-
Đã có tài khoản VETC, làm cách nào chuyển sang tài khoản giao thông?
-
Làm 40 mâm cỗ đón quý tử, 3 năm sau chồng chết lặng khi xét nghiệm ADN
-
Thảm cảnh Hoa hậu Philippines bị bắn chết khi mở cửa nhận hoa, ra đi khi mới 23 tuổi
-
"Kho báu" của quan chức thành ủy Trung Quốc mê thuật phong thủy
-
Tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam bị xử thua 3 trận ở giải thế giới
-
Tử vi thứ 4 ngày 13/8/2025 của 12 con giáp: Mùi kiếm tiền sướng tay, Thân trăm bề trắc trở
-
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội phường Xuân Hòa
-
Đề nghị tặng nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Vụ nữ sinh bỏ nhà đi cùng 2 con mèo: Xuất hiện tình tiết tin nhắn mới với cô giáo
-
Lộ trình dự kiến của các khối diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9
-
10 set áo mùa thu đẹp long lanh, chị em có thể mặc luôn từ ngày mai để đi đâu cũng được khen sành điệu
-
Hà Nội Metro "chân thành xin lỗi" hành khách vì bị cấm mang xe chứa pin lithium lên tàu metro
-
Bỏ qua dấu hiệu lạ khi bấm điện thoại, cô gái 20 tuổi không ngờ bị đột quỵ
-
Nữ sinh tốt nghiệp thủ khoa đại học với cách học lạ, nhiều người nghe không tin
-
Thủ tướng kỷ luật, xóa tư cách chức vụ nguyên Chủ tịch TP. HCM Lê Thanh Hải
-
Tình trạng sức khỏe 11 nạn nhân vụ ô tô của cán bộ xã đâm đám đông xem văn nghệ
-
Danh tính chiến sĩ cười duyên khi lọt foucus cam, dân tình "lục tung" mạng xã hội để tìm
-
Em gái bị anh trai dùng ghế đánh vào đầu: Tôi sai với người khác, không liên quan tới cha mẹ, các anh
-
Vụ Phó Bí thư xã lái xe biển xanh đâm 1 trẻ tử vong: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo gì?
-
CHÍNH THỨC: Lịch tựu trường của học sinh 34 tỉnh thành, vậy là sắp đi học rồi!
Giới trẻ
02/04/2025 06:117 lý cho thấy ngủ nhiều cũng nguy hiểm không kém mất ngủ
Ngủ đủ giấc là yếu tố quan trọng giúp cơ thể phục hồi và duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người lại lầm tưởng rằng, ngủ càng nhiều càng tốt. Thực tế, việc ngủ quá lâu có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Dưới đây là 7 hậu quả đáng lo ngại khi bạn ngủ quá nhiều.
1. Gây tổn thương hệ tiêu hóa
Khi ngủ quá 9 giờ mỗi ngày, cơ thể ít vận động, nhu động ruột chậm lại, từ đó dễ dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt, sau khi thức ăn đã tiêu hóa hết, dạ dày vẫn tiếp tục tiết dịch vị. Nếu không được trung hòa kịp thời, dịch vị dư thừa có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, dẫn đến các bệnh về dạ dày như viêm loét hoặc trào ngược.
2. Ảnh hưởng đến chức năng tim
Trong lúc ngủ, tim cũng được nghỉ ngơi, nhịp tim và lưu lượng máu giảm xuống. Tuy nhiên, ngủ quá lâu sẽ phá vỡ nhịp sinh học của tim, khiến tim phải điều tiết lại bất thường. Lâu dài, điều này có thể dẫn đến suy giảm chức năng tim, khiến người bệnh dễ bị đánh trống ngực, mệt mỏi, thở dốc chỉ sau một chút vận động.
3. Thiếu oxy lên não
Khi tim bơm máu chậm trong lúc ngủ, lượng máu và oxy cung cấp cho não sẽ giảm đáng kể, đặc biệt là trong không gian ngủ không thông thoáng. Những người ngủ quá lâu có thể gặp phải tình trạng choáng váng, mất tỉnh táo và cảm thấy uể oải sau khi thức dậy.
4. Giảm trí nhớ và khả năng tư duy
Ngủ quá nhiều có thể khiến não bộ “ngủ quên”, hoạt động thần kinh trở nên chậm chạp. Thói quen ngủ nướng lâu ngày có thể làm giảm sự hưng phấn của vỏ não, dẫn đến giảm trí nhớ, kém tập trung và suy giảm khả năng phản xạ.
5. Suy giảm hệ miễn dịch
Ngủ nhiều khiến cơ thể lười vận động, trao đổi chất chậm lại, làm suy yếu hệ miễn dịch. Thêm vào đó, phòng ngủ kín, ít lưu thông khí cũng khiến người ngủ nhiều dễ hít phải bụi, nấm mốc, vi khuẩn, từ đó dễ mắc các bệnh hô hấp.
6. Tăng nguy cơ sỏi mật và rối loạn tiêu hóa
Buổi sáng là thời điểm cơ thể cần nạp năng lượng, nhưng nếu bạn ngủ quá giấc và bỏ bữa sáng, mật sẽ không được tiết ra đúng lúc. Dịch mật ứ đọng lâu ngày có thể hình thành sỏi mật, ảnh hưởng đến chức năng gan và hệ tiêu hóa.
7. Nguy cơ đột quỵ cao hơn ở người già
Ở người cao tuổi, ngủ quá 9 tiếng mỗi ngày làm tăng độ nhớt của máu, dễ gây huyết khối, tắc nghẽn mạch máu, dẫn đến đột quỵ. Các chuyên gia khuyến cáo, giấc ngủ kéo dài quá mức là một trong những yếu tố làm tăng tỷ lệ tai biến mạch máu não ở người lớn tuổi.
Ngủ bao lâu là đủ?
- Người trưởng thành: 6 – 8 tiếng/ngày
- Người cao tuổi: 5 – 7 tiếng/ngày
- Thanh thiếu niên: 8 – 10 tiếng/ngày
- Trẻ nhỏ: 12 – 14 tiếng/ngày
Ngoài ra, bạn nên duy trì giờ ngủ và giờ dậy ổn định, hạn chế ngủ trưa quá 30 phút và tránh thức khuya để đảm bảo chất lượng giấc ngủ.
Nguồn: Aboluowang
Theo Phan Hằng (Nguoiduatin.vn)







- Đã có tài khoản VETC, làm cách nào chuyển sang tài khoản giao thông? (08:26)
- Làm 40 mâm cỗ đón quý tử, 3 năm sau chồng chết lặng khi xét nghiệm ADN (08:21)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 3: Ngân tức điên vì bị đồng nghiệp chơi xấu (08:20)
- LĐ bóng chuyền Việt Nam thuê luật sư, khiếu nại LĐBC thế giới (08:18)
- “Nam thần 97” bị rình mò, quấy rối tới mức đổi khách sạn 5 lần, phải tháo chạy khỏi sự kiện (08:11)
- Tân binh V.League đưa về trung vệ Cameroon cao 1m90, chốt nhanh 4 ngoại binh sau tấm vé bất ngờ (08:02)
- Giá vàng hôm nay 13/8/2025: Tiếp tục chịu áp lực giảm, SJC có còn trụ vững? (42 phút trước)
- Thảm cảnh Hoa hậu Philippines bị bắn chết khi mở cửa nhận hoa, ra đi khi mới 23 tuổi (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 13/8/2025: Miền Bắc vẫn nắng gắt, sắp đón đợt mưa lớn (1 giờ trước)
- "Kho báu" của quan chức thành ủy Trung Quốc mê thuật phong thủy (1 giờ trước)



