Khảo sát sơ bộ của Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TPHCM ghi nhận khoảng 30 cửa hàng kim cương tạm đóng cửa giữa lúc thị trường biến động, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo giao dịch thận trọng.

Trao đổi với báo chí tối 26/7, ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TPHCM (SJA), cho biết con số trên được tổng hợp từ khảo sát sơ bộ của hội trong những ngày gần đây.

Theo ông Dưng, SJA chưa xác định cụ thể nguyên nhân từng cửa hàng phải đóng cửa. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh kim cương đang gặp khó khăn khi lượng khách mang sản phẩm đến bán lại tăng cao, tạo áp lực lớn về dòng tiền. Một số cửa hàng không đáp ứng được nhu cầu thanh khoản nên buộc phải tạm ngừng hoạt động.

Ghi nhận tại khu vực đường An Dương Vương và Nguyễn Duy Dương, phường An Đông (quận 5 cũ) - nơi được xem là trung tâm kinh doanh kim cương, vàng bạc và đá quý của TPHCM - cho thấy nhiều cửa hàng đã đóng cửa trong thời gian dài, nhiều mặt bằng bỏ trống. Phần lớn các địa điểm này trước đây kinh doanh trang sức và đá quý.

27-1785122969-khoang-30-cua-hang-kim-cuong-tam-dong-cua-o-tphcm
Cảnh đóng cửa tại nhiều cửa hàng ở khu vực phố kim cương dọc tuyến An Dương Vương, Nguyễn Duy Dương (TPHCM) (Ảnh: Nam Phong/Dân Trí).

Theo ông Nguyễn Văn Dưng, nhiều doanh nghiệp kinh doanh kim cương đang gặp khó khăn khi lượng khách mang sản phẩm đến bán lại tăng mạnh, tạo áp lực lớn về dòng tiền. Diễn biến này xảy ra sau khi chủ một số tiệm vàng bị khởi tố, khiến thị trường kim cương phát sinh nhiều biến động trong những tuần gần đây.

Trước diễn biến trên, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, khuyến nghị người dân và doanh nghiệp giữ bình tĩnh, tuân thủ đúng quy định khi thực hiện các giao dịch mua bán vàng, đặc biệt là vàng trang sức, mỹ nghệ.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, thông tin liên quan đến một số vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh kim cương, đá quý đang được cơ quan chức năng điều tra đã tác động đến tâm lý của một bộ phận người tiêu dùng khi giao dịch các sản phẩm vàng trang sức và đá quý.

Cơ quan này cho biết việc điều tra, xác minh hành vi vi phạm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng. Vì vậy, người dân và doanh nghiệp cần tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, có cơ sở để đánh giá đầy đủ vụ việc.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cũng lưu ý không nên đồng nhất sai phạm của một số cá nhân, tổ chức với toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn. Theo cơ quan này, nhiều doanh nghiệp vẫn hoạt động đúng quy định, được cấp phép và chịu sự quản lý, kiểm tra định kỳ của các cơ quan chức năng.

Để bảo đảm quyền lợi và hạn chế rủi ro, người dân được khuyến nghị ưu tiên giao dịch tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, yêu cầu đầy đủ hóa đơn, chứng từ, đồng thời lưu giữ phiếu bảo hành và chứng thư kiểm định (nếu có). Trước khi mua hoặc bán sản phẩm, người dân cũng nên tìm hiểu rõ chính sách thu mua lại của cửa hàng và kịp thời phản ánh đến cơ quan quản lý thị trường hoặc cơ quan công an nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp các tác động phát sinh để báo cáo và đề xuất giải pháp phù hợp. Đồng thời, cơ quan này sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng nhằm góp phần bảo đảm thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn hoạt động ổn định và đúng quy định pháp luật.

HL (SHTT)