Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Đức giận dữ trước thông tin Mỹ muốn mua độc quyền vaccine Covid-19

Các bộ trưởng Đức phản ứng giận dữ trước thông tin tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đề nghị "một số tiền lớn" để một công ty Đức sản xuất độc quyền vaccine Covid-19 cho Mỹ.

"Nước Đức không phải để bán", Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier nói với đài ARD sau khi tờ Welt am Sonntag đưa tin về việc Mỹ có ý định chi tiền để một công ty Đức sản xuất độc quyền vaccine Covid-19 cho nước này.

Tờ báo cho biết tổng thống Trump đưa ra đề nghị trị giá 1 tỷ USD cho công ty dược sinh học CureVac, trụ sở tại Tuebingen (Đức) để sản xuất vaccine Covid-19 độc quyền cho Mỹ.

Theo thông tin truyền thông, chính phủ Đức cũng đã có những ưu đãi về tài chính để thuyết phục công ty này ở lại.

Đức giận dữ trước thông tin Mỹ muốn mua độc quyền vaccine Covid-19
Ảnh minh hoa: Reuters

Những thông tin được đăng tải khiến các nhà lập pháp ở Berlin phản ứng giận dữ. "Hợp tác quốc tế là điều quan trọng lúc này, không phải là tư lợi quốc gia," ông Erwin Rueddel, một nhà lập pháp của ủy ban y tế Quốc hội Đức nói.

Chủ tịch đảng FDR Christian Lindner cho rằng tổng thống Trump đang tìm cách lấy lòng cử tri Mỹ trong năm bầu cử. "Rõ ràng ông Trump đang muốn tận dụng mọi biện pháp trong chiến dịch tranh cử," ông Lindner cáo buộc tổng thống Mỹ.

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn nói việc chính quyền của tổng thống Donald Trump mua lại CureVac "không thể xảy ra". CureVac sẽ chỉ sản xuất vaccine phục vụ "toàn thế giới, không chỉ dành riêng cho nước nào".

Trên Thế giới hiện đã ghi nhận hơn 166.000 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 80.000 ca tại Trung Quốc và 86.000 ca ở các nước khác. Số người tử vong tại Trung Quốc là 3.208, ở các nước khác là 3.241.

Trong buổi họp báo hôm 15/03, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer được hỏi xác nhận đề nghị mà phía Mỹ đưa ra cho công ty Đức.

"Tôi chỉ có thể nói rằng hôm nay tôi đã nghe nhiều quan chức chính phủ nói về vấn đề này. Chúng tôi sẽ thảo luận thêm trong cuộc họp của ủy ban đối phó khủng hoảng vào ngày mai," ông Seehofer cho biết.

Một quan chức Mỹ trong phỏng vấn với AFP cho rằng tin tức mà tờ báo Đức đăng tải "bị thổi phồng quá mức".

"Chính phủ Mỹ đã trao đổi với hơn 25 công ty từng đưa ra tuyên bố có thể hỗ trợ sản xuất vaccine. Hầu hết các công ty này đều đã và đang nhận tài trợ của các nhà đầu tư Mỹ," vị này cho biết.

Bên cạnh đó, quan chức này cũng bác bỏ thông tin Mỹ muốn các công ty sản xuất vaccine độc quyền cho nước này.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với bất kỳ công ty nào tuyên bố họ có thể giúp đỡ. Mọi giải pháp sẽ được chia sẻ với toàn Thế giới," vị quan chức cho biết thêm.

CureVac được thành lập năm 2000, có trụ sở tại bang Baden-Wuerttemberg, và chi nhánh tại Frankfurt (Đức) và Boston (Mỹ).

Công ty này được quảng cáo chuyên "phát triển các phương pháp điều trị ung thư, các liệu pháp dựa trên kháng thể, điều trị các bệnh hiếm gặp và sản xuất vaccine dự phòng".

CureVac hợp tác với Viện Paul-Ehrlich, một cơ quan có liên hệ với Bộ Y tế Đức.

Tuần trước, CureVac cho biết Ingmar Hoerr đã thay thế Daniel Menichella ở vị trí GĐĐH, không lâu sau khi ông này có cuộc gặp với tổng thống Mỹ Donald Trump, phó tổng thống Mike Pence cùng đại diện nhiều công ty dược phẩm Mỹ.

Sau cuộc gặp, Daniel Menichella nói trên trang web của CureVac rằng "họ tin rằng sẽ có thể sản xuất một sản phẩm vaccine mạnh chỉ trong vài tháng tới".

Hôm 15/03, các nhà đầu tư của CureVac tuyên bố sẽ không bán vaccine độc quyền cho một quốc gia nào.

"Nếu chúng tôi có thể sản xuất vaccine cho hiệu quả cao, nó phải được sử dụng để bảo vệ người dân toàn Thế giới," ông Dietmar Hopp, người đứng đầu dievini Hopp BioTech, nhà đầu tư chính của CureVac, cho biết.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier hoan nghênh tuyên bố này, cho rằng đây là "một quyết định tuyệt vời".

"Một khi cơ sở hạ tầng và lợi ích quốc gia cũng như lợi ích châu Âu bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ có động thái nếu cần thiết," ông Altmaier nói.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)