn là đống gạch đá ngập ngụa bùn lầy để cố gắng tìm kiếm chút tài sản còn sót lại. Trong khi đó, hàng dài thân nhân vẫn khắc khoải tập trung tại các cơ sở y tế và nhà xác để ngóng chờ tung tích người thân.

Trước tình hình khẩn cấp, Mỹ đã đưa ra thông báo viện trợ nhân đạo 3,6 triệu USD nhằm kịp thời hỗ trợ các khu vực chịu tổn thất nặng nề sau thảm họa.

PV (SHTT)