Trong bối cảnh các lãnh đạo từng vướng vòng lao lý bắt đầu quay trở lại điều hành doanh nghiệp, LDG và FLC lại tiếp tục đối mặt với áp lực tài chính nặng nề khi liên tiếp bị ngân hàng phong tỏa tài sản và xử lý nợ bảo đảm.

Công ty cổ phần Đầu tư LDG vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với nhiều con số đáng chú ý, cho thấy tình hình kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn dù bộ máy lãnh đạo đang có sự tái xuất của những nhân vật cũ.

Theo báo cáo, doanh thu của LDG trong quý đầu năm ở mức 0 đồng. Không những vậy, doanh nghiệp còn ghi nhận khoản hàng bán bị trả lại trị giá hơn 9,8 tỷ đồng, khiến doanh thu thuần âm gần 10 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, công ty báo lỗ ròng gần 16,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của LDG đạt hơn 8.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền chỉ còn chưa tới 5 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức hơn 1.600 tỷ đồng hồi đầu năm.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc khoản tiền gửi có kỳ hạn gần 1.561 tỷ đồng của doanh nghiệp đã bị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phong tỏa để đảm bảo nghĩa vụ tài chính. Trên báo cáo tài chính, khoản tiền này hiện được chuyển sang mục tài sản ngắn hạn khác.

Đáng chú ý, đây cũng là giai đoạn đầu tiên LDG vận hành trở lại sau khi ông Nguyễn Khánh Hưng tái xuất. Doanh nghiệp mới đây đã thành lập Hội đồng Chiến lược trực thuộc HĐQT và giao ông Hưng giữ chức Chủ tịch hội đồng này.

Ông Nguyễn Khánh Hưng từng là Chủ tịch HĐQT LDG trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam vào cuối năm 2023 để điều tra hành vi “Lừa dối khách hàng” liên quan đến dự án Khu dân cư Tân Thịnh (Viva Park) tại Đồng Nai.

Đến ngày 28/4/2025, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt ông Hưng 16 tháng tù. Sau khi chấp hành án, ông bất ngờ xuất hiện trở lại tại đại hội cổ đông thường niên của LDG và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng ban lãnh đạo trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp.

17-1778985100-ldg-flc-doi-mat-ap-luc-tai-chinh-lon-du-lanh-dao-vua-tai-xuat-sau-thoi-gian-vuong-lao-ly
Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện trở lại với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC (Ảnh: DT).

Không chỉ LDG, hệ sinh thái FLC cũng đang chịu sức ép tài chính lớn dù ông Trịnh Văn Quyết đã quay trở lại điều hành sau thời gian thi hành án.

Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng liên tục có động thái xử lý tài sản bảo đảm liên quan đến các doanh nghiệp trong hệ sinh thái này. Mới nhất, MSB thông báo thu giữ nhiều tài sản liên quan tới Bamboo Airways để phục vụ quá trình xử lý nợ. Danh mục tài sản bao gồm hơn 200 bất động sản tại Gia Lai cùng nhiều tài sản khác tại Thanh Hóa đứng tên Tập đoàn FLC.

Trước đó không lâu, Sacombank cũng thông qua bộ phận xử lý nợ xấu phát đi thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways). Tài sản được nhắc tới là quyền sử dụng hơn 86.300 m2 đất tại Khu phức hợp Đăk Đoa ở Gia Lai, do Tập đoàn FLC đứng tên sở hữu.

Trong khi đó, danh sách công khai nợ thuế tại Thanh Hóa mới đây cũng cho thấy Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort — đơn vị do FLC sở hữu toàn bộ vốn — đang nợ hơn 34 tỷ đồng tiền thuế. Theo cơ quan thuế địa phương, tổng số nợ của 166 doanh nghiệp trong danh sách lên tới 471 tỷ đồng.

Sự trở lại của các lãnh đạo từng vướng lao lý phần nào mang lại kỳ vọng mới cho cổ đông và doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc. Tuy nhiên, áp lực hiện tại được đánh giá vẫn rất lớn khi các doanh nghiệp vừa phải xử lý khối tồn đọng tài chính, vừa tìm cách huy động nguồn lực để khôi phục hoạt động và triển khai chiến lược mới trong thời gian tới.

Bích Ngọc (SHTT)