Ngày 12/11, Israel thông báo mở lại cửa khẩu Zikim – điểm giao thương nằm ở phía Bắc Dải Gaza – nhằm cho phép các đoàn xe cứu trợ nhân đạo tiếp cận khu vực bị chiến sự tàn phá nặng nề.

Đây được xem là một bước đi đáng chú ý trong nỗ lực giảm nhẹ khủng hoảng nhân đạo và từng bước tái thiết vùng đất đang bên bờ sụp đổ vì thiếu lương thực, điện, nước và nhiên liệu.

Theo tuyên bố của Cơ quan Điều phối Hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT), quyết định mở cửa khẩu được đưa ra theo chỉ thị của giới lãnh đạo chính trị. Các chuyến hàng viện trợ sẽ được Liên Hợp quốc và các tổ chức quốc tế tiếp nhận và phân phối, sau khi Cơ quan Quản lý Cửa khẩu Đường bộ thuộc Bộ Quốc phòng Israel hoàn tất các khâu kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.

Trước đó, Liên Hợp quốc và nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế đã nhiều lần kêu gọi Israel mở lại cửa khẩu Zikim, vốn đã bị đóng từ ngày 12/9, khiến khu vực phía Bắc Gaza hoàn toàn bị cô lập. Theo Văn phòng Điều phối Các vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp quốc (OCHA), kể từ khi cửa khẩu này đóng cửa, không có chuyến hàng viện trợ nào được đưa đến khu vực này, trong khi hàng chục nghìn người dân rơi vào cảnh thiếu lương thực trầm trọng.

Trong thời gian qua, chỉ một số lượng nhỏ hàng cứu trợ được đưa vào Gaza qua các cửa khẩu phía Nam, như Rafah và Kerem Shalom. Tuy nhiên, hệ thống phân phối hạn chế và xung đột leo thang đã khiến việc tiếp cận miền Bắc trở nên gần như bất khả thi.

Ngoài việc cho phép hàng hóa cứu trợ và lương thực đi qua, COGAT cũng cho biết Israel sẽ tạo điều kiện cho các xe tải chở nhiên liệu, phục vụ hoạt động của các nhà máy điện và hệ thống y tế. Đặc biệt, đường dây điện Kela từ Israel đã được tái kết nối, cung cấp điện cho hai cơ sở khử muối, giúp đảm bảo nguồn nước uống tạm thời cho người dân Palestine.

Theo các chuyên gia, việc phục hồi hạ tầng điện và nước tại Gaza là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Các cuộc không kích trong hơn một năm qua đã phá hủy hơn 80% mạng lưới điện của vùng lãnh thổ này, gây thiệt hại cơ sở vật chất và máy móc ước tính lên tới 728 triệu USD. Trước khi chiến sự bùng phát, nhu cầu điện trung bình ở Gaza là khoảng 600 megawatt, nhưng hiện nay chỉ một phần nhỏ được đáp ứng, khiến hầu hết các hoạt động của người dân phải dừng lại khi Mặt Trời lặn.

Việc Israel mở lại cửa khẩu Zikim được cộng đồng quốc tế đánh giá là tín hiệu tích cực hiếm hoi trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, các tổ chức nhân đạo cảnh báo rằng việc mở cửa tạm thời là chưa đủ, và cần một hành lang nhân đạo ổn định để đảm bảo hàng viện trợ có thể đến tay người dân ở mọi khu vực của Dải Gaza, nhất là miền Bắc – nơi đang đứng trước nguy cơ thảm họa nhân đạo nghiêm trọng.

Theo Hoàng Vũ (Pháp Luật & Xã Hội)