Thế giới

Trung Quốc truy tìm thiết bị phóng xạ bị mất

Chính quyền Trung Quốc đang tìm kiếm một bình chứa đồng vị phóng xạ được cho là mất tích trong khi vận chuyển ở đông bắc tỉnh Cát Lâm hồi đầu tuần và có khả năng gây nguy hiểm cho người dân nếu bị rò rỉ ra ngoài.

Chính quyền Trung Quốc đang tìm kiếm một bình chứa đồng vị phóng xạ được cho là mất tích trong khi vận chuyển ở đông bắc tỉnh Cát Lâm hồi đầu tuần và có khả năng gây nguy hiểm cho người dân nếu bị rò rỉ ra ngoài.

Bình chứa chất phóng xạ bị mất ở Cát Lâm, Trung Quốc

Bình này cao khoảng 20 cm, mất tích vào ngày 19.9 khi một nhóm công nhân của công ty khoan mỏ dầu Đại Khánh đang làm việc ở thành phố Tùng Nguyên, nguồn tin của công ty Đại Khánh cho hay, theo Tân Hoa xã. Sự việc xảy ra cả tuần nhưng hôm nay 24.9 mới được truyền thông Trung Quốc đăng tải. Bình này chứa chất phóng xạ indium-113m.

Không rõ vì sao bình phóng xạ này bị mất tích, tuy nhiên vụ việc đã được báo cáo ngay cho cơ quan chức năng của thành phố Tùng Nguyên. Công an địa phương và cơ quan bảo vệ môi trường đã phát động một cuộc tìm kiếm để thu hồi bình chứa phóng xạ mất tích.

Các chuyên gia bảo vệ môi trường cho biết chất phóng xạ indium-113m ít đe dọa đối với môi trường; nhưng tiếp xúc quá nhiều, trong thòi gian dài có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe con người.

Cảnh sát Tùng Nguyên treo giải thưởng tiền mặt là 30.000 nhân dân tệ (gần 4.500 USD) cho ai phát hiện hay cung cấp đầu mối dẫn đến việc thu hồi bình chứa chất phóng xạ nói trên.

Cộng đồng mạng ở Trung Quốc chỉ trích những người có trách nhiệm  bảo quản chất phóng xạ, nói rằng họ quá tắc trách: “Liệu việc giám sát có đủ chặt chẽ để tránh những cuộc mất tích trong tương lai?”, một công dân mạng đặt nghi vấn, theo South China Morning Post.  “Tôi cho rằng việc bảo quản có vấn đề và không nghĩ sự việc này chỉ mới xảy ra lần đầu”, một công dân mạng khác mỉa mai.

Hồi năm 2014, Trung Quốc ra lệnh tăng cường giám sát các nguồn phóng xạ sau khi một thiết bị có chứa chất iridium-192 bị mất ở Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô. Chất Iridium-192 rất nguy hiểm dù chỉ một lượng nhỏ tiếp xúc với da.  Ba ngày sau, thiết bị được phát hiện tại một công trình xây dựng, theo China Daily, nhưng không rõ vì sao nó xuất hiện ở đó.

Theo Minh Quang (Thanh Niên Online)