Trong bối cảnh suy giảm dân số kéo dài, ngân khố chính phủ Nhật Bản vừa nhận được khoản tiền thừa kế vô chủ kỷ lục 129 tỷ Yen (833 triệu USD). Khoản tiền khổng lồ này được xem là một gánh nặng "không mong muốn", phản ánh sự gia tăng đáng báo động của tình trạng người cao tuổi qua đời trong cô độc.
09-1765254492-nhat-ban-choang-vang-vi-nhan-hon-830-trieu-usd-tai-san-vo-chu-giua-luc-dan-so-gia-hoa-tram-trong.jpg
Nhật Bản nhận được gần 130 tỷ yên từ người không có thừa kế. Ảnh: Kyodo News.

Theo dữ liệu mới nhất được công bố, ngân khố quốc gia Nhật Bản đã nhận được 129 tỷ Yen từ tài sản không có người thừa kế trong năm tài chính 2024. Đây là số tiền lớn nhất từng được ghi nhận kể từ năm 2013, khi con số này chỉ dừng lại ở mức 33,6 tỷ Yen.

Khoản tiền "tự chảy" vào ngân khố này tuân thủ luật pháp Nhật Bản: nếu một cá nhân qua đời mà không để lại di chúc và không có người thừa kế hợp pháp (như vợ/chồng, con cái, cha mẹ hoặc anh chị em ruột), tài sản sẽ được chuyển giao cho nhà nước sau khi hoàn tất các thủ tục thanh toán chi phí tang lễ và thuế chưa trả.

Khoản tiền không mong muốn của chính phủ

Truyền thông địa phương nhấn mạnh rằng, mặc dù là một khoản thu lớn, đây lại là một dấu hiệu tiêu cực. Nó phản ánh hai vấn đề lớn của quốc gia: tình trạng suy giảm dân số và số lượng người cao tuổi qua đời trong cô độc đang tăng lên.

Báo cáo từ Viện Nghiên cứu Nhật Bản (JRI) cho thấy, ngày càng có nhiều người cao tuổi qua đời trong tình trạng độc thân và không còn họ hàng thân thích gần gũi. Đây là hệ quả tất yếu khi số ca tử vong trong năm ngoái đã lên tới 1,6 triệu trường hợp.

Dân số suy giảm và 9 triệu căn nhà bị bỏ hoang

Việc ngân khố nhận được số dư kỷ lục không phải là biểu hiện duy nhất của cuộc khủng hoảng dân số tại Nhật Bản. Bức tranh còn trở nên u ám hơn với tình trạng nhà cửa bị bỏ hoang.

Tính đến cuối năm 2023, Nhật Bản ghi nhận 9 triệu căn nhà bỏ hoang (hay còn gọi là akiya), chiếm khoảng 14% tổng số nhà trên toàn quốc. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do chủ nhân qua đời mà không có người thừa kế hoặc người thân không muốn tiếp nhận do phải gánh chi phí bảo trì quá lớn.

Tình trạng suy giảm dân số tại quốc gia này đã kéo dài 16 năm liên tiếp. Vào tháng 8 năm nay, chính phủ Nhật Bản thông báo dân số nước này đã giảm 908.000 người trong năm 2024, xuống còn 120,6 triệu người. Điều này củng cố mối lo ngại rằng khoản tiền thừa kế vô chủ khổng lồ chỉ là một triệu chứng của một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang tiếp diễn.

QT (SHTT)