Liên tục ngứa toàn thân, nổi mẩn kéo dài và đau hạ sườn phải từng cơn, ông L.T.T (53 tuổi) đã đi khám ở nhiều nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân. Chỉ đến khi được tiếp nhận tại Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tình trạng của ông mới được xác định.
09-1765279380-benh-nhan-ngua-toan-than-suot-mot-nam-do-thoi-quen-an-tai-song.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trong gần một năm, cuộc sống của ông L.T.T bị đảo lộn bởi những cơn ngứa kéo dài, nổi mẩn khắp cơ thể và những đợt đau tức vùng hạ sườn phải. Ông T đã đi khám ở nhiều cơ sở khác nhau, dùng nhiều loại thuốc, thậm chí phải nằm viện điều trị dài ngày nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Theo lời kể của bệnh nhân, trong công việc, ông T thường xuyên phải giao lưu, tiếp khách và có thói quen sử dụng nhiều món ăn tái, sống như tiết canh, thịt tái, dê tái, gỏi cá, nội tạng động vật và rau sống không rõ nguồn gốc. Đây đều được đánh giá là những nguồn lây nhiễm phổ biến của sán lá gan lớn, giun đũa chó mèo và nhiều loại ký sinh trùng nguy hiểm khác. BSCKII Vũ Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế cho biết, thói quen ăn uống không đảm bảo vệ sinh chính là yếu tố nguy cơ hàng đầu khiến bệnh nhân bị nhiễm ký sinh trùng.

Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám lâm sàng, làm xét nghiệm máu và thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Kết quả cho thấy ông T dương tính với sán lá gan lớn và giun đũa chó mèo. Đồng thời, hình ảnh siêu âm và chụp chiếu ghi nhận một ổ áp xe gan có kích thước gần 5 cm, kèm tăng chỉ số viêm và bạch cầu ái toan. Bác sĩ Vũ Thị Thu Hương nhấn mạnh, nếu đến viện muộn hơn, ổ áp xe gan có thể vỡ dẫn đến nguy cơ nhiễm khuẩn huyết rất cao.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, bệnh nhân được chỉ định điều trị theo phác đồ chuyên sâu gồm chọc hút ổ áp xe gan, sử dụng thuốc đặc hiệu diệt ký sinh trùng, kết hợp kháng sinh nhằm kiểm soát nhiễm trùng. Bệnh nhân được theo dõi sát chỉ số bạch cầu ái toan, men gan và các dấu hiệu viêm trong suốt quá trình điều trị nội trú lẫn ngoại trú. Kết quả ghi nhận sự cải thiện rõ rệt: bạch cầu ái toan đã giảm về mức bình thường, ổ áp xe gan thu nhỏ và không còn dịch mủ, triệu chứng đau hạ sườn phải cũng như tình trạng ngứa gần như biến mất. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Theo bác sĩ Hương, nhiễm ký sinh trùng là bệnh lý dai dẳng và dễ bị bỏ sót do triệu chứng thường khởi phát rất mơ hồ. Nhiều trường hợp chỉ bị ngứa kéo dài, khiến người bệnh chủ quan hoặc bị chẩn đoán nhầm sang các bệnh thông thường. Tuy nhiên, khi ký sinh trùng xâm nhập sâu vào các cơ quan nội tạng, chúng có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Ở gan, ký sinh trùng có thể tạo thành ổ áp xe lớn và gây đau, sốt. Nếu vào mắt, chúng có thể ảnh hưởng đến thị lực; khi ấu trùng sán vào não, người bệnh có thể đau đầu, co giật. Những biến chứng này thường xuất hiện sau thời gian dài ký sinh trùng âm thầm phát triển mà không được phát hiện kịp thời.

Trường hợp của ông T là lời cảnh báo rõ ràng về những hệ lụy tiềm ẩn khi duy trì thói quen ăn uống không an toàn, đặc biệt là các món tái, sống hoặc nội tạng động vật. Sau điều trị, ông được yêu cầu tái khám định kỳ để theo dõi sức khỏe và được khuyến cáo phải thay đổi hoàn toàn thói quen ăn uống nhằm hạn chế nguy cơ tái nhiễm.

Bác sĩ Vũ Thị Thu Hương khuyến nghị mỗi người cần duy trì thói quen ăn chín uống sôi, tránh xa các món ăn chưa được nấu kỹ và luôn rửa sạch rau sống trước khi sử dụng. Việc giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh cũng là biện pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả trong phòng ngừa nhiễm ký sinh trùng. Bên cạnh đó, người dân nên tẩy giun định kỳ theo hướng dẫn y tế và chủ động bảo vệ môi trường sống, tránh các nguồn nước ô nhiễm. Khi xuất hiện những dấu hiệu kéo dài như ngứa, đau bụng, sốt nhẹ tái diễn hoặc rối loạn tiêu hoá, đặc biệt khi có thói quen ăn đồ tái sống cần đến cơ sở y tế để kiểm tra sớm nhằm hạn chế tối đa biến chứng.

Theo Minh Nhật (Pháp luật và Xã hội)