Không sở hữu danh hiệu trường chuyên, cũng chẳng có điều kiện học thêm đắt đỏ, một lớp học gồm phần lớn là con em nông dân, ngư dân nghèo đã lập nên thành tích vô tiền khoáng hậu.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa chứng kiến một bất ngờ lớn đến từ một lớp học tại ngôi trường vùng ven biển Hà Tĩnh, khi sở hữu tới 9 điểm tuyệt đối môn Toán, giúp toàn trường trở thành tập thể có nhiều điểm 10 môn học này nhất trong khối các trường không chuyên toàn tỉnh.

06-1783303421-ky-tich-tu-lang-bien-lop-hoc-khong-chuyen-o-ha-tinh-lap-ky-luc-voi-9-diem-10-mon-toan
Lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tập thể gây sốt những ngày qua là lớp 12A6 thuộc Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, nằm trên địa bàn xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh. Với sĩ số áp đảo gồm 33 học sinh nam và chỉ vỏn vẹn 3 học sinh nữ, lớp học này đã tạo nên một bảng thành tích chói lọi trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

Bên cạnh 9 điểm tuyệt đối, 12A6 còn ghi nhận tới 19 học sinh đạt từ 9 điểm Toán trở lên, kéo điểm trung bình môn Toán của toàn lớp chạm mốc ấn tượng 8,8. Xét theo tổ hợp khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), lớp có 3 học sinh xuất sắc cán mốc từ 27 điểm trở lên.

Đáng trân trọng hơn khi phần lớn các thành viên của lớp đều sinh ra trong những gia đình nông dân, ngư dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tại các xã ven biển thuộc huyện Cẩm Xuyên cũ. Do điều kiện eo hẹp, các em hầu như không có cơ hội đi học thêm như bạn bè đồng trang lứa.

Trong số các gương mặt giành điểm 10 tuyệt đối, câu chuyện của em Nguyễn Văn Mạnh (trú tại xã Thiên Cầm) đã lấy đi nhiều nước mắt của thầy cô và bạn bè. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ thuở nhỏ, Mạnh lớn lên trong vòng tay đùm bọc của ông bà nội nay đã cận kề tuổi 80. Suốt những năm học phổ thông, Mạnh hoàn toàn tự lực bằng cách tiếp thu bài trên lớp và tự học tại nhà. Nghị lực phi thường đã giúp cậu học trò nghèo giành điểm tuyệt đối môn Toán và đạt tổng 27 điểm khối A00.

Công thức tạo nên quả ngọt: Nhà trường đồng hành, thầy cô thức xuyên đêm

Theo thầy Hoàng Quốc Quyết, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, đây là khóa học có thành tích bứt phá và tốt nhất trong lịch sử thành lập trường. Thực tế, nền tảng của lớp đã được định hình từ 3 năm trước khi toàn bộ học sinh trúng tuyển vào 12A6 đều có điểm đầu vào môn Toán từ mức 8 trở lên. Trong suốt chặng đường cấp ba, tập thể này đã mang về 27 lượt giải học sinh giỏi cấp tỉnh ở các bộ môn tự nhiên và công nghệ gồm Toán, Vật lý, Hóa học và Tin học.

Lý giải về thành công này, ban giám hộ nhà trường khẳng định đó là kết quả của chiến lược phân loại năng lực học sinh ngay từ lớp 10 để xây dựng lộ trình ôn tập sát sườn. Sự kết nối chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và phụ huynh được duy trì liên tục nhằm hỗ trợ kịp thời cho từng em.

"Vì các em không có điều kiện học thêm bên ngoài, nhà trường xác định phải là bệ đỡ ngay tại chỗ. Ngoài giờ lên lớp theo thời khóa biểu, nhiều thầy cô đã tự nguyện nán lại, dành thêm thời gian để chỉ ra từng lỗi sai, giải đáp thắc mắc và mở các lớp ôn thi miễn phí cho học sinh, đặc biệt là trong giai đoạn nước rút" – Thầy Quyết xúc động chia sẻ - Theo báo Dân Trí.

Cô Hà Thị Tường, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, tự hào cho biết thành quả này là một quá trình tích lũy bền bỉ. Ngay từ năm lớp 10, lớp đã sở hữu 5 học sinh đạt giải học sinh giỏi tỉnh môn Toán và con số này liên tục tăng tiến theo từng năm học. Do học sinh không đi học thêm, cô Tường cùng các giáo viên bộ môn đã tận dụng triệt để thời gian vàng ngọc trên lớp, đồng thời lập ra các hội nhóm trực tuyến để đồng hành cùng học sinh mọi lúc mọi nơi. Bất kể đêm muộn, chỉ cần học sinh nhắn tin hay gọi điện hỏi bài, cô đều sẵn sàng giảng giải để tiếp thêm sự tự tin cho các em trước ngày vượt vũ môn.

Thành tích của lớp 12A6 cũng phản ánh bức tranh chung đầy khởi sắc của giáo dục Hà Tĩnh trong năm nay. Toàn tỉnh đã bứt phá vươn lên dẫn đầu cả nước về tỷ lệ điểm 10 môn Toán với tổng cộng 167 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Đây là bước tiến thần kỳ nếu nhìn lại kỳ thi năm 2025 khi cả tỉnh chỉ có 9 điểm 10, hay năm 2024 khi điểm Toán cao nhất toàn tỉnh chỉ dừng lại ở mức 9,6 và không có bất kỳ điểm tuyệt đối nào.

Không riêng gì Hà Tĩnh, xu hướng tăng mạnh số lượng điểm 10 môn Toán cũng được ghi nhận ở nhiều địa phương khác trên phạm vi cả nước. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh nhận định, nguyên nhân của hiện tượng này là do kỳ thi năm nay được vận hành theo cấu trúc đề thi mới, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm đánh giá chính xác năng lực thực tế của người học.

Vị lãnh đạo này phân tích thêm: "Đề thi năm nay được đánh giá là dễ thở và gần gũi với quá trình học tập thực tế của học sinh hơn so với năm ngoái. Mặt khác, nhờ có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng cấu trúc đề mới từ trước, ngành giáo dục cũng như các nhà trường tại địa phương đã tổ chức công tác ôn tập một cách có trọng tâm và đạt hiệu quả tối ưu nhất" - Theo báo Dân Trí.

Tổng hợp

PV (SHTT)