Giám đốc Công ty Nhật Tín cùng tám người bị bắt vì tổ chức đòi nợ thuê, nhận thu hồi khoản nợ 70 tỷ đồng, ăn chia 30–50%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ngày 10-4 cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Đức (SN 1978) về tội Cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự. Đây là diễn biến mở rộng điều tra vụ việc xảy ra tại phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa.

Cùng vụ án, 8 bị can gồm Hồ Minh Đạt, Nguyễn Thị Giang, Đặng Viết Dũng, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Văn Cường, Đặng Thanh Vương, Hồ Quang Vinh và Trần Văn Hòa bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng hành vi.

Đối tượng cầm đầu Hồ Minh Đạt. Ảnh: Dân Trí

Theo điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt (SN 1972) làm giám đốc, cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái phép. Nhóm này sử dụng vỏ bọc “hợp đồng mua bán nợ” nhằm hợp thức hóa việc thu hồi nợ, với tỷ lệ ăn chia từ 30% đến 50%.

Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức, nhóm của Đạt nhận thu hồi khoản nợ khoảng 70 tỉ đồng cho bà N.T.B.T. từ bà T.T.B.B.

Sau khi ký kết các hợp đồng giả cách, các đối tượng nhiều lần kéo đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bà B để gây áp lực.

 - Ảnh 1.
Các đối tượng tại Công an TPHCM

Cơ quan điều tra xác định nhóm này có hành vi chửi bới, đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm buộc nạn nhân trả tiền. 

Từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, các đối tượng chia thành nhiều nhóm mặc đồng phục công ty, để lộ hình xăm, thay phiên nhau đi ô tô đến trước nhà và cửa hàng của bà B lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh. Một số đối tượng còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên của bị hại nhằm ép buộc trả tiền.

Việc bắt giữ các bị can là kết quả đấu tranh, mở rộng chuyên án đường dây đòi nợ thuê của Hồ Thành Được (Được Đất Bắc) và đồng phạm. 

Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò từng người liên quan.

HL (SHTT)