Kinh tế

Vì sao giá xăng tăng 2 lần liên tiếp trong 3 ngày đầu năm 2023?

Việc phải thực hiện 2 lần điều chỉnh giá xăng dầu chỉ trong 3 ngày đầu năm là theo các quy định khác nhau về quy định thuế bảo vệ môi trường và nghị định về kinh doanh xăng dầu.

Tuổi Trẻ đưa tin, theo quy định của nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, ngày 3-1 sẽ là kỳ điều hành giá xăng dầu. Trong khi đó, việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu ngày 1-1 vừa qua là để thực hiện theo quy định về việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 1-1-2023.

Như vậy, việc phải thực hiện 2 lần điều chỉnh giá xăng dầu chỉ trong 3 ngày đầu nămlà theo các quy định khác nhau về quy định thuế bảo vệ môi trường và nghị định về kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, phiên điều chỉnh giá ngày đầu năm 1-1-2023 được thực hiện theo nghị quyết số 30-2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn để thay thế cho nghị quyết số 20 trước đó. Nghị quyết này được áp dụng từ ngày 1-1 đến hết năm 2023.

Trong đó, theo nghị quyết mới thì mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đều tăng. Chỉ riêng mặt hàng nhiên liệu bay giữ mức như hiện hành là 1.000 đồng/lít. Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với mặt hàng xăng, trừ etanol là 2.000 đồng/lít, tăng 1.000 đồng/lít so với mức hiện hành; dầu diesel là 1.000 đồng/lít, tăng 500 đồng/lít so với hiện hành.

Dầu hỏa là 600 đồng/lít (tăng 300 đồng/lít so với hiện hành), dầu mazut là 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít so với hiện hành), dầu nhờn là 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít so với hiện hành), mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg so với hiện hành).

Vì sao giá xăng tăng 2 lần liên tiếp trong 3 ngày đầu năm 2023?
Ảnh minh họa: Internet

Ngày 31-12-2022, Bộ Tài chính cũng đã có công văn gửi Bộ Công Thương về việc thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn, nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tính đồng bộ khi triển khai nghị quyết.

Đặc biệt, Bộ Công Thương cần chỉ đạo, giám sát các thương nhân kinh doanh xăng dầu triển khai điều chỉnh giá bán xăng dầu tương ứng với điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường.

Như vậy, phiên tăng giá xăng dầu ngày đầu năm là thực hiện điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường trong giá xăng, dầu, mỡ nhờn. Việc thực hiện điều chỉnh giá này khác so với quy định điều hành giá được thực hiện theo nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, theo nghị định 95, thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày 1, 11 và 21 hằng tháng. Đối với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ. Đối với kỳ điều hành trùng vào dịp Tết Nguyên đán, thời gian điều hành được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo.

Kỳ điều hành giá được ấn định vào ngày 1-1 nhưng do rơi vào kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch nên sẽ được lùi lại vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, lễ. Như vậy, kỳ điều hành giá ngày 1-1 vừa qua được lùi lại vào ngày 3-1 theo đúng quy định.

Theo Zing, tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng thêm 330 đồng/lít với xăng E5 RON 92, xăng RON 95 tăng 350 đồng/lít và dầu diesel giữ nguyên.

Liên bộ trích lập quỹ bình ổn giá đối với dầu diesel ở mức 605 đồng/lít, đồng thời chi quỹ bình ổn giá với xăng E5 RON 92 ở mức 350 đồng/lít, xăng RON 95 ở mức 400 đồng/lít.

Như vậy sau 2 lần tăng liên tiếp, giá xăng E5 RON 92 đã tăng thêm 1.380 đồng/lít lên mức 21.350 đồng/lít, xăng RON 95 tăng thêm 1.450 đồng/lít lên 22.150 đồng/lít và dầu diesel tăng 550 đồng/lít lên 22.150 đồng/lít.

Lý giải về nguyên nhân tăng giá ở phiên điều chỉnh ngày 3-1, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21-12-2022 đến 3-1) chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như diễn biến dịch Covid-19 tại Trung Quốc và việc nước này nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, việc Nga có khả năng cấm cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ đối với các quốc gia áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga; nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu... cũng ảnh hưởng đến đà tăng của giá dầu thô.

Thực tế, giá xăng đã có thể tăng tới 700-750 đồng/lít nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tuy nhiên, tại phiên điều chỉnh hôm nay, liên Bộ đã thực hiện chi quỹ bình ổn giá đối với các loại xăng ở mức 350-400 đồng/lít nhằm mục đích hạn chế mức tăng giá cao so với giá kỳ trước.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vi-sao-gia-xang-tang-2-lan-lien-tiep-trong-3-ngay-au-nam-2023-a366553.html