Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thụy Điển ghi nhận số người chết cao nhất trong 150 năm

51.405 người Thụy Điển đã chết trong 6 tháng đầu năm, trong đó hơn 5.000 người tử vong vì Covid-19, cao nhất kể từ năm 1869.

Khi đại dịch Covid-19 lan rộng ra toàn cầu, nhiều nước đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn dịch, bao gồm phong tỏa. Tuy nhiên, Thụy Điển đã có bước đi khác biệt, cho phép virus lây lan có kiểm soát để tạo miễn dịch cộng đồng.

Giải pháp của Stockholm dựa trên sự tự nguyện của người dân trong việc giãn cách xã hội mà không áp dụng lệnh phong tỏa bắt buộc. Phần lớn trường học vẫn mở cửa, nhiều doanh nghiệp tiếp tục hoạt động.

Thụy Điển ghi nhận số người chết cao nhất trong 150 năm
Chiến lược tạo miễn dịch cộng đồng của Thụy Điển đã thất bại

Thế nhưng, theo bài nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of the Royal Society of Medicine hôm 11/8, chiến lược tạo miễn dịch cộng đồng của Thụy Điển đã thất bại. Và cái giá mà họ phải trả là không hề nhỏ khi trở thành một trong những quốc gia có tỉ lệ tử vong trên tổng số dân cao nhất tại khu vực châu Âu.

Theo thống kê được tờ Guardian đăng tải, tổng cộng, 51.405 người Thụy Điển đã chết trong 6 tháng đầu năm, con số cao nhất kể từ năm 1869, khi 55.431 người chết, một phần do nạn đói. Dân số Thụy Điển ở thời điểm đó khoảng 4,1 triệu người, so với 10,3 triệu hiện nay.

Văn phòng Thống kê cho biết đại dịch Covid-19 khiến tỷ lệ tử vong cao hơn khoảng 10% so với mức trung bình 5 năm qua. Hơn 4.500 người đã chết vì Covid-19 tính đến cuối tháng 6. Số người tử vong hiện tại đã hơn 5.800 người.

Trong khi tại Na Uy, quốc gia có dân số bằng khoảng một nửa của Thụy Điển, nhờ áp dụng biện pháp phong tỏa xã hội nghiêm ngặt, số người tử vong vì Covid-19 ở quốc gia này chỉ 260 người.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)