Cơ quan thuế cho biết sẽ đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn để giúp hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về kê khai và nộp thuế.

Theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngày 20-4 là hạn cuối để các hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống thông báo thông tin tài khoản ngân hàng và ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh. Đối với những hộ có doanh thu trên 500 triệu đồng mỗi năm, ngoài việc cung cấp thông tin tài khoản, còn phải hoàn tất việc kê khai và nộp thuế quý I trước ngày 30-4.

Nhiều hộ mong được hướng dẫn chi tiết hơn

Thực tế tại TP HCM cho thấy một số hộ kinh doanh vẫn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện các thủ tục trực tuyến.

Trao đổi với Người lao động, bà Lê Thị Danh, chủ một tiệm tạp hóa tại phường Gò Vấp, cho biết nhờ sự hỗ trợ của cán bộ thuế, bà đã hoàn tất việc cập nhật tài khoản ngân hàng lên hệ thống. Tuy nhiên, theo hướng dẫn, các hộ có doanh thu dưới 500 triệu đồng mỗi năm vẫn phải báo cáo doanh thu thực tế hai lần mỗi năm, hạn cuối lần lượt vào ngày 31-7 và 31-1-2027. Vì vậy, bà cần thêm thời gian để tổng hợp, ghi chép lại số liệu trước khi tiến hành kê khai điện tử.

21-1776740658-nhieu-ho-kinh-doanh-con-lung-tung-khi-ke-khai-thue-truc-tuyen
Các hộ kinh doanh ở chợ truyền thống vẫn còn lúng túng khi kê khai, nộp thuế trực tuyến. Ảnh: Hoàng Triều/Người lao động.

Trong khi đó, không ít hộ kinh doanh khác cho biết vẫn chưa quen với quy trình khai thuế trực tuyến và mong cơ quan chức năng có hướng dẫn cụ thể hơn cho từng trường hợp, đồng thời đơn giản hóa các bước thực hiện để dễ áp dụng.

Theo bà Lê Thị Chinh, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ thuế - Cục Thuế, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Ngưỡng doanh thu này hiện cũng đang được nghiên cứu điều chỉnh theo hướng hỗ trợ tốt hơn cho người nộp thuế.

Đối với những hộ có doanh thu vượt mức 500 triệu đồng mỗi năm, thuế giá trị gia tăng sẽ được tính theo tỉ lệ trên doanh thu, tùy lĩnh vực kinh doanh. Chẳng hạn, hoạt động bán lẻ áp dụng mức thuế 1%, còn dịch vụ ăn uống là 3%.

Riêng thuế thu nhập cá nhân, chủ hộ có thể lựa chọn giữa hai phương án: tính theo tỉ lệ trên doanh thu hoặc tính trên phần thu nhập chịu thuế, tức doanh thu sau khi trừ chi phí hợp lý, rồi áp dụng mức thuế suất 15%.

Bà Chinh cũng nhấn mạnh việc kê khai đúng thời hạn là yêu cầu bắt buộc. Tất cả các hộ kinh doanh, kể cả trường hợp chưa phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, đều phải thông báo bằng hình thức điện tử các tài khoản ngân hàng và ví điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh cho cơ quan thuế.

Cơ quan thuế sẽ hỗ trợ làm rõ ngưỡng doanh thu

Lãnh đạo cơ quan thuế tại TP HCM cho biết theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, người nộp thuế có thể bị xử lý nếu chậm nộp hồ sơ khai thuế hoặc chậm cung cấp thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Mức xử phạt đối với các hành vi này có thể từ cảnh cáo đến phạt tiền từ 2 đến 10 triệu đồng. Tuy vậy, hiện các cơ quan thuế địa phương vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng xử phạt đối với trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ theo quy định mới tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC.

Đại diện cơ quan Thuế TP HCM cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và đôn đốc để các hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ, đúng hạn. Đồng thời, cán bộ thuế sẽ hỗ trợ xác định rõ mức doanh thu dưới hay trên 500 triệu đồng mỗi năm để người kinh doanh lựa chọn phương thức kê khai phù hợp và cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định.

Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), trong giai đoạn chuyển đổi sang hình thức quản lý mới, việc phát sinh vướng mắc là điều khó tránh khỏi. Một số nội dung cũng cần tiếp tục được rà soát và hoàn thiện trong quá trình triển khai.

Ông cho biết cơ quan thuế mong muốn tiếp nhận đầy đủ ý kiến phản ánh từ các hộ kinh doanh để kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các đề xuất phù hợp nhằm hoàn thiện chính sách, hướng tới hệ thống quản lý thuế minh bạch, rõ ràng và sát với thực tế hơn.

PN (SHTT)