Công tác tìm kiếm cứu nạn sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào ngày 26/8 tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương.

Tính đến chiều ngày 27/8, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm hàng trăm thi thể, nâng tổng số người thiệt mạng lên con số hơn 300 nạn nhân.

27-1787813506-lu-quet-o-nepal-du-doi-nhu-be-tong-di-dong-chuyen-gia-chi-ra-co-hoi-song-sot
Hiện trường sau vụ lũ quét tại Nepal. Ảnh: Reuters.

Con số thương vong tăng vọt và danh sách mất tích kéo dài

Tính đến 17h ngày 27/8, lực lượng Cảnh sát Nepal xác nhận đã tìm thấy thi thể của 359 nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa. Xác nhận thông tin này với tờ The Kathmandu Post, ông Abi Narayan Kafle — Người phát ngôn của Cảnh sát Nepal — cho biết cuộc khủng hoảng vẫn đang tiến triển hết sức phức tạp.

Hiện tại, riêng tại lãnh thổ Nepal đang có 910 người rơi vào tình trạng mất liên lạc, chưa rõ tung tích, trong đó có tới 517 công dân nước ngoài. Nếu tính chung trên phạm vi cả hai nước Nepal và Trung Quốc, tổng số người mất tích hiện đã vượt qua con số 1.300 người. Trong đó bao gồm hơn 700 du khách mang 28 quốc tịch khác nhau đang có chuyến tham quan, du lịch tại khu vực vùng núi vào thời điểm thảm họa bùng phát.

Trước tình hình khẩn cấp, các lực lượng cảnh sát cùng các cơ quan an ninh Nepal đang căng mình tiếp tục triển khai các chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn tại những quận bị ảnh hưởng nặng nề, đồng thời gấp rút sơ tán các hộ dân ra khỏi những khu vực có nguy cơ tiếp tục bị nhấn chìm trong nước lũ.

Cuộc đua cứu hộ nghẹt thở và nguy cơ thảm họa thứ cấp

Công tác cứu hộ tại hiện trường đang đối mặt với vô vàn trở ngại do thiên tai tàn phá nghiêm trọng. Các đội ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc dù đã tiếp cận được vùng tâm điểm thảm họa dọc tuyến biên giới nhưng liên tục vấp phải rào cản từ tình trạng bùn đất và đất đá đứt gãy phong tỏa đường sá. Ở phía Nepal, lực lượng cứu hộ bằng trực thăng vẫn chưa thể hạ cánh xuống các khu vực chịu ảnh hưởng do mực nước lũ dâng quá cao.

Trước quy mô thiệt hại nặng nề của thảm họa, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế như Liên minh Châu Âu (EU) và Ấn Độ đã nhanh chóng công bố các kế hoạch gửi viện trợ nhân đạo khẩn cấp tới hiện trường.

Cùng lúc đó, giới chức Trung Quốc đã phát đi cảnh báo đỏ về nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp khi dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống huyện Gyirong trong tuần này. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, địa bàn này vốn có địa hình vô cùng nhạy cảm, rất dễ kích hoạt các đợt sạt lở đất, sạt lở bùn đá và lũ quét tiếp theo.

Về nguyên nhân địa chất dẫn đến thảm họa, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ xác định trận lũ quét kinh hoàng tại vùng biên giới giữa Nepal và Trung Quốc bắt nguồn trực tiếp từ hiện tượng sập băng. Cụ thể, một khối băng có kích thước khổng lồ đã bất ngờ tách khỏi sông băng chính và đổ ập xuống sườn dốc, tạo nên dòng chảy tàn phá khủng khiếp.

PV (SHTT)