Thế giới

Tỷ phú Bill Gates: Chúng ta có thể vẫn chưa chứng kiến điều tồi tệ nhất của Covid-19

Tỷ phú Bill Gates cảnh báo điều tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19 có thể vẫn chưa xảy ra và một biến thể nguy hiểm hơn hoàn toàn có khả năng sẽ xuất hiện.

Tỷ phú người Mỹ cho biết ông không bi quan nhưng đại dịch vẫn có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đầu tư nhiều hơn cho việc chuẩn bị ứng phó với các mối đe dọa đối với sức khỏe con người.

Trước đó, ông Bill Gates từng cảnh báo thế giới về các mối đe dọa toàn cầu do dịch bệnh gây ra. Trong bài phát biểu vào năm 2015, ông nhấn mạnh thế giới “chưa sẵn sàng cho các đợt dịch bệnh trong tương lai” và nguy cơ lớn nhất gây ra “thảm họa toàn cầu” là dịch bệnh, chứ không phải chiến tranh.

Nhà sáng lập Microsoft cho rằng: “Đại dịch Covid-19 vẫn có khả năng phát sinh một biến thể mới dễ lây lan hơn và thậm chí gây tử vong nhiều hơn...”

Ông cũng đề xuất khoản đầu tư khoảng 1 tỷ USD cho một nhóm chuyên gia nghiên cứu để phát hiện và ngăn chặn các đợt dịch có thể xảy ra trong tương lai. Khoản tiền này sẽ do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nắm giữ và quản lý.

“Khoản đầu tư này là rất nhỏ so với lợi ích mà nó mang lại. Đây cũng sẽ là một bài kiểm tra về khả năng đảm nhận những trách nhiệm mới của các tổ chức toàn cầu trong bối cảnh các mối quan hệ Trung – Mỹ, Nga – Mỹ đang leo thang căng thẳng,” ông Bill Gates nói.

Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO, đã yêu cầu các quốc gia phải duy trì giám sát các trường hợp mắc Covid-19, và cho rằng thế giới vẫn chưa thực sự hiểu về cách thức lây lan của virus SARS-CoV-2 do tỷ lệ xét nghiệm giảm.

“Khi nhiều quốc gia giảm tỷ lệ xét nghiệm, những thông tin về quá trình lây nghiễm và giải trình tự gen mà WHO nhận được càng ít. Điều này khiến chúng ta ngày càng ‘mù mờ’ trước cách thức tiến hóa và lây truyền của virus”, ông Tedros nhận định.

Bill Rodriguez, giám đốc điều hành của FIND - nhóm viện trợ toàn cầu hợp tác với WHO trong việc mở rộng khả năng tiếp cận xét nghiệm cho hay, “tỷ lệ xét nghiệm đã giảm mạnh từ 70% xuống còn 90%” và thế giới đang bắt đầu mất cảnh giác với đại dịch.

Bên cạnh đó, một kết quả phân tích dữ liệu từ 50 nghiên cứu đã chỉ ra rằng gần 1/2 số người nhiễm SARS-CoV-2 vẫn đang gặp phải các di chứng hậu Covid-19./.

Theo CTV Khánh Linh (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/ty-phu-bill-gates-chung-ta-co-the-van-chua-chung-kien-dieu-toi-te-nhat-cua-covid-19-post941088.vov