-
Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức
-
Robot đào hầm "Táo bạo" tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tiến đến ga S10 - Cát Linh
-
Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng
-
Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk
-
Tai nạn ô tô Limousine trên cao tốc: Làm rõ trách nhiệm tài xế xe tưới cây
-
"Mua 3 lượng vàng nhẫn tặng 3 chỉ vàng nhẫn": Một nhà vàng lớn phát cảnh báo khẩn!
-
7 du khách nước ngoài nhập viện sau tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình
-
Rich kid "mạnh nhất" miền Tây cưới lại lần 2 với cùng 1 chú rể: Xa hoa trong từng chi tiết
-
Bí thư TPHCM nói về công tác cán bộ: "Tôi không chịu áp lực từ bất cứ ai"
-
6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo
Kinh tế
23/03/2025 08:24Công ty công nghệ Mỹ cầu cứu Tổng thống Trump ứng phó với Australia
Australia là một trong những quốc gia đi đầu thế giới trong nỗ lực thắt chặt kiểm soát các công ty công nghệ, yêu cầu các công ty này phải gia tăng trách nhiệm bảo vệ người sử dụng cũng như đảm bảo sự công bằng với các cơ quan báo chí. Trước thực tế này, các công ty công nghệ Mỹ đang cầu cứu Tổng thống Donald Trump giúp họ ứng phó với Australia.
Hiệp hội Công nghiệp máy tính và truyền thông Mỹ - Tổ chức đại diện cho hơn 20 công ty công nghệ lớn của Mỹ đã nộp đơn đến Nhà Trắng, đề nghị xem xét lại chính sách thương mại đối với Australia khi cho rằng, nước này “bắt nạt và đối xử không công bằng với các công ty công nghệ Mỹ khi đang có kế hoạch thông qua luật “Khuyến khích đàm phán tin tức” buộc các công ty công nghệ phải trả tiền cho các cơ quan báo chí Australia, vì sử dụng nội dung của các cơ quan này trên nền tảng của mình.

Không chỉ vậy, các công ty công nghệ Mỹ còn phàn nàn về dự thảo hạn chế các dịch vụ phát trực tiếp tại Australia, có giá trị lên tới 3.7 tỷ AUD có thể ảnh hưởng tới nhiều doanh nghiệp Mỹ.
Hiệp hội công nghiệp máy tính và truyền thông Mỹ cho hay, họ muốn Australia không hạn chế đối với các sản phẩm và dịch vụ nước ngoài và bãi bỏ các rào cản, vì thế đề xuất chính phủ Mỹ áp dụng các biện pháp “có đi có lại” hoặc có thể sử dụng như một công cụ đàm phán trong quá trình thảo luận với Australia.
Trước đó, vào năm 2021, Australia ban hành bộ quy tắc Đàm phán nội dung tin tức, trong đó yêu cầu các công ty công nghệ phải trả tiền cho các cơ quan báo chí Australia, vì đã sử dụng tin tức trên nền tảng của mình, khiến cho hai ông lớn công nghệ của Mỹ đã phải ký hợp đồng để trả cho các cơ quan báo chí Australia khoảng 250 triệu AUD/năm.
Khi các hợp đồng này hết hạn vào năm 2023, Australia đang tìm cách bổ sung các biện pháp mới, để các công ty công nghệ phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình. Tuy vậy đến nay, dự luật mới vẫn chưa được Quốc hội Australia thông qua.
Trong bối cảnh Australia vẫn chưa ban hành quy định mới; Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch áp đặt các mức thuế mới với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, các công ty công nghệ của Mỹ hy vọng, chính quyền Mỹ sẽ có thể giúp họ gỡ bỏ sức ép từ phía Australia, để đổi lại việc được miễn thuế hoặc chịu mức thuế thấp dành cho nhiều mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ.
Theo Việt Nga (Vov.vn)








- Xem xét xử lý TikToker 'nói xấu' con gái Huế, Quảng Trị (18:50)
- Từ vụ tai nạn hy hữu, Cục CSGT cảnh báo nóng (18:39)
- Sau vụ đột kích công trường Hyundai-LG bắt 475 người khiến Hàn Quốc chấn động: Ông Trump vội trấn an (18:30)
- Hé lộ thông tin đời tư ít ai biết về Hoàng Hường? Điểm tên các scandal của doanh nhân Hoàng Hường? (18:24)
- Rộ tin đồn Hoàng Hường bị bắt, cơ quan chức năng có mặt tại trụ sở kinh doanh dược phẩm Thiên Dược? (18:20)
- Tiết lộ mới của FBI về vụ sát hại đồng minh của Tổng thống Donald Trump (18:05)
- Đợt không khí lạnh đầu tiên sắp tràn về, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao? (18:01)
- Từ bác sĩ sản khoa đến Bộ trưởng Y tế Nga: Chân dung vị bác sĩ đặc biệt cứu sống hành khách ngay trên chuyến bay tới Hà Nội (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc đâm xe liên hoàn, xe khách văng khỏi đường: Nhiều người bị thương nằm la liệt trên cao tốc (1 giờ trước)
- Nữ shipper tố bị vợ chồng chủ nhà đánh nhập viện: Nguồn cơn từ bộ quần áo 900.000 đồng (1 giờ trước)




