Một bé gái 22 tháng tuổi ở Ninh Bình vừa được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng hoảng loạn, chảy máu nhiều sau khi bị chó tấn công gây tổn thương nghiêm trọng vùng hàm mặt.

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ê kíp cấp cứu đã tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng tinh thần hoảng sợ, liên tục quấy khóc. Trên khuôn mặt bé xuất hiện nhiều tổn thương do chó cắn, không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe thể chất mà còn gây sang chấn tâm lý.

ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang, thuộc khoa phẫu thuật hàm mặt - tạo hình và thẩm mỹ, cho biết việc điều trị gặp nhiều khó khăn do bệnh nhi còn quá nhỏ. Tình trạng đau đớn và hoảng loạn khiến bé không hợp tác trong quá trình thăm khám, gây trở ngại cho việc đánh giá chính xác mức độ tổn thương cũng như kiểm soát chảy máu.

04-1777881754-be-gai-22-thang-tuoi-bi-cho-can-nat-mat
Bệnh nhi phải khâu nhiều mũi vì tổn thương do chó cắn. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Ngoài các tổn thương trực tiếp, đội ngũ y bác sĩ cũng phải đặc biệt lưu ý đến nguy cơ nhiễm trùng và khả năng lây bệnh dại – những rủi ro có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bệnh nhi. Vì vậy, quá trình xử lý đòi hỏi phải tiến hành nhanh chóng, chính xác và toàn diện.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương cầm máu, làm sạch và sát khuẩn toàn bộ vết thương trước khi chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Trong ca mổ, những mô bị dập nát trên khuôn mặt bé được cắt lọc cẩn thận, các vết thương được xử lý nhằm phục hồi tối đa cả chức năng lẫn thẩm mỹ.

Sau khi hoàn tất xử lý vết thương và kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng, bệnh nhi tiếp tục được tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại theo đúng phác đồ điều trị. Hiện sức khỏe của bé đang tiến triển tích cực, bé đã tỉnh táo, ổn định, không còn quấy khóc và chưa ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng.

04-1777881754-be-gai-22-thang-tuoi-bi-cho-can-nat-mat
Sau xử lý vết thương, bé được tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại theo phác đồ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng tai nạn do súc vật cắn không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn có thể để lại ảnh hưởng tâm lý lâu dài đối với trẻ nhỏ. Những trải nghiệm đau đớn và hoảng loạn có thể khiến trẻ sợ hãi động vật trong thời gian dài, dẫn đến rối loạn giấc ngủ, giật mình hoặc quấy khóc.

Để hạn chế những sự việc tương tự, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chú ý hơn trong việc nuôi và quản lý thú cưng trong gia đình. Trẻ nhỏ không nên chơi một mình với động vật, kể cả những con vật đã được nuôi lâu năm. Đồng thời, các gia đình nuôi thú cưng cần thực hiện tiêm phòng dại đầy đủ và áp dụng biện pháp quản lý phù hợp như nhốt hoặc rọ mõm khi cần thiết, đặc biệt khi trong nhà có trẻ nhỏ hoặc khi đưa vật nuôi ra nơi công cộng.

PN (SHTT)