Thế giới

Iran rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Iran sẽ không tuân thủ các yêu cầu về hạn chế làm giàu Uranium, từ bỏ thêm một điều khoản quan trọng trong thỏa thuận hạt nhân của nước này với 6 quốc gia, trong đó có Mỹ.

Thông báo trên được đưa ra bởi truyền thông nhà nước Iran hôm Chủ Nhật 05/01, đánh dấu bước tiến mới trong việc từ bỏ cam kết hạn chế hạt nhân mà nước này đã đạt được với sáu quốc gia, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Anh, còn gọi là Kế hoạch chung toàn diện (JCPOA).

Iran rút khỏi thỏa thuận hạt nhân
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (Ảnh: AFP/Getty)

"Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, trong bước thứ năm của quá trình rút khỏi cam kết, từ bỏ cam kết về giới hạn số lượng máy ly tâm theo như thỏa thuận được ghi trong JCPOA", hãng thông tấn Mehr của Iran dẫn lời thông báo.

Iran cũng tuyên bố chương trình hạt nhân của nước này không còn bị giới hạn bởi các quy định trong JCPOA, bao gồm mức độ làm giàu uranium, lượng uranium được làm giàu, số lượng máy ly tâm làm giàu uranium, hay các hoạt động nghiên cứu và phát triển khác.

"Từ nay, chương trình hạt nhân của Iran sẽ được triển khai tùy theo nhu cầu kỹ thuật," thông báo viết.

Tuy vậy, Iran cũng khẳng định nước này sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc.

Cam kết hạt nhân nói trên được chính quyền của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đàm phán, và được ký bởi sáu quốc gia, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Anh. Tuy vậy, cam kết này đã mất đi giá trị khi Mỹ rút lui vào tháng 05/2018 và sau đó áp đặt trừng phạt kinh tế với Iran trong nỗ lực "tăng cường sức ép", theo NPR.

Thông báo này được Iran đưa ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Mỹ không kích giết tướng Qassem Soleimani, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi đã nói với báo chí rằng cái chết của tướng Soleimani sẽ thúc đẩy việc Iran rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Iran đã từng bước phá bỏ các cam kết trong JCPOA sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018. Tháng 07/2019, nước này tuyên bố đã làm giàu uranium ở trên mức tinh khiết 3,67% - mức tối đa mà Iran cam kết trong thỏa thuận.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)