Thế giới

Hai mặt trái ngược trong bức tranh cuộc sống của giới trẻ Hàn Quốc: 'Giàu sang' trên MXH nhưng đau đầu với hóa đơn tài chính

Nợ thuế, nợ tiền hóa đơn bảo hiểm...là những mặt trái được tờ Korea Herald tiết lộ về cuộc sống của một số bộ phận giới trẻ Hàn Quốc nổi tiếng với xu hướng "khoe khoang" về sự giàu có và cuộc sống sang chảnh.

Văn hóa "Flex" dùng để chỉ hành vi thể hiện hay khoe khoang độ giàu có và cả những thành tích của bản thân, điều đang dần trở nên phổ biến trong một số bộ phận giới trẻ Hàn Quốc hiện nay khi độ phủ sóng của mạng xã hội và các nền tảng khác đang ngày càng trở nên phổ biến.

Tuy nhiên không phải tất cả đều mang một màu hồng khi mới đây cơ quan Bảo hiểm y tế Quốc gia Hàn Quốc đã công bố những cá nhân và tổ chức còn nợ tiền thuế trong đó có một số nhân vật dẫn đầu trong xu thế "Flex". Theo Korea Herald, cơ quan này đã công bố danh sách những người nợ khoản phí bảo hiểm vượt quá 10 triệu won (khoảng 184 triệu đồng). Đặc biệt trong số này có cả nam rapper Dok2, thành viên của văn hóa "Flex", với khoản nợ lên đến 16,6 triệu won trong năm 2018-2019.

Đáng chú ý, tiết lộ này chỉ đưa ra 1 tháng sau khi Dịch vụ Thuế Quốc gia công khai số dư thuế quá hạn cũng của nam nghệ sĩ này là 320 triệu won (gần 6 tỷ đồng). Dù bị bóc trần điều này, nam rapper vẫn bỏ ngoài tai và đăng những hình ảnh quảng cáo cho album sắp tới của mình trên Instagram.

Trong khi Dok2 không lên tiếng trước những lùm xùm về khoản thuế kể trên, thì cư dân mạng Hàn Quốc đã bắt đầu nổ ra những cuộc tranh luận về cuộc sống của nam nghệ sĩ luôn có những hình ảnh khoe khoang về sự giàu có của mình trong các ca khúc cũng như tại các buổi biểu diễn của mình.

Trường hợp của Dok2 đã làm dấy lên một loạt những tranh cãi xung quanh việc những người nổi tiếng và những KOL (người có ảnh hưởng) kiếm được danh tiếng bằng văn hóa "Flex".

'Flex' và hip-hop

Khi đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, Dok2 vẫn thường khoe trên sóng truyền hình Hàn Quốc về những tờ 50.000 won xếp đầy trong nhà. Thậm chí trong một buổi biểu diễn của mình, nam rapper này còn rải cả hàng xấp tờ 10.000 xuống cho người hâm mộ .

Hai mặt trái ngược trong bức tranh cuộc sống của giới trẻ Hàn Quốc: 'Giàu sang' trên MXH nhưng đau đầu với hóa đơn tài chính
Dok2 khoe hàng đống tiền và vô số đồ xa xỉ trong nhà khi xuất hiện trên Mnet năm 2015. Ảnh: Mnet.

Trong những năm gần đây, văn hóa hip-hop tại Hàn Quốc đã và đang ngày càng lan rộng và có sự ảnh hưởng lớn đến giới trẻ nước này cũng như tại các quốc gia khác trong khu vực. Chính điều này đã khiến cho các rapper xuất hiện trên truyền hình trở thành hình mẫu của nhiều thanh niên.

Sự phổ biến của văn hóa "Flex" ngày càng tăng cao khi không ít các rapper trẻ khác như Giriboy và Yumdda, cặp đôi từng phát hành một bài hát có tên "Flex" vào năm 2018, cũng dần thu hút sự chú ý bởi lối sống xa hoa, sang chảnh của mình. Đặc biệt, Yumdda còn từng đăng tải video tiêu sạch 40 triệu won (gần 740 triệu đồng) chỉ trong một ngày và nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ trẻ tuổi.

Mặt trái của "Flex"

Những người nổi tiếng, những KOL và thậm chí cả những người bình thường đều có thể thu hút được lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội bằng cách khoe những bộ quần áo hàng hiệu, những ngôi nhà đắt tiền và những kỳ nghỉ sang trọng ở nước ngoài. Tuy nhiên không phải cuộc sống của những người này đều rải toàn hoa hồng.

Xuất hiện trên sóng truyền hình, rapper Hàn Quốc Sleepy chia sẻ anh cảm thấy áp lực khi phải chi tiêu linh hoạt như thế nào, bất chấp những hạn chế về tài chính.

Trong một tập năm 2018 của chương trình KBS có tên “Kim Saeng-min's Receipt” cho thấy các hóa đơn chưa thanh toán chất đống tại căn hộ đi thuê của nam rapper, nơi chiếc xe sang được một người bạn tặng và chiếc đồng hồ đắt tiền đã ngừng hoạt động. Nam nghệ sĩ tiết lộ rằng anh chỉ còn 70.000 won trong tài khoản ngân hàng.

“Đó là lúc các rapper phải "Flex". Tôi cảm thấy áp lực khi đăng bức ảnh những món đồ sang trọng lên mạng xã hội,” Sleepy nói và cho biết thêm rằng anh đã thay đổi cách sống của mình kể từ đó. Anh ngừng mua hàng hiệu và làm việc bán thời gian để tiết kiệm.

Năm ngoái, một YouTuber có tên Song Ji-ah với hơn 2 triệu người đăng ký theo dõi đã vướng vào một cuộc tranh cãi sau khi tiết lộ rằng nhiều quần áo và phụ kiện của nhãn hàng mà cô ấy mặc trong video tưởng là thật hóa ra lại là hàng nhái.

Hai mặt trái ngược trong bức tranh cuộc sống của giới trẻ Hàn Quốc: 'Giàu sang' trên MXH nhưng đau đầu với hóa đơn tài chính - 1
Hình minh họa. Ảnh: 123fr

Lim Myung-ho, giáo sư tâm lý học và trị liệu tại Đại học Dankook, cho biết việc xem ai đó thuộc giới "Flex" mang lại cho người xem một trải nghiệm gián tiếp. “Nhiều người có mong muốn trở nên giàu có và coi việc xem những video này là một cách để thỏa mãn những ham muốn đó,” ông nói.

Một cuộc khảo sát vào năm ngoái của thương hiệu đồng phục học sinh địa phương Smart đối với 783 học sinh cấp hai và cấp ba cho thấy gần một nửa (46%) trong số này đã mua các sản phẩm có thương hiệu, với nguyên nhân hàng đầu là họ “thấy người nổi tiếng sử dụng nó” và "không muốn bị bỏ rơi giữa những người bạn."

Trong khi đó, cư dân mạng Hàn Quốc đã phản ứng rất gay gắt khi thông tin việc Dok2 nợ thuế và bảo hiểm y tế bị bóc trần.

“Tôi nghĩ đây là một kẻ chỉ biết khoe của trên TV,” một cư dân mạng bình luận.

“Những người nổi tiếng không đóng thuế trong khi chính tiền của công chúng đã khiến họ trở nên giàu có. Đóng thuế là điều tối thiểu họ có thể làm để đền đáp cho xã hội,” một người khác viết.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hai-mat-trai-nguoc-trong-buc-tranh-cuoc-song-cua-gioi-tre-han-quoc-giau-sang-tren-mxh-nhung-au-au-voi-hoa-on-tai-chinh-a366674.html