Hà Nội đang đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và kêu gọi người dân phối hợp cung cấp hồ sơ liên quan đến thửa đất, nhằm bảo đảm dữ liệu được hoàn thiện theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" trước thời hạn đề ra.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND xã Ô Diên cho biết địa phương đang huy động tối đa nhân lực, làm việc liên tục kể cả ngoài giờ và ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 8.

Theo hướng dẫn của UBND xã, mỗi hộ gia đình và cá nhân cần chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến thửa đất đang sử dụng. Đối với những trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận, người dân cần mang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Với các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận, người dân cần chuẩn bị giấy tờ mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng các tài liệu liên quan khác nếu có.

Ngoài hồ sơ về đất đai, người dân cũng cần xuất trình Căn cước công dân của chủ sử dụng đất và các đồng sở hữu trong trường hợp có nhiều người cùng đứng tên.

Đại diện UBND xã Ô Diên khẳng định toàn bộ thông tin và tài liệu do người dân cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối, chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

24-1784891537-ha-noi-huong-dan-nguoi-dan-chuan-bi-ho-so-de-lam-sach-du-lieu-dat-dai
Cán bộ xã Ô Diên trực tiếp xuống nhà dân để hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đất đai (Ảnh: Thôn Vĩnh Kỳ).

Với diện tích tự nhiên khoảng 335.984ha và hơn 4,19 triệu thửa đất, Hà Nội là một trong những địa phương có khối lượng công việc lớn nhất cả nước trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo kế hoạch cao điểm kéo dài 45 ngày do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội triển khai, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/8.

Để phục vụ nhiệm vụ này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức các hội nghị tập huấn cho chính quyền địa phương, lực lượng công an cấp xã và các đơn vị liên quan. Đồng thời, 5 tổ công tác do lãnh đạo sở phụ trách cũng được thành lập để trực tiếp hỗ trợ cơ sở, tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Kế hoạch triển khai được xây dựng chi tiết tới từng xã, phường, theo dõi tiến độ hằng ngày và phân công rõ trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau hơn hai tuần triển khai chiến dịch 45 ngày, các sở, ngành cùng 126 xã, phường đã đồng loạt thực hiện nhiều nhiệm vụ và đạt những kết quả tích cực.

Đến ngày 19/7, toàn thành phố đã hoàn thành xử lý 1.006.485 thửa đất thuộc nhóm 1 theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống". Khoảng 1,9 triệu thửa đất còn lại đang tiếp tục được làm giàu và làm sạch dữ liệu, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/7. Bên cạnh đó, khoảng 1,2 triệu thửa đất, gồm gần 950.000 thửa chưa đo đạc và khoảng 250.000 thửa đã đo nhưng cần chỉnh lý, bổ sung, sẽ được hoàn thiện trước ngày 30/8.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, dữ liệu đất đai sẽ tiếp tục được cập nhật và chỉnh lý thường xuyên nhằm bảo đảm tính chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý cũng như nhu cầu khai thác, sử dụng lâu dài.

QT (SHTT)