-
Cộng đồng người Việt tại quận Cam hoang mang chạy đua với thảm họa hóa chất -
Ông Phạm Nhật Vượng cùng 3 tỉ phú USD lập doanh nghiệp vốn gần 80.000 tỉ đồng, vượt vốn Vingroup -
Vì sao "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh không còn muốn yêu đàn ông nhiều tiền? -
Thót tim giải cứu em bé bị bỏ quên trong ô tô giữa trời nắng nóng -
Sống cùng gia đình chồng quá nền nếp, nàng dâu mang thai nhiều lần bật khóc vì áp lực -
Lệ Quyên đáp trả thẳng thắn khi bị cư dân mạng yêu cầu đi kiểm tra chất kích thích -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn" với chương trình đổi vàng mua nhà, cam kết hoàn lại 110% sau 5 năm -
Bị yêu cầu xét nghiệm ma túy từ cộng đồng mạng, sao nữ Việt nổi tiếng vẫn kiên quyết không làm -
Tử vi thứ 2 ngày 25/5/2026 của 12 con giáp: Tý rủng rỉnh, Tị căng thẳng -
Hà Nội và nhiều tỉnh thành “oằn mình” trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, khi nào mới hạ nhiệt?
Đời sống
25/05/2026 14:13Sĩ tử lớp 10 căng mình giữa nắng nóng 40 độ C, bác sĩ chỉ cách giữ sức khỏe mùa thi
Trong giai đoạn ôn thi căng thẳng, các chuyên gia cho rằng việc chăm sóc sức khỏe hợp lý quan trọng không kém việc học tập, bởi thể trạng ổn định sẽ giúp sĩ tử giữ được tinh thần tỉnh táo và khả năng làm bài tốt hơn.
Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể phải hoạt động liên tục để điều hòa nhiệt độ thông qua việc giãn mạch và tiết mồ hôi. Điều này làm nhịp tim tăng, huyết áp dễ biến động và có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe nếu kéo dài.
Không chỉ gây cảm giác oi bức, khó chịu, nhiệt độ cao còn ảnh hưởng trực tiếp đến trí nhớ và khả năng tập trung của học sinh trong quá trình ôn luyện. Đặc biệt, nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng sốc nhiệt có thể dẫn đến tổn thương não, tim và thận.
Trước nguy cơ này, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng khuyến cáo học sinh cần:
Uống nước trước khi thấy khát
Theo bác sĩ Hoàng, nhiều học sinh chỉ uống nước khi cảm thấy khát nhưng đây là lúc cơ thể đã bắt đầu thiếu nước. Mất nước dù ở mức nhẹ cũng có thể gây đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi và giảm khả năng tập trung.
Sĩ tử nên uống nước đều trong ngày, chia thành nhiều lần nhỏ thay vì uống quá nhiều một lúc. Ưu tiên nước lọc hoặc nước điện giải nhẹ, hạn chế trà sữa, nước ngọt có ga, cà phê vì dễ làm cơ thể mất nước nhiều hơn.

Không thức khuya kéo dài để ôn bài
Nhiều học sinh có thói quen học khuya trong giai đoạn cận thi nhưng điều này khiến cơ thể suy giảm sức đề kháng.
“Thiếu ngủ kết hợp với nắng nóng khiến não bộ dễ mệt mỏi, giảm khả năng ghi nhớ và phản xạ khi làm bài”, bác sĩ Hoàng cho biết. Vì vậy, sĩ tử nên ngủ đủ 6-8 tiếng mỗi ngày để não bộ được phục hồi, duy trì sự tỉnh táo và ổn định tâm lý.
Không tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về
Đây là thói quen rất phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe. Khi vừa đi ngoài trời nắng về, cơ thể đang giãn mạch để tản nhiệt. Nếu tắm nước lạnh ngay, mạch máu có thể co lại đột ngột, gây choáng váng, đau đầu hoặc rối loạn huyết áp.
Bác sĩ Hoàng khuyến cáo học sinh nên nghỉ ngơi, lau khô mồ hôi, để cơ thể ổn định rồi mới tắm.
Ăn uống cẩn thận để tránh đau bụng trước ngày thi
Mùa hè là thời điểm thức ăn rất dễ ôi thiu do vi khuẩn phát triển nhanh trong môi trường nóng ẩm. Chỉ một bữa ăn không đảm bảo vệ sinh cũng có thể khiến sĩ tử bị tiêu chảy, đau bụng hoặc ngộ độc thực phẩm.
Các học sinh nên ăn chín uống sôi, hạn chế đồ ăn sống, thức ăn bán ngoài trời hoặc để quá lâu ở nhiệt độ thường.
Sử dụng điều hòa đúng cách
Nhiều gia đình để điều hòa quá lạnh nhằm “giải nhiệt nhanh” nhưng sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa trong nhà và ngoài trời có thể khiến cơ thể khó thích nghi, dễ gây đau họng, nghẹt mũi hoặc cảm lạnh.
Theo bác sĩ Hoàng, nhiệt độ điều hòa phù hợp nên ở mức 25-28 độ C. Đồng thời, các gia đình không nên để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt hoặc cơ thể khi ngủ.
Bác sĩ cũng lưu ý, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, chóng mặt, tim đập nhanh, buồn nôn hoặc cơ thể mệt lả sau khi tiếp xúc với nắng nóng, học sinh cần nghỉ ngơi ngay ở nơi thoáng mát và đến cơ sở y tế nếu triệu chứng không cải thiện.
Ngoài ra, mất nước nghiêm trọng còn có thể biểu hiện bằng tình trạng lú lẫn, khó thở, da nóng đỏ nhưng không ra mồ hôi, nôn liên tục, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu. Đây là những dấu hiệu cảnh báo sốc nhiệt nguy hiểm, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay, không nên tự xử lý tại nhà.
- Bí ẩn "gốc gác" của điện thoại Trump T1: Ông lớn một thời HTC đứng sau? (15:01)
- AC Milan mất vé Champions League và bài toán giữ chân Luka Modric (12 phút trước)
- Hé lộ danh tính 2 "chị đại" chặn đánh nữ sinh 15 tuổi Hải Phòng, bắt nạn nhân quỳ liếm chân (17 phút trước)
- Ngủ quên trong ngày đầu thi lớp 10, nam sinh được công an dùng xe chuyên dụng mở đường đưa tới điểm thi (29 phút trước)
- Kinh hoàng siêu xe lấn làn đâm trực diện xe buýt du lịch (36 phút trước)
- Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy tại TPHCM: Hiện trường phát hiện những dấu hiệu bất thường (45 phút trước)
- Vương Hạc Đệ bị chỉ trích "nhỏ nhen", nhận cái kết đắng khi tố đồng nghiệp cô lập (51 phút trước)
- Iran có thể đã chấp thuận về nguyên tắc khung thỏa thuận hòa bình với Mỹ (54 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng (1 giờ trước)
- Khủng hoảng xe điện tại Thái Lan: Volvo bị cơ quan bảo vệ người tiêu dùng khởi kiện sau chuỗi vụ cháy kinh hoàng (1 giờ trước)