Vụ bê bối kinh hoàng tại trường mẫu giáo tư thục Heshi Peixin, huyện Tây Hà, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) mới đây đã trở thành tâm điểm của sự phẫn nộ khi gần 300 trẻ em và nhân viên y tế bị nhiễm độc chì nghiêm trọng. Điều đáng nói là mức nồng độ chì trong thực phẩm được phát hiện cao gấp 400.000 lần mức cho phép, kéo theo một cuộc thanh tra diện rộng làm lộ ra mạng lưới tham nhũng và sự tắc trách đến khó tin của các cơ quan chức năng địa phương.
02-1775122435-khi-pham-mau-cong-nghiep-dau-doc-tuong-lai-rung-dong-vu-ngo-doc-chi-tai-truong-mam-non
Trường mẫu giáo tư thục Heshi Peixin, huyện Tây Hà, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc

Cơn ác mộng bắt đầu từ cuối tháng 6/2025, khi hàng loạt phụ huynh phát hiện con em mình có những dấu hiệu sức khỏe bất thường như đau bụng, buồn nôn, sụt cân và đặc biệt là răng bị đổi màu. Kết quả điều tra từ camera an ninh và lời khai tại bếp ăn nhà trường đã hé lộ một sự thật tàn khốc: Để các món bánh ngô hay bánh táo đỏ trông hấp dẫn hơn, bếp trưởng họ He đã sử dụng bột màu công nghiệp mua với giá rẻ mạt – chỉ khoảng 6 nhân dân tệ (tương đương 23.000 đồng) cho mỗi 100 gram.

Bất chấp cảnh báo “không dùng trong thực phẩm” in rõ trên bao bì, loại bột này vẫn được pha trộn vào khẩu phần ăn của trẻ với tần suất 6 lần mỗi tháng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng chì trong các loại bánh này lên tới hơn 1.000 mg/kg, trong khi giới hạn an toàn chỉ là 0,5 mg/kg. Ngay cả Hiệu trưởng Zhu cũng trở thành nạn nhân của chính sự quản lý lỏng lẻo của mình khi xét nghiệm cho thấy nồng độ chì trong máu bà ở mức báo động.

02-1775122435-khi-pham-mau-cong-nghiep-dau-doc-tuong-lai-rung-dong-vu-ngo-doc-chi-tai-truong-mam-non
02-1775122435-khi-pham-mau-cong-nghiep-dau-doc-tuong-lai-rung-dong-vu-ngo-doc-chi-tai-truong-mam-non

Sự phẫn nộ của dư luận không chỉ dừng lại ở bếp ăn độc hại mà còn nhắm vào hệ thống y tế địa phương. Cuộc điều tra của các cơ quan chống tham nhũng đã lật tẩy hành vi gian lận hồ sơ tại Bệnh viện Nhân dân số 2 Thiên Thủy. Để xoa dịu tình hình, nhân viên y tế tại đây đã thẳng tay can thiệp vào dữ liệu, biến những chỉ số nhiễm độc nặng từ hơn 440 μg/L xuống còn mức "an toàn giả tạo" là 103 μg/L.

Sự dối trá này không chỉ khiến phụ huynh chủ quan mà còn trì hoãn việc cứu chữa kịp thời cho các em nhỏ. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) tỉnh Cam Túc cũng bị cáo buộc vi phạm quy trình chuyên môn nghiêm trọng khi thực hiện xét nghiệm sai cách, dẫn đến sai lệch kết quả trên diện rộng.

02-1775122435-khi-pham-mau-cong-nghiep-dau-doc-tuong-lai-rung-dong-vu-ngo-doc-chi-tai-truong-mam-non
Những chiếc bánh nhiễm chì nặng được cho trẻ mẫu giáo sử dụng

Đứng sau một ngôi trường hoạt động thiếu hồ sơ pháp lý nhưng vẫn "lọt lưới" các đợt kiểm tra an toàn thực phẩm là bóng dáng của nạn hối lộ. Các quan chức thuộc phòng giáo dục và giám sát thị trường địa phương bị cáo buộc đã nhận tiền từ nhà đầu tư để làm ngơ trước những sai phạm. Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ 6 đối tượng trực tiếp và tiến hành kỷ luật, điều tra gần 30 người khác, trong đó có 10 quan chức cấp cao.

Tuy nhiên, hình phạt pháp lý hay lời xin lỗi sâu sắc từ chính quyền tỉnh Cam Túc cũng khó lòng xoa dịu được nỗi đau của các gia đình. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ em hấp thụ chì cao gấp 4-5 lần người lớn. Việc phơi nhiễm lượng chì khổng lồ như vậy sẽ để lại những tổn thương vĩnh viễn cho não bộ và hệ thần kinh trung ương, gây suy giảm trí tuệ và ảnh hưởng đến sự phát triển suốt đời của các em.

QT (SHTT)