-
Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ tại công trình trong bệnh viện, Quảng Trị khẩn trương tìm nhân chứng phục vụ quy tập -
Giao xe cho cháu 9 tuổi cầm lái, nam thanh niên bị phạt 14 triệu đồng -
Bi kịch "vợ phố, chồng quê" và tiếng gọi tình yêu tuổi xế chiều của người đàn ông tuổi 55 -
5 loại trái cây giàu dinh dưỡng nhưng không nên ăn khi bụng đói -
Bảng giá vàng hôm nay 12/6: Vàng miếng SJC nhẫn trơn 9999 lúc tăng lúc giảm, giá cả không đồng đều -
Biến cố cay đắng đằng sau ánh hào quang của "Nữ hoàng World Cup" Shakira -
Thị trường vàng lao dốc mạnh, liệu có chạm mốc 120 triệu đồng/lượng? -
Cơ quan chức năng cảnh báo lý do vì sao bạn liên tục bị lộ số điện thoại và ảnh CCCD? -
Sáng nay, hơn 1,2 triệu sĩ tử bước vào buổi thi hai môn cuối -
Mưa thẻ đỏ che mờ chiến thắng của Mexico ngày khai mạc World Cup
Thế giới
25/04/2022 17:16Nghiên cứu mới khiến giới chuyên gia đặc biệt lo ngại về 'Covid kéo dài' Chỉ 29% bệnh nhân nhập viện phục hồi hoàn toàn sau một năm

Hàng trăm ngàn người từng được điều trị ở bệnh viện sau khi nhiễm Covid-19 vẫn còn gặp các triệu chứng như mệt mỏi, đau cơ bắp, ngủ thất thường, khó thở, theo các chuyên gia.
Nghiên cứu mới kể trên cho thấy hậu quả của đại dịch Covid-19 sẽ là "rất lớn", The Mirror dẫn lời một trong các tác giả cho biết.
Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Leicester kết luận phụ nữ có thể dễ chịu ảnh hưởng hậu Covid-19 hơn, trong khi người béo phì cũng là đối tượng nhiều khả năng bị ảnh hưởng. Giới chuyên gia cho rằng kết quả nghiên cứu cho thấy nhu cầu chữa trị Covid-19 kéo dài là rất cần thiết.
"Với việc có tới hơn 750.000 người nhập viện vì Covid-19 ở Anh trong hai năm qua, từ nghiên cứu của chúng tôi có thể kết luận rằng hậu quả của căn bệnh sẽ là rất lớn," Rachael Evans, một trong những tác giả nghiên cứu cho biết.
"Nếu không được chữa trị hiệu quả, Covid-19 kéo dài có thể sẽ trở thành chứng bệnh phổ biến," giám sư Chris Brightling, đồng tác giả nghiên cứu nói thêm.
Nghiên cứu theo dõi, đánh giá quá trình phục hồi của 2.000 bệnh nhân Covid-19 từng được điều trị tại một bệnh viện ở Anh.
"Chúng tôi thấy rằng chỉ 25% những bệnh nhân từng nhập viện vì Covid-19 phục hồi hoàn toàn năm tháng sau khi xuất viện, và con số này chỉ tăng thêm một chút, lên 29%, ở thời điểm một năm," Evans nói.
"Đây là tỷ lệ phục hồi rất hạn chế, ở các vấn đề cải thiện sức khỏe tâm thần, tổn thương nội tạng và chất lượng sống," nhà khoa học bổ sung.
Những người từng phải thở máy có tỷ lệ hồi phục thấp hơn, kết luận của nghiên cứu nêu.
"Nếu bạn là đàn ông, bạn có khả năng nhập viện vì Covid-19 cao hơn, nhưng cũng có thể sẽ phục hồi nhanh hơn sau khi xuất viện. Chúng tôi thấy rằng nữ giới và người béo phi là các nhóm phục hồi chậm ở thời điểm một năm," Evans cho hay.
Hà An (Nguoiduatin.vn)
- Hoa hậu Thiên Ân gây tranh cãi vì phát ngôn về Steve Jobs trong đề thi Văn 2026 (08:40)
- Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ tại công trình trong bệnh viện, Quảng Trị khẩn trương tìm nhân chứng phục vụ quy tập (08:40)
- Giao xe cho cháu 9 tuổi cầm lái, nam thanh niên bị phạt 14 triệu đồng (08:35)
- Bi kịch "vợ phố, chồng quê" và tiếng gọi tình yêu tuổi xế chiều của người đàn ông tuổi 55 (08:29)
- Ủng hộ MV của Chi Pu, Hòa Minzy bất ngờ vướng tranh cãi vì dòng trạng thái kém duyên (08:26)
- 5 loại trái cây giàu dinh dưỡng nhưng không nên ăn khi bụng đói (08:20)
- Đánh sập âm mưu biến Việt Nam thành đại bản doanh lừa đảo xuyên quốc gia của ổ nhóm từ Campuchia (08:13)
- Bảng giá vàng hôm nay 12/6: Vàng miếng SJC nhẫn trơn 9999 lúc tăng lúc giảm, giá cả không đồng đều (08:12)
- Real Madrid đạt thỏa thuận chiêu mộ Bernardo Silva (08:05)
- Biến cố cay đắng đằng sau ánh hào quang của "Nữ hoàng World Cup" Shakira (56 phút trước)