Vụ việc di dời ngôi nhà 2 tầng xây nhầm trên đất bà Trần Thị Kim Loan của ông Đỗ Văn Hữu tại phường Thiên Hương đã vấp phải rào cản pháp lý bất ngờ.

Mặc dù đội "thần đèn" đã sẵn sàng các công đoạn đào móng, gia cố nền đất mới để dịch chuyển căn nhà 17m, tuy nhiên chính quyền TP Hải Phòng đã yêu cầu tạm dừng thi công toàn bộ.

13-1762995059-vu-xay-nham-nha-o-hai-phong-than-den-phai-dung-thi-cong-cho-giay-phep.jpg
Ngôi nhà 2 tầng xây nhầm trên đất hàng xóm gây xôn xao dư luận

Di dời cần giấy phép xây dựng mới

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Sở Xây dựng TP Hải Phòng giải thích, dù công trình ban đầu được xây ở khu vực nông thôn (xã Kiền Bái cũ) và thuộc diện miễn cấp phép, nhưng hiện tại đã thuộc khu vực đô thị (phường Thiên Hương). Do đó, mọi hoạt động xây dựng đều phải được cấp phép theo quy định mới.

Theo cơ quan chức năng, việc xây nhà lấn đất là hành vi xây dựng không phép. Vì lý do này, ngôi nhà của ông Hữu không đủ điều kiện để được cấp phép di dời, mà phải xin cấp phép xây dựng mới trên thửa đất hợp pháp của mình.

"Việc ngôi nhà 2 tầng được cắt rời khỏi móng và di chuyển khoảng 17m... chỉ là giải pháp kỹ thuật trong quá trình thi công, không vì thế mà được miễn cấp phép xây dựng," vị lãnh đạo Sở Xây dựng nhấn mạnh.

"Thần đèn" Hoàng Đình Bách cho biết, đội thợ đã khởi động công việc từ nhiều ngày nay, song việc di dời chỉ được tiến hành khi chủ nhà hoàn tất giấy phép. Ông nói thêm, phần mái của ngôi nhà có thể nhô nhẹ sang phần đất đã được chủ cũ tự nguyện hiến làm ngõ đi, nên không ảnh hưởng đến ai.

13-1762995058-vu-xay-nham-nha-o-hai-phong-than-den-phai-dung-thi-cong-cho-giay-phep.jpg
Đội thợ đang đào móng để chuẩn bị đưa ngôi nhà đến vị trí mới.

Tạm dừng thi công, chờ hoàn tất cấp phép

Ông Nguyễn Công Diễn, Chủ tịch UBND phường Thiên Hương, cho biết chính quyền đã yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động di dời cho đến khi hồ sơ cấp phép được phê duyệt.

“Chỉ khi hoàn tất thủ tục cấp phép, việc di dời hay xây dựng mới được phép triển khai. Tuyệt đối không tự ý thi công, tránh mất an toàn,” ông Diễn nhấn mạnh.

Phường cũng đang phối hợp với đơn vị tư vấn để hỗ trợ ông Hữu hoàn thiện bản vẽ thiết kế phục vụ thẩm định và cấp phép. Hồ sơ dự kiến sẽ sớm hoàn tất trong thời gian tới.

Theo cơ quan chức năng, việc ông Hữu xây nhà trên đất của bà Loan là hành vi xây dựng không phép. Vì vậy, nếu muốn di dời công trình sang phần đất hợp pháp, chủ nhà buộc phải có giấy phép xây dựng, đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện về quy hoạch, thiết kế và quyền sử dụng đất.

PN (SHTT)