-
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 cao nhất 24,41 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2026 cao nhất 29,7 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao nhất 29,54 điểm -
Con trai mất 5 năm, con dâu muốn tái hôn, mẹ chồng nghẹn lòng: “Tôi không giữ, nhưng vẫn thấy đau” -
Uống nước dừa thường xuyên, thận sẽ ra sao? Có một nhóm người cần đặc biệt lưu ý -
Hà Nội dự kiến sắp xếp lại 5 sở, không còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Du lịch? -
Việt Nam để quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong 2 ngày -
Hà Nội xem xét miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND với 11 người đứng đầu sở, ngành -
Xuất hiện điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 -
Chuyên gia Indonesia chỉ ra điểm đáng sợ nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026
Thế giới
20/05/2020 00:03Nhật Bản tranh cãi dữ dội về ý tưởng người già nhường quyền chữa bệnh cho thanh niên
"Ở Italy và Tây Ban Nha cách đây một tháng, chúng ta đã thấy có quá nhiều bệnh nhân nhưng không đủ máy thở, thậm chí giường bệnh. Điều đó nghĩa là các bác sĩ cần đưa ra quyết định họ sẽ điều trị cho ai," Fuminobu Ishikura, 64 tuổi, chuyên gia tim mạch nói.
Trong nhiều trường hợp, bác sĩ phải quyết định sẽ điều trị cho bệnh nhân cao tuổi cần chăm sóc nhưng khó có khả năng qua khỏi, hay ưu tiên cho các bện nhân trẻ tuổi có khả năng sống sót cao hơn, Ishikura nói.
"Đó là quyết định rất khó khăn. 20 năm trước, tôi làm việc tại phòng cấp cứu, tôi biết các bác sĩ phải trải qua điều gì. Các đồng nghiệp của tôi và các bác sĩ trẻ phải có những quyết định sinh tử, điều đó ảnh hưởng tới họ," vị bác sĩ nói thêm.
Ishikura đưa ra ý tưởng về "thẻ đồng tình", tạo mẫu thẻ để người dân có thể tải về từ website cá nhân của ông, ít lâu sau khi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt hồi tháng 02. Ông nói không rõ bao nhiêu người đã tải mẫu thẻ, tuy vậy trang web đã được truy cập hàng ngàn lần.
Tuy vậy, ý tưởng của bác sĩ Ishikura vấp phải chỉ trích kịch liệt.
Hôm 23/04, Hiệp hội cha mẹ của trẻ em mắc Hội chứng Down ra thông báo cho rằng ý tưởng của ông Ishikura khiến những người khuyết tật bị kỳ thị và không được điều trị đúng mức.
Thông báo nói thêm rằng "cuộc sống của những người khuyết tật nên được trân trọng đúng mức", và rằng hiệp hội lo ngại nếu ý tưởng của ông Ishikura thu hút được sự chú ý, những người "yếu thế" trong xã hội sẽ bị bỏ rơi. Tổ chức này cũng cho rằng thay vì ưu tiên điều trị, chính phủ cần cải thiện chất lượng của dịch vụ y tế và các cơ sở khám chữa bệnh.
Ý tưởng này cũng gây ra nhiều cuộc tranh cãi trên mạng xã hội và các diễn đàn internet.
"Mọi cuộc đời đều quý báu, đáng trân trọng. Quyết định điều trị cho ai trước cần được đưa ra dựa trên các quy tắc phân loại bệnh nhân khách quan, không phải tính toán chủ quan xem cuộc sống của ai đáng qúy hơn," một người dùng viết trên website Japan Today.
"Tôi biết người ta sẽ nói đây là tự nguyện, nhưng áp lực xã hội sẽ khiến người cao thuổi thấy họ cần mang theo những tấm thẻ như vậy, dù họ có đồng tình hay không," một người khác bình luận.
Nhật Bản hiện đã ghi nhận gần 17.000 ca nhiễm và 744 trường hợp tử vong vì Covid-19 tính tới 18/05, tuy vậy hệ thống y tế của nước này được đánh giá là chưa gặp tình trạng quá tải.
Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo làn sóng thứ hai của dịch bệnh có thể sẽ gây khó khăn cho ngành y tế Nhật Bản, với tỷ lệ trung bình chỉ 5 giường bệnh điều trị tích cực trên mỗi 10.000 người, thấp hơn Italy (13) và Đức (29).
Một số ý kiến bày tỏ quan điểm ủng hộ Ishikura, cho rằng khi thiếu thốn vật tư y tế, các bác sĩ vẫn sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn, và thực tế là sẽ có một số bệnh nhân khó qua khỏi.
"Không có những thảo luận nặng nề như thế này giống như đà điều chỉ biết giấu đầu dưới cát. Chúng ta cần có những biện pháp thích hợp ở thời điểm khó khăn, khi biết rằng sẽ không thể có kết quả lý tưởng cho mọi tình huống. Việc đưa ra thảo luận như thế này không phải là đáng trách," một bình luận cho hay.
Bác sĩ Ishikura khẳng định đề xuất của ông chỉ mang tính chất tự nguyện.
"Tôi nghĩ, và tôi hy vọng, bản thân sẽ sống thêm được vài năm. Nhưng tôi quyết định nếu nhiễm virus corona, cuộc đời tôi sẽ ngắn hơn nhiều người khác, vậy nên tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu người trẻ tuổi nhận được sự chăm sóc mà tôi có thể sẽ nhận được. Bên cạnh đó, những người ở thế hệ của tôi đều đã 60, 70 tuổi. Chúng tôi không phải trải qua nỗi đau chiến tranh. Chúng tôi sống ở thời kỳ kinh tế thịnh vượng nhất của Nhật Bản. Chúng tôi đã có một cuộc đời tuyệt vời," ông nói.
Tố Linh (Nguoiduatin.vn)
- Em trai ngôi sao Man City bị chuyên gia Indonesia chê “vô dụng” (06:30)
- Liverpool thua ngược cay đắng trước Monaco ngay tại Anfield (06:18)
- Bác sĩ lý giải câu nói “49 chưa qua, 53 đã tới” dưới góc nhìn sức khỏe (06:11)
- Bộ GD-ĐT lên tiếng về phương án xét tuyển đại học cho 328 thí sinh ở Tuyên Quang (06:03)
- Tử vi thứ 2 ngày 10/8/2026 của 12 con giáp: Dần được giúp đỡ, Ngọ cần tập trung (6 giờ trước)
- Thói quen chĩa quạt mạnh vào người khi mới đi nắng về tưởng mát mà rất có hại, bác sĩ giải thích lý do (09/08/26 23:00)
- Chelsea bị CLB Đông Nam Á cầm hòa (09/08/26 22:31)
- Arsenal thua trên sân nhà, mất danh hiệu giao hữu Hè (09/08/26 22:15)
- Toyota GR86 2026 ra mắt: Chuẩn mực xe thể thao, giá rẻ 488 triệu, có "đấu" lại Subaru BRZ? (09/08/26 21:58)
- Đại học FPT công bố điểm chuẩn 2026, xét bổ sung (09/08/26 21:43)